Phải nghỉ học đi diễn văn nghệ, nữ sinh vùng cao mòn mỏi chờ hỗ trợ tiền… cơm nước

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù phải nghỉ học nhiều ngày để đi tập và biểu diễn văn nghệ theo huy động của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thế nhưng đến nay, gần 100 sinh viên vẫn mòn mỏi chờ nhận hỗ trợ.

Từ ngày lên thành phố nhập học Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, T (ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) thường xuyên phải nghỉ học và học bù do nhà trường huy động tham gia các chương trình văn nghệ.

“Các lần đi tập và biểu diễn 1, 2 ngày thì chúng em không nhận được hỗ trợ. Lần đi tham gia Lễ hội bưởi Đại Minh ở huyện Yên Bình nửa tháng thì mỗi bạn được 300.000 đồng; đợt đi múa xoè ở thị xã Nghĩa Lộ gần một tháng thì được 600.000 đồng/người.

Lần này, chúng em tham gia chương trình văn nghệ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái; Lễ khánh thành công trình cầu Giới Phiên bắc qua sông Hồng và Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái; công bố quyết định công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II… nhưng khi nhắc chế độ thì các thầy bảo đây là nhiệm vụ, không đòi hỏi được” - T kể.

Theo nữ sinh dân tộc Thái, chương trình văn nghệ lần này kéo dài 9 ngày nên các em phải nghỉ học đi đi tập. Trường chia thành 2 nhóm, nhóm của T khoảng 50 bạn nữ, buổi sáng đi ra nhà thi đấu Nguyễn Du cách trường hơn 4km để tập, trưa về phòng trọ nấu ăn vội rồi lại đi; chiều muộn về nhà ăn cơm nguội để tối đi tập tiếp...

.
Thầy giáo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái trả lời sinh viên đây là nhiệm vụ chính trị nên không đòi hỏi hỗ trợ được. Ảnh: Bảo Nguyên

H - một nữ sinh khác Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - cũng tham gia diễn văn nghệ Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái chia sẻ, nhiều hôm tập về mệt quá, em muốn bỏ cuộc nhưng một số thầy cô nói sẽ kỷ luật nên phải gắng gượng tham gia.

“Em học 3 năm ở trường rồi mà phải đi hàng chục chương trình văn nghệ từ ngắn ngày đến dài ngày. Chương trình nghệ thuật tối 24.9 vừa rồi, nhóm sinh viên phải tham gia liên tiếp 5 tiết mục nên ai cũng mệt. Chúng em chỉ mong sao có hỗ trợ để bù vào tiền đi lại, ăn uống” - H tâm sự.

Được biết, H thuộc dân tộc thiểu số, gia cảnh khó khăn đến từ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đặng Đình Thắng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh nhiều em sinh viên tham gia văn nghệ nhưng chưa được nhận hỗ trợ gì, tôi có gọi cho lãnh đạo TP. Yên Bái nhưng họ trả lời vẫn đang chờ làm thủ tục quyết toán với đơn vị sự kiện. Tôi cũng không biết các em sẽ được nhận hỗ trợ hoặc chi trả bao nhiêu”.

Theo ông Đặng Đình Thắng, ngày 13.9.2023, trường nhận được văn bản đề nghị huy động lực lượng tham gia tập luyện và biểu diễn nghệ thuật tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đón Huân chương Lao động hạng Nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II.

Văn bản đề nghị huy động lực lượng tham gia tập luyện và biểu diễn nghệ thuật của UBND thành phố Yên Bái. Ảnh: Bảo Nguyên
Văn bản đề nghị huy động lực lượng tham gia tập luyện và biểu diễn nghệ thuật của UBND thành phố Yên Bái. Ảnh: Bảo Nguyên

Văn bản đề nghị Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái huy động 100 sinh viên nhưng do không đủ số lượng nên trường chọn được 94 em, chủ yếu là nữ.

“Do phải tham gia tập và diễn phục vụ chương trình trong nhiều ngày nên nhà trường phải cho các em nghỉ hẳn học và điều chỉnh lịch. Các em phải nghỉ học để đi tập luyện cả trưa nắng và ban đêm cũng quá khổ nhưng nhà trường không thể từ chối được” - ông Thắng nói.

Theo lời Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, đã có nhiều sự kiện huy động các em sinh viên tham gia, còn về kinh phí hỗ trợ họ không chuyển về trường nên ông không nắm được.

Về phía đại diện UBND thành phố Yên Bái cũng thông tin, đơn vị đã trao đổi với công ty tổ chức sự kiện Tây Hồ Events ở Hà Nội và yêu cầu chi trả kinh phí huy động cho gần 100 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái và 60 học sinh tiểu học trên địa bàn tham gia chương trình văn nghệ.

“Người ta cần người thì phải có chế độ, thành phố chỉ trưng tập lực lượng theo yêu cầu của UBND tỉnh. Đây nằm trong gói kinh phí của tỉnh ký hợp đồng với đơn vị này. Tuy nhiên, hiện tại do công ty đang tổ chức nhiều hoạt động nên chưa thể quyết toán ngay được” - đại diện UBND thành phố Yên Bái cho hay.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vạn người đổ về trung tâm mừng loạt sự kiện lớn của tỉnh Yên Bái

Đinh Đại |

Tối 24.9, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đón Huân chương Lao động hạng Nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II.

Thông xe cầu Giới Phiên, cầu thứ 8 bắc ngang sông Hồng ở Yên Bái

Đinh Đại |

Chiều 24.9, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu Giới Phiên, trị giá 650 tỉ đồng, bắc qua sông Hồng.

Sôi nổi liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9; chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn tỉnh, ngày 18.8, LĐLĐ tổ chức liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động tỉnh năm 2023.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 ngày 7.10: Thể thao Việt Nam xếp hạng 21

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong ngày 7.10, qua đó xếp hạng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.

Hàn Quốc giành huy chương vàng bóng đá nam ASIAD 19

Thanh Vũ |

Chiến thắng ngược dòng trước Olympic Nhật Bản giúp Olympic Hàn Quốc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở ASIAD 19.

Tin 20h: Hé lộ chiêu trò để học sinh đạt điểm cao khi theo lớp học thêm

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 7.10.2023: Giáo viên dùng nhiều chiêu trò kéo học sinh học thêm; Nhận lương hưu 3 triệu đồng, người cao tuổi xoay xở như thế nào?; Hàng trăm y bác sĩ ở Quảng Ngãi bất ngờ bị cắt hỗ trợ phụ cấp nghề; Xé rào, trộm dây điện tại tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hơn 6.350 tỉ đồng; Dừng thu tiền khách đi vệ sinh trên trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Hiện trường vụ container tông hàng loạt ki-ốt tại TP HCM;...

Phải xem lại kỹ năng quản lý và đạo đức của Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân

Khánh Linh |

Hà Nội - Đó là đánh giá của TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) - liên quan đến vụ việc THPT Lạc Long Quân (Sóc Sơn) doạ đuổi học sinh vì phụ huynh có ý kiến về các khoản thu.

Du khách vượt nghìn kilomet đến Mù Cang Chải mùa lúa chín

Vân Hi |

“Mù Cang Chải mùa lúa chín rất đẹp, rất bình yên, không phí công tôi vượt nghìn km để đến được đây”, một du khách từ TP Hồ Chí Minh cho biết.

Vạn người đổ về trung tâm mừng loạt sự kiện lớn của tỉnh Yên Bái

Đinh Đại |

Tối 24.9, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đón Huân chương Lao động hạng Nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II.

Thông xe cầu Giới Phiên, cầu thứ 8 bắc ngang sông Hồng ở Yên Bái

Đinh Đại |

Chiều 24.9, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu Giới Phiên, trị giá 650 tỉ đồng, bắc qua sông Hồng.

Sôi nổi liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9; chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn tỉnh, ngày 18.8, LĐLĐ tổ chức liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động tỉnh năm 2023.