Bùng sốt xuất huyết ở Bangladesh, hơn 1.000 người chết

Thanh Hà |

Dữ liệu chính thức cho thấy hơn 1.000 người đã chết vì sốt xuất huyết trong đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất được ghi nhận ở Bangladesh.

Theo số liệu do Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh công bố ngày 2.10 (giờ địa phương), kể từ tháng 1.2023, 1.017 người đã chết vì sốt xuất huyết, trong đó có hơn 100 trẻ em, với số ca nhiễm bệnh tăng lên hơn 208.000.

Sốt xuất huyết là bệnh đặc hữu ở quốc gia Nam Á này, với các ca lây nhiễm thường đạt đỉnh điểm vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 9. Tuy nhiên, năm nay, số ca mắc sốt xuất huyết tăng sớm hơn nhiều, bắt đầu từ cuối tháng 4.

Các nhà khoa học cho biết, mùa mưa kéo dài, trong đó nhiệt độ cao hơn kết hợp với mưa lớn không đều đặn tạo điều kiện sinh sản lý tưởng cho muỗi Aedes - loài truyền bệnh sốt xuất huyết.

Truyền thông Bangladesh đưa tin, hệ thống y tế của đất nước đã chịu sức ép vì số ca bệnh sốt xuất huyết, các bệnh viện đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh và nhân viên y tế.

Đáng chú ý, tỉ lệ tử vong do đợt bùng phát sốt xuất huyết năm nay cao gần gấp 4 lần so với năm ngoái - năm có 281 người chết. Theo cơ quan y tế Bangladesh, chỉ riêng trong tháng 9, đã có hơn 79.600 ca sốt xuất huyết và 396 ca tử vong.

Mối lo bùng phát sốt xuất huyết ở Bangladesh trong những tháng lạnh hơn cũng tăng lên. Năm ngoái, số ca sốt xuất huyết đạt đỉnh điểm vào tháng 10 với hầu hết ca tử vong được ghi nhận trong tháng 11.

Trước đây, các đợt bùng phát sốt xuất huyết tại Bangladesh thường chỉ giới hạn ở các trung tâm đô thị đông dân như thủ đô Dhaka - nơi sinh sống của hơn 20 triệu người. Tuy nhiên, năm nay, dịch bệnh lây lan nhanh chóng đến mọi quận huyện trên cả nước, bao gồm cả khu vực nông thôn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sốt xuất huyết là bệnh đặc hữu ở hơn 100 quốc gia và mỗi năm có từ 100 triệu đến 400 triệu người mắc bệnh.

WHO cũng cảnh báo, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trên toàn cầu đã tăng gấp 8 lần trong 2 thập kỷ qua.

Khi khủng hoảng khí hậu tồi tệ hơn, các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết, Zika, Chikungunya và sốt vàng da có thể sẽ lan rộng hơn và gây tác động lớn hơn bao giờ hết đến sức khỏe con người.

Năm nay, sốt xuất huyết đã tấn công nghiêm trọng tới Nam Mỹ và Peru đang chiến đấu với đợt bùng phát tồi tệ nhất trong lịch sử. Các ca sốt xuất huyết ở Florida, Mỹ khiến chính quyền phải đặt một số hạt trong tình trạng báo động.

Ở châu Á, số ca sốt xuất huyết tăng đột biến xảy ra ở Sri Lanka, Thái Lan và Malaysia cùng các quốc gia khác. Các quốc gia ở châu Phi cận Sahara, như Chad, cũng ghi nhận bùng phát sốt xuất huyết.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO khuyến nghị vaccine sốt rét, sốt xuất huyết mới cho trẻ em

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng vaccine sốt rét và vaccine sốt xuất huyết cho trẻ em.

Tạo bứt phá trong hợp tác Việt Nam với Bangladesh, Bulgaria

Thanh Hà |

Ngày 26.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Bangladesh và Bulgaria kéo dài từ ngày 21.9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Chaudhury và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov.

Xe tuk tuk điện biến thành nhà máy điện ảo ở Bangladesh

Duy Phương |

Một công ty khởi nghiệp ở Bangladesh có kế hoạch khai thác khoảng 2,5 triệu xe tuk tuk điện của đất nước và biến chúng thành những “nhà máy điện ảo”.

Thủ tướng ra Công điện cấp bách gỡ "Thẻ vàng" khai thác hải sản

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 4.10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 916/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

Đầu tư hơn 7 nghìn tỉ, nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam hoạt động ra sao?

Thiều Trang - Hải Danh |

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và thứ hai thế giới (sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến của Trung Quốc). Hiện nhà máy đã kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm và chuyển sang vận hành chính thức.

Nhiều sĩ tử mông lung chọn ngành, chọn trường đại học

Trà My |

Dù mới đầu năm học, nhiều sĩ tử lớp 12 đã băn khoăn, lo lắng việc chọn ngành, chọn nghề, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học năm 2024.

Nhà ở công nhân Kim Chung: Thuê sai mục đích, doanh nghiệp hé lộ khoản lót tay đậm

NHÓM PV |

Được Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội "tạo điều kiện” cho vào thuê mặt bằng kinh doanh, nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp... tại khu nhà ở công nhân Kim Chung đã sẵn sàng chi đậm khoản tiền "lót tay" lên đến 150 triệu đồng. Trái với cam kết cho thuê "lâu dài và mãi mãi", hiện nay không ít hộ kinh doanh tại đây cũng đứng trước tình huống nhiêu khê, “đi cũng dở mà ở cũng không xong”.

WHO khuyến nghị vaccine sốt rét, sốt xuất huyết mới cho trẻ em

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng vaccine sốt rét và vaccine sốt xuất huyết cho trẻ em.

Tạo bứt phá trong hợp tác Việt Nam với Bangladesh, Bulgaria

Thanh Hà |

Ngày 26.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Bangladesh và Bulgaria kéo dài từ ngày 21.9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Chaudhury và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov.

Xe tuk tuk điện biến thành nhà máy điện ảo ở Bangladesh

Duy Phương |

Một công ty khởi nghiệp ở Bangladesh có kế hoạch khai thác khoảng 2,5 triệu xe tuk tuk điện của đất nước và biến chúng thành những “nhà máy điện ảo”.