Cầu thủ Thái Lan và Indonesia ẩu đả tại SEA Games nhận án phạt nặng

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt dành cho tập thể và cá nhân của đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia trong vụ xô xát ẩu đả tại chung kết SEA Games 32.

Sau khi họp bàn, Uỷ ban Kỉ luật - Đạo đức của Liên đoàn bóng đá châu Á đã đưa ra loạt án phạt liên quan đến vụ ẩu đả giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia tại chung kết SEA Games 32 hồi tháng 5 vừa qua.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải nộp phạt 10.000 USD, trong khi Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) không phải nộp phạt. AFC cũng cảnh cáo sẽ phạt nặng hơn nếu Thái Lan và Indonesia để sự việc này tái diễn.

Về án phạt cá nhân, 7 thành viên của U22 Indonesia, bao gồm 3 cầu thủ (Agung Bagus Fawwazi, Komang Teguh, Taufany Muslihuddin) và 4 huấn luyện viên, quan chức (Tegar Diokta, Ahmad Nizar, Toid Sarnadi, Sahari Gultom) bị cấm thi đấu/làm nhiệm vụ 6 trận.

Trong đó, 2 cầu thủ Agung Bagus Fawwazi, Komang Teguh và 3 thành viên ban huấn luyện là Tegar Diokta, Ahmad Nizar, Toid Sarnadi đồng thời nộp phạt 1.000 USD.

Về phía U22 Thái Lan, 2 cầu thủ (Pattarawut Wongsriphuek, Chayapipat Supunpasuch) và 5 thành viên ban huấn luyện (Pattarawut Wongsriphuek, Mayeid Mad-Adam, Purachet Todsanit, Thirapak Prueangna và Bamrung Boonprom) cũng bị cấm thi đấu/làm nhiệm vụ 6 trận.

Riêng thủ môn Soponwit Rakyart và 2 trợ lí huấn luyện viên Pattarawut Wongsriphuek, Mayeid Mad-Adam phải nộp phạt 1.000 USD.

Trước đó, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 kết thúc với tỉ số 5-2 dành cho U22 Indonesia. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu là vụ ẩu đả giữa hai đội, bắt đầu từ bàn gỡ hoà 2-2 của U22 Thái Lan ở cuối hiệp 2.

Khi đó, Indonesia nhầm tưởng trọng tài thổi hết giờ nên ăn mừng, nhưng Thái Lan đã tận dụng cơ hội để đá phạt và ghi bàn. Các cầu thủ và ban huấn luyện của đội bóng xứ chùa Vàng đã chạy đến khu kĩ thuật của Indonesia để khiêu khích.

Sau đó, ngay khi Indonesia nâng tỉ số lên 3-2, hai đội bắt đầu lao vào ẩu đả. Nguyên nhân xuất phát từ việc ăn mừng khiêu khích giữa hai bên. Màn hỗn chiến giữa Indonesia và Thái Lan biến sân bóng thành "võ đài". Từ cầu thủ đến ban huấn luyện không ngừng xô xát buộc cảnh sát phải can thiệp.

Sau khi trận đấu kết thúc, thành viên hai đội đã gặp mặt nhau để nói chuyện và thể hiện thiện chí sau cuộc xô xát. Trợ lí huấn luyện viên U22 Thái Lan đã tìm gặp trưởng đoàn U22 Indonesia - ông Kombes Pol Sumardji để nói lời xin lỗi.

Vụ việc này cũng khiến hình ảnh bóng đá Thái Lan, Indonesia nói riêng và Đông Nam Á nói chung xấu đi.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ U22 Thái Lan bị cắt lương sau vụ ẩu đả tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngoài án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), cầu thủ Teerapak Pruengna của U22 Thái Lan còn bị câu lạc bộ chủ quản Buriram United cắt lương.

FAT ra án phạt cho các thành viên U22 Thái Lan trong vụ ẩu đả

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa đưa ra án phạt cho các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ U22 Thái Lan liên quan vụ ẩu đả với U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.

U22 Thái Lan khẳng định U22 Indonesia khiêu khích, châm ngòi vụ ẩu đả

MINH PHONG |

U22 Thái Lan cho rằng cầu thủ bên phía U22 Indonesia là nguồn cơn cho sự căng thẳng giữa hai đội tại chung kết SEA Games 32.

Sân bay thứ 2 của Hà Nội vẫn có thể trở thành sân bay quốc tế

Hiếu Anh |

Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, sân bay thứ 2 vùng Thủ đô Hà Nội vẫn có khả năng trở thành sân bay quốc tế.

Vụ 2 bà cháu tử vong vì cháy xe điện: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước khi đi ngủ, anh D. cắm sạc pin chiếc xe điện 4 bánh, ai ngờ chỉ ít phút sau, chiếc xe bốc cháy khiến người con gái 5 tuổi và mẹ ruột bị thiệt mạng.

Thắng tay vợt chủ nhà, Nguyễn Thuỳ Linh vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng

HOÀNG HUÊ |

Chiến thắng 2-1 trước đối thủ chủ nhà Iris Wang ở vòng 2 đơn nữ giúp Nguyễn Thuỳ Linh giành vé vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng 2023.

Việt Nam có thể đang chậm trễ trong việc dùng chính sách tài khoá

Hương Nguyễn |

“Chúng ta đang sử dụng quá nhiều chính sách tiền tệ để phục hồi kinh tế, tổng cầu mà chậm trễ trong việc dùng chính sách tài khoá phản chu kỳ” - PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM nhận định.

Việt Nam đối mặt với lạm phát đến từ thế giới

Quý An |

Trước diễn biến khó lường từ những yếu tố địa chính trị, kinh tế thế giới, nhiều thách thức không nhỏ được đặt ra cho nền kinh tế nước ta.

Cầu thủ U22 Thái Lan bị cắt lương sau vụ ẩu đả tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngoài án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), cầu thủ Teerapak Pruengna của U22 Thái Lan còn bị câu lạc bộ chủ quản Buriram United cắt lương.

FAT ra án phạt cho các thành viên U22 Thái Lan trong vụ ẩu đả

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa đưa ra án phạt cho các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ U22 Thái Lan liên quan vụ ẩu đả với U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.

U22 Thái Lan khẳng định U22 Indonesia khiêu khích, châm ngòi vụ ẩu đả

MINH PHONG |

U22 Thái Lan cho rằng cầu thủ bên phía U22 Indonesia là nguồn cơn cho sự căng thẳng giữa hai đội tại chung kết SEA Games 32.