Gã khổng lồ Đức thừa nhận có thể vẫn mua khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Đức cho biết có thể vẫn mua khí đốt Nga do không thể theo dõi nguồn gốc nhiên liệu.

Theo giám đốc điều hành Michael Lewis của tập đoàn năng lượng Uniper, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vẫn có thể đã được chuyển đến các kho cảng của Đức bất chấp cam kết của gã khổng lồ này.

“Nga tiếp tục bán LNG cho thị trường thế giới. Các thương nhân, bao gồm cả Uniper, không phải lúc nào cũng biết nguồn gốc của khí đốt mua vào” - ông Lewis nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Rheinische Post của Đức hôm 30.9.

Uniper đã ngừng mua khí đốt Nga vào cuối tháng 8.2022 sau khi EU đưa ra các lệnh trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Tháng 2 năm nay, Uniper công bố khoản lỗ kỷ lục 19,1 tỉ euro (20,3 tỉ USD) trong năm 2022, với lý do nguồn cung khí đốt của Nga bị đóng băng hoàn toàn - là nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ.

Theo CEO Lewis, Đức đã chuẩn bị tốt hơn cho mùa đông sắp tới so với một năm trước khi các cơ sở lưu trữ khí đốt của nước này đã lấp đầy 95%, tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn.

Giám đốc điều hành Uniper cho biết: “Nếu trời trở nên rất lạnh hoặc có vấn đề với việc mua LNG thì mùa đông năm nay có thể sẽ rất khó khăn”.

Ông nói thêm: “Nếu nền kinh tế Trung Quốc phát triển và nhu cầu LNG tăng lên, châu Âu sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu cũng như giá cả tăng vọt”.

CEO Lewis nhấn mạnh, vẫn còn lo ngại về nguồn cung khí đốt đầy đủ, đồng thời nói thêm rằng ngay cả sự gián đoạn nhỏ cũng có thể khiến giá năng lượng tăng vọt. Tuy nhiên, quan chức hàng đầu không cho rằng giá sẽ tăng nhiều như mùa trước.

Bộ Kinh tế Đức cho biết Berlin ủng hộ việc ngừng mua LNG của Nga, nhưng thừa nhận rằng các nhà nhập khẩu của nước này có thể vẫn đang nhập khí đốt từ Nga vì không thể truy tìm dấu vết của mặt hàng này.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ thừa nhận áp giá trần với dầu của Nga không hiệu quả

Khánh Minh |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố Nga vẫn duy trì khối lượng xuất khẩu và giá dầu ở mức cao bất chấp giá trần.

5 quốc gia EU kêu gọi duy trì liên lạc với Nga

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng của 5 quốc gia EU kêu gọi duy trì các đường dây liên lạc với Nga thông qua OSCE để tạo điều kiện thuận lợi cho con đường dẫn tới hòa bình ở Ukraina.

Hệ quả của việc EU từ bỏ khí đốt Nga

Song Minh |

Từ bỏ khí đốt Nga, EU đối mặt với sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Mỹ.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Con vào mầm non, mẹ vẫn đi nhận từng đồng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Nhóm Phóng viên |

Trao đổi với Báo Lao Động, bạn đọc tên Minh (tên nhân vật được thay đổi) cho biết, gần 3 năm nay, chị phải đấu tranh đòi quyền lợi chế độ thai sản bảo hiểm xã hội. Đó là hành trình nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Khởi tố tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.10, Công an huyện Định Quán, Đồng Nai, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tính là tài xế xe khách giường nằm Thành Bưởi tông xe ôtô 16 chỗ trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán, khiến 5 người tử vong.

Đình chỉ công tác cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh ở cửa lớp

Vân Trang |

Cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp và công tác tư vấn tâm lý học đường.

Thầy giáo xưng "bố mày", xúc phạm học sinh ngay trước lớp

Vân Trang |

Thầy giáo Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, Hà Nội xưng "mày - tao", chỉ tay vào mặt học sinh và mắng "hiểu chưa con chó".

Mỹ thừa nhận áp giá trần với dầu của Nga không hiệu quả

Khánh Minh |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố Nga vẫn duy trì khối lượng xuất khẩu và giá dầu ở mức cao bất chấp giá trần.

5 quốc gia EU kêu gọi duy trì liên lạc với Nga

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng của 5 quốc gia EU kêu gọi duy trì các đường dây liên lạc với Nga thông qua OSCE để tạo điều kiện thuận lợi cho con đường dẫn tới hòa bình ở Ukraina.

Hệ quả của việc EU từ bỏ khí đốt Nga

Song Minh |

Từ bỏ khí đốt Nga, EU đối mặt với sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Mỹ.