Cổ phiếu họ APEC tiếp tục giảm sàn về giá "trà đá" sau động thái mới
Ngày 10.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra hành vi thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (mã chứng khoán APS), Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (mã chứng khoán API) và Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán IDJ).
Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phạm Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT APS), Nguyễn Đỗ Lăng (Tổng Giám đốc APS) cùng Huỳnh Thị Mai Dung (48 tuổi, vợ ông Lăng), Nguyễn Thị Thanh (42 tuổi, kế toán trưởng) và Phạm Thị Đức Việt (41 tuổi, Phó phòng dịch vụ khách hàng). Cả 5 người bị điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Sau thông tin trên, nhóm cổ phiếu APEC chìm trong chuỗi giảm sàn dù trước đó có nhịp hồi phục ngắn. Cụ thể, APS đã bước sang phiên giảm hết biên độ thứ hai xuống chỉ còn 5.700 đồng/cổ phiếu cùng dư bán giá sàn 575 nghìn cổ phiếu.
Hai mã cùng nhóm là API và IDJ cũng trong tình trạng tương tự khi trắng bên mua. Riêng API vẫn xuất hiện 151 nghìn cổ phiếu được đặt ở giá mua thấp nhất 5.800 đồng/cổ phiếu.Xem thêm...
Công bố kết luận thanh tra việc cung ứng điện của EVN
Ngày 12.7, Bộ Công Thương sẽ công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về quản lý và điều hành cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đơn vị liên quan.
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Kết luận 4463/KL-BCT về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và điều hành cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện.
Bộ Công Thương cũng vừa có văn bản hoả tốc thông báo về việc công bố kết quả này. Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra vào sáng ngày 12.7, tại trụ sở Bộ Công Thương.
Thành phần tham dự gồm: Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1377/QĐ-BCT và Quyết định số 1427/QĐ-BCT; Tổ giám sát theo Quyết định số 1378/QĐ-BCT; Tổ Thẩm định theo Quyết định số 1680/QĐ-BCT. Xem thêm...
Xuất khẩu gạo Việt Nam: Cung không đủ cầu
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kí ban hành công điện số 610 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo.
Ông Lê Thanh Hòa - Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - cho biết: “Hiện nhu cầu từ các đối tác nhập khẩu trong nửa cuối năm 2023 cần ít nhất 4 triệu tấn gạo. Năm 2022 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 7,13 triệu tấn, với kim ngạch kỉ lục 3,45 tỉ USD. Dự kiến năm 2023, lượng gạo xuất khẩu sẽ tăng thêm 1 triệu tấn so với năm ngoái”.
Những bất ổn trên thế giới đã ảnh hưởng đến an ninh lương thực, trong đó có mặt hàng gạo. Xuất khẩu gạo của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực, ước tăng 22,2% về lượng, tăng 34,7% về giá trị so với cùng kì 2022.
Theo đánh giá của các chuyên gia, nguyên nhân chính thúc đẩy giá gạo tăng trong thời gian tới là do những bất ổn về chính trị và kinh tế cùng với điều kiện thời tiết cực đoan đã thúc đẩy nhiều quốc gia trên thế giới tăng cường dự dữ lương thực, trong đó thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, gồm Phillipines, Trung Quốc và Indonesia. Xem thêm...
Bình Phước tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng Đông Nam Bộ
Ngày 11.7, HĐND tỉnh Bình Phước đã diễn ra kỳ họp thứ 11 khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời bàn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, Bình Phước tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,27% (cao nhất so với vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 14 cả nước).
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu hút đầu tư nước ngoài được 16 dự án với số vốn là 632 triệu USD, đạt hơn 200% so với kế hoạch năm. Đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh thu hút 1 dự án đầu tư có vốn đăng ký 500 triệu USD và lần đầu tiên lọt top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất nước trong 6 tháng đầu năm 2023.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội của Bình Phước, có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm; công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại được bảo đảm; giữ vững an ninh quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xem thêm...