Ông Trần Văn Tân vẫn là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam dù nhận án 6 năm tù

Hoàng Bin |

Gần 3 tháng sau khi bị tòa tuyên án 6 năm tù về tội danh nhận hối lộ, trong vụ chuyến bay giải cứu, ông Trần Văn Tân vẫn là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam và chưa bị tỉnh này xử lý kỉ luật.

Chiều ngày 5.10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý III.2023 của tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam (chủ trì buổi họp báo) cho biết, sau khi bị tuyên án 6 năm tù về tội danh nhận hối lộ, trong đại án chuyến bay giải cứu, ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có đơn kiến nghị xem xét lại bản án, nên chưa bị xem xét kỉ luật, xóa tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo quý III.2023 của UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin
Quang cảnh buổi họp báo quý III.2023 của UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin

Theo đó, tại kì họp thứ 16, HĐND tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra ngày 21 - 22.9, ông Trần Văn Tân vẫn là đại biểu HĐND tỉnh đương nhiệm, nhưng vắng mặt.

“Việc xử lí, kỉ luật ông Trần Văn Tân còn phải chờ kết luận của đoàn kiểm tra Trung ương. Sau khi có quyết định xử lí kỉ luật của Trung ương, tỉnh sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với các chức danh của ông Trần Văn Tân do HĐND tỉnh Quảng Nam bầu” - ông Công nói.

Ngày 28.7, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên các mức án đối với 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Bị cáo Trần Văn Tân là 1 trong số 21 bị cáo, được xác định có hành vi nhận hối lộ trong vụ án này, bị tuyên án 6 năm tù.

Ông Tân với vai trò là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã 9 lần nhận hối lộ, số tiền 5 tỉ đồng để đồng ý cho doanh nghiệp đưa công dân về cách li tại Quảng Nam.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục cụm công nghiệp ở Quảng Nam thiếu hệ thống xử lí nước thải

Hoàng Bin |

Quảng Nam hiện có 51 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động, nhưng chỉ có 4 CCN có hệ thống xử lí nước thải tập trung.

Quảng Nam đào tạo nghề, hướng nghiệp cho lao động miền núi

Hoàng Bin |

Người dân miền núi Quảng Nam, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã có thêm nhiều lựa chọn học nghề, khởi nghiệp hoặc tìm việc làm ngay tại quê nhà một phần nhờ các chính sách, chương trình hỗ trợ, đào tạo nghề, giúp họ có việc làm, từng bước thoát nghèo.

Người lao động Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Hàng trăm người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam bị nợ lương nhiều tháng, nhiều người đã gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam nhưng nợ lương vẫn chưa được giải quyết.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 7.10: Thể thao Việt Nam có thêm huy chương đồng

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.10 tại ASIAD 19.

Hiệu trưởng ở Hà Nội chỉ trả lời một nửa vấn đề về dạy liên kết

Nhóm PV |

Các trường công lập đua nhau thoả thuận với các đơn vị tư nhân, triển khai dạy liên kết. Phụ huynh than phiền việc đăng kí học theo tinh thần “buộc phải tự nguyện”.

Thủ tướng Israel tuyên bố đất nước trong thời chiến

Thanh Hà |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này đang trong thời chiến sau cuộc tấn công bất ngờ lớn của Hamas.

Trường tiểu học ở Hải Dương bị tố thu tiền mua điều hoà, tivi

Mai Dung |

Sáng 7.10, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của phụ huynh về việc thu các loại phí tại Trường Tiểu học Hưng Đạo và đã có báo cáo ban đầu về sự việc.

Trọng Lân: Hao tổn tâm sức nhất khi đóng con trai chủ chứa phim "Quỳnh Búp Bê"

NHÓM PV |

Diễn viên Trọng Lân chuyên đảm nhận những vai phản diện trên phim giờ vàng. Chia sẻ với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7, Trọng Lân cho biết, anh đã hao tổn tâm sức nhất khi đóng vai con trai chủ chứa động Thiên Thai phim "Quỳnh Búp Bê".

Hàng chục cụm công nghiệp ở Quảng Nam thiếu hệ thống xử lí nước thải

Hoàng Bin |

Quảng Nam hiện có 51 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động, nhưng chỉ có 4 CCN có hệ thống xử lí nước thải tập trung.

Quảng Nam đào tạo nghề, hướng nghiệp cho lao động miền núi

Hoàng Bin |

Người dân miền núi Quảng Nam, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã có thêm nhiều lựa chọn học nghề, khởi nghiệp hoặc tìm việc làm ngay tại quê nhà một phần nhờ các chính sách, chương trình hỗ trợ, đào tạo nghề, giúp họ có việc làm, từng bước thoát nghèo.

Người lao động Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Hàng trăm người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam bị nợ lương nhiều tháng, nhiều người đã gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam nhưng nợ lương vẫn chưa được giải quyết.