Trường THPT Lạc Long Quân tiếp tục bị tố xúc phạm phụ huynh, chi sai quỹ

Khánh Linh |

Hà Nội - Trường THPT Lạc Long Quân (Sóc Sơn, Hà Nội) tiếp tục bị phụ huynh tố xúc phạm danh dự, chiếm dụng và chi sai quỹ phụ huynh trong nhiều năm nay.

Chưa hết nóng vụ việc Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân ký thông báo doạ sẽ “từ chối công tác giáo dục” với học sinh gây xôn xao dư luận, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại đây tiếp tục phản ánh việc nhiều năm nay, quỹ cha mẹ học sinh bị nhà trường chiếm dụng và chi sai mục đích.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, phụ huynh H.X.T đang có con theo học tại trường cho biết: "Những năm gần đây, nhà trường đều tự đưa ra mức thu, không hề họp bàn với phụ huynh".

Cụ thể, năm học 2022 - 2023, trường thu tiền cơ sở vật chất 350.000 đồng/học sinh, tuy nhiên cơ sở vật chất gần như không được sửa chữa. Học sinh vẫn phải học trong những căn nhà cấp 4 chật hẹp.

Tiền thi khảo sát thu 200.000 đồng/học sinh/năm, nhưng thực tế đến nay học sinh khối 10 và 11 chưa được thi khảo sát lần nào.

Cũng theo phụ huynh, cả khối 10 và 11 chưa được học bất cứ ngành nghề nào nhưng nhà trường thu tiền học nghề 700.000 đồng/học sinh/năm.

Vị phụ huynh này cho hay, cũng trong nhiều năm nay, với khoản tiền quỹ phụ huynh từ 200.000 - 300.000 đồng/học sinh/năm, số tiền đó lại được nhà trường giữ và chi tiêu, thay vì giao cho hội phụ huynh giữ và chi tiêu theo quy định.

"Trong nhiều trường hợp, quỹ này đã được sử dụng để chi tiêu cho các hoạt động của nhà trường như bảo vệ, trông xe, mua sắm máy móc trang thiết bị lớp học cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, sửa chữa nâng cấp trường" - anh T. chỉ rõ.

Theo tài liệu phụ huynh cung cấp, trong 2 học kỳ năm học 2022 - 2023, quỹ phụ huynh đã chi tổng hơn 227 triệu đồng. Trong đó, có một số khoản như: Chi hỗ trợ triển khai nhiệm vụ năm học mới 30 triệu đồng; chi khánh tiết, âm thanh phục vụ khai giảng gần 30 triệu đồng; chi âm thanh, market 20.11 hơn 10 triệu đồng; chi thưởng thi đua chào mừng ngày 20.11 là 13,4 triệu đồng...

Các khoản chi bất hợp lý được phụ huynh chỉ ra. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Các khoản chi bất hợp lý được phụ huynh chỉ ra. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Nói về vấn đề nhà trường xúc phạm danh dự, nhân phẩm phụ huynh, anh H.X.T cho hay: "Mỗi khi chúng tôi có ý kiến về các khoản thu của nhà trường, nhà trường đều trả lời không thể kê khai chi tiết hoặc im lặng không trả lời. Đồng thời, ngay lập tức, được nhà trường mời lên làm việc".

Đáng nói, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2023 - 2024, giáo viên chủ nhiệm lớp đã mang chuyện riêng tư gia đình cá nhân của phụ huynh này ra nói trước toàn thể cuộc họp".

Cũng theo vị phụ huynh này, khi anh yêu cầu cô giáo không được mang chuyện riêng tư cá nhân của gia đình phụ huynh và học sinh ra nói trước cuộc họp. Ngoài ra, có ý kiến về các khoản thu chi thì được nhà trường mời lên làm việc. Khi anh bận việc cá nhân chưa thể lên được, trường đã gửi thông báo "doạ đuổi học" con anh.

"Phải thu như vậy mới đủ chi tiêu nhà trường"?

Chiều 5.10, trao đổi với Lao Động, ông Đinh Quang Dũng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết những khoản thu của nhà trường đã được thỏa thuận với phụ huynh từ đầu năm và năm nào cũng họp phụ huynh, 1 năm 3 lần".

Nói về các khoản chi của quỹ phụ huynh nói trên, lãnh đạo nhà trường nói: "Đó là do Ban đại diện cha mẹ học sinh tự chi, tự thống nhất không phải nhà trường chi". Còn các khoản chi được cho là chủ yếu phục vụ các hoạt động của nhà trường "Đây là các khoản được Ban đại diện cha mẹ học sinh ủng hộ".

"Bởi vì trường tư không được đầu tư những việc đó, chính vì thế cần xã hội hóa tất cả các khoản. Còn học phí thì chỉ dùng để trả lương, đóng bảo hiểm cho người lao động và lợi nhuận của nhà đầu tư. Các khoản khác phải lấy thu bù chi", đại diện nhà trường nói thêm.

Nói về việc trường giữ quỹ phụ huynh, vị lãnh đạo cũng cho biết, để đảm bảo tính rủi ro của quỹ, Ban đại diện cha mẹ học sinh có nhờ thủ quỹ của trường giữ, chứ nhà trường không tự ý giữ.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng trường Lạc Long Quân lên tiếng về thông tin đuổi học sinh vì phụ huynh ý kiến khoản thu

Khánh Linh |

Hà Nội - Ông Đinh Quang Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, nhà trường chưa ra văn bản đình chỉ học em học sinh lớp 12A3, còn việc giáo viên chủ nhiệm (GVCN) có gọi cho gia đình hay không thì nhà trường không biết...

Học sinh bị đuổi học vì phụ huynh dám bày tỏ ý kiến

Khánh Linh |

Hà Nội - Có ý kiến đóng góp trong nhóm lớp, ngay sau đó, một phụ huynh có con đang theo học tại Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn) bị nhà trường mời lên làm việc. Khi phụ huynh không đến theo giấy mời của nhà trường, học sinh này bị cho nghỉ học.

Sau vụ thu quỹ lớp hơn 300 triệu đồng, TPHCM siết về vận động quỹ phụ huynh

Chân Phúc |

Chiều 29.9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã có văn bản về chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học; vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024.

Công an TPHCM gửi giấy mời làm việc với Ngọc Trinh sau clip thả 2 tay lái môtô

ĐÔNG DU - CHÂN PHÚC |

Ngày 9.10, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã gửi giấy mời làm việc với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, tức người mẫu Ngọc Trinh) sau clip lái môtô buông 2 tay. Tuy nhiên, hiện tại, người này vẫn chưa đến cơ quan chức năng theo yêu cầu.

Thủ đoạn Tân Hoàng Minh thông đồng công ty kiểm toán, phát hành trái phiếu

Việt Dũng |

Các công ty con của Công ty Tân Hoàng Minh đã thông đồng với Công ty Kiểm toán Việt Nam nhằm biến từ tình trạng lỗ sang có lãi... để hợp thức hồ sơ, phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Công bố chi tiết 8 bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin, truyền thông

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông là bộ, ngành đầu tiên nghiên cứu và công bố 8 bản đồ công nghệ cho tất cả các lĩnh vực quản lý của bộ.

Xét xử cựu Giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương cấp phép lao động nước ngoài trái quy định

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cùng 16 bị cáo khác.

7 địa danh ghi dấu son lịch sử ngày Giải phóng Thủ đô 10.10

Nhật Minh |

Tại Hà Nội có nhiều địa danh mang ý nghĩa văn hoá, lịch sử và gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô 10.10.1954.

Hiệu trưởng trường Lạc Long Quân lên tiếng về thông tin đuổi học sinh vì phụ huynh ý kiến khoản thu

Khánh Linh |

Hà Nội - Ông Đinh Quang Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, nhà trường chưa ra văn bản đình chỉ học em học sinh lớp 12A3, còn việc giáo viên chủ nhiệm (GVCN) có gọi cho gia đình hay không thì nhà trường không biết...

Học sinh bị đuổi học vì phụ huynh dám bày tỏ ý kiến

Khánh Linh |

Hà Nội - Có ý kiến đóng góp trong nhóm lớp, ngay sau đó, một phụ huynh có con đang theo học tại Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn) bị nhà trường mời lên làm việc. Khi phụ huynh không đến theo giấy mời của nhà trường, học sinh này bị cho nghỉ học.

Sau vụ thu quỹ lớp hơn 300 triệu đồng, TPHCM siết về vận động quỹ phụ huynh

Chân Phúc |

Chiều 29.9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã có văn bản về chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học; vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024.