Dấu mốc dự án nhà máy hạt nhân 12 tỉ USD Nga xây ở nước ngoài

Ngọc Vân |

Nga bàn giao uranium cho nhà máy hạt nhân đầu tiên của Bangladesh được Nga giúp xây dựng.

RT đưa tin, ngày 5.10, tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga đã chính thức bàn giao uranium cho chính quyền Bangladesh để cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này đang được Nga xây dựng tại Ruppur, Pabna, phía tây đất nước.

Tổ máy đầu tiên trong số hai tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Rooppur có công suất 2.400 MW, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm tới, cung cấp năng lượng cho Bangladesh.

Với việc bàn giao nhiên liệu phóng xạ, Bangladesh sẽ trở thành nước sử dụng nhiên liệu hạt nhân thứ 33 trên thế giới.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã phát biểu trực tuyến tại buổi lễ lịch sử.

Nga bàn giao uranium cho Bangladesh. Ảnh: Rosatom
Nga bàn giao uranium cho Bangladesh. Ảnh: Rosatom

Tổng thống Putin cho biết: “Nga không chỉ xây dựng nhà máy mà chúng tôi sẽ hỗ trợ các đối tác Bangladesh trong suốt vòng đời của dự án hạt nhân”.

Điều này sẽ bao gồm các nghĩa vụ cung cấp dài hạn nhiên liệu cho lò phản ứng, bảo trì nhà máy điện hạt nhân và quản lý vật liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Phía Nga sẽ đào tạo nhân sự có trình độ cao cho ngành công nghiệp hạt nhân của Bangladesh.

Thủ tướng Hasina bày tỏ lòng biết ơn tới Tổng thống Putin cũng như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ấn Độ là một đối tác trong dự án và các công ty của nước này đang tiến hành xây dựng nhà máy với tư cách là nhà thầu. Ngoài ra, các chuyên gia Bangladesh được đào tạo ở cả Nga và Ấn Độ.

Thủ tướng Bangladesh cho biết việc đưa nhà máy vào hoạt động là một bước tiến lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Bangladesh và Nga ký một thỏa thuận theo đó Nga sẽ loại bỏ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Ảnh: Rosatom
Bangladesh và Nga ký thỏa thuận tín dụng liên chính phủ trị giá khoảng 12 tỉ USD để tài trợ cho dự án. Ảnh: Rosatom

Tổng Giám đốc Rosatom Aleksey Likhachev đích thân tham dự buổi lễ. “Ngày này đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển quan hệ Nga - Bangladesh. Sau khi cung cấp nhiên liệu hạt nhân, Rooppur sẽ trở thành cơ sở hạt nhân và Bangladesh có được vị thế là một quốc gia sở hữu công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình” - ông Likhachev nói.

Aleksey Deriy, giám đốc dự án xây dựng nhà máy hạt nhân Rooppur của Công ty cổ phần ASE, nói với các phóng viên rằng, sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với dự án. Bangladesh đang gia nhập “câu lạc bộ các quốc gia sử dụng năng lượng hạt nhân”.

Theo truyền thông địa phương, lô uranium đầu tiên, nhiên liệu hạt nhân của tổ máy đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân Rooppur, đã đến Bangladesh vào tuần trước.

Lô hàng uranium đến Dhaka từ Nga thông qua một chuyến hàng đặc biệt bằng đường hàng không và được chuyển đến nhà máy bằng đường bộ trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt vào ngày hôm sau.

Nhiên liệu hạt nhân được đưa đến sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal ở Dhaka bằng một chiếc máy bay đặc biệt từ một nhà máy ở Nga.

Ảnh: Rosatom
Nhiên liệu hạt nhân được đưa đến sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal ở Dhaka bằng một chiếc máy bay đặc biệt. Ảnh: Rosatom

Nhiên liệu được sản xuất tại nhà máy cô đặc hóa chất Novosibirsk ở Nga, một công ty con của TVEL, công ty sản xuất nhiên liệu của Rosatom.

Nhà máy hạt nhân, cách Dhaka khoảng 140 km về phía tây, là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của Bangladesh cho đến nay và là một phần quan trọng trong kế hoạch loại bỏ than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác.

Chính phủ Bangladesh khởi động chương trình điện hạt nhân vào năm 2009 và đến năm 2016, đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc định hình dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.

Bangladesh đã ký thỏa thuận liên Chính phủ với Nga vào năm 2011. Trong những năm tiếp theo, Chính phủ Bangladesh và Nga đã ký một số thỏa thuận tín dụng liên Chính phủ trị giá khoảng 12 tỉ USD để tài trợ cho dự án.

Nhà máy Rooppur đang được xây dựng theo công nghệ lò phản ứng năng lượng nước-nước VVER-1200 của Nga.

Các quan chức cho biết dự án đang được thực hiện theo đúng tiến độ bất chấp những phức tạp do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga gây ra.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ nợ quốc gia của Nga

Ngọc Vân |

Nợ quốc gia của Nga tăng gần 10% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Gã khổng lồ Đức thừa nhận có thể vẫn mua khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Đức cho biết có thể vẫn mua khí đốt Nga do không thể theo dõi nguồn gốc nhiên liệu.

Nga cho một nước EU vay hơn 10 tỉ USD xây nhà máy hạt nhân

Ngọc Vân |

Khoản cho vay của Nga sẽ được dùng để mở rộng nhà máy hạt nhân Paks, hiện cung cấp khoảng một nửa lượng điện của Hungary.

Người đạp xe thể thao thong dong đi trên cao tốc Vành đai 2, Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Một đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đạp xe di chuyển trên cao tốc Vành đai 2 - đây là tuyến đường cấm xe máy và xe thô sơ.

Tin 20h: Lý do Phó Chủ tịch Quảng Nam nhận án 6 năm tù vẫn là đại biểu HĐND

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 6.10: Ông Trần Văn Tân vẫn là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam dù nhận án 6 năm tù; Đình chỉ 2 cán bộ xí nghiệp trong vụ "lót tay" thuê nhà ở công nhân Kim Chung; Cầu vượt sông 500 tỉ ở Thái Nguyên sắp khánh thành...

Phải nghỉ học đi diễn văn nghệ, nữ sinh vùng cao mòn mỏi chờ hỗ trợ tiền… cơm nước

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù phải nghỉ học nhiều ngày để đi tập và biểu diễn văn nghệ theo huy động của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thế nhưng đến nay, gần 100 sinh viên vẫn mòn mỏi chờ nhận hỗ trợ.

Chuyện người cán bộ y tế vùng cao nhận nuôi "con ma rừng"

Hoàng Bin - Tường Minh |

24 năm kể từ ngày nhận nuôi “con ma rừng”, ông Nguyễn Thanh Hải – cán bộ y tế ở vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam không chỉ cứu sống một đứa trẻ vô tội khỏi hủ tục lạc hậu về “cái chết xấu”, mà còn trả lại cho người dân bản một cán bộ y tế, như lời đã hứa năm xưa.

Trường THPT Lạc Long Quân tiếp tục bị tố xúc phạm phụ huynh, chi sai quỹ

Khánh Linh |

Hà Nội - Trường THPT Lạc Long Quân (Sóc Sơn, Hà Nội) tiếp tục bị phụ huynh tố xúc phạm danh dự, chiếm dụng và chi sai quỹ phụ huynh trong nhiều năm nay.

Tiết lộ nợ quốc gia của Nga

Ngọc Vân |

Nợ quốc gia của Nga tăng gần 10% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Gã khổng lồ Đức thừa nhận có thể vẫn mua khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Đức cho biết có thể vẫn mua khí đốt Nga do không thể theo dõi nguồn gốc nhiên liệu.

Nga cho một nước EU vay hơn 10 tỉ USD xây nhà máy hạt nhân

Ngọc Vân |

Khoản cho vay của Nga sẽ được dùng để mở rộng nhà máy hạt nhân Paks, hiện cung cấp khoảng một nửa lượng điện của Hungary.