Kinh tế 24h: Vietnam Airlines bán máy bay; Saigon Glory chậm trả trái phiếu

Tuyết Lan |

Saigon Glory chậm trả 3.000 tỉ đồng trái phiếu; Khối tài sản nghìn tỉ từ Capella Holdings của doanh nhân Nguyễn Cao Trí; Thông tin chi tiết 3 máy bay Vietnam Airlines rao bán... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Saigon Glory chậm trả 3.000 tỉ đồng trái phiếu

Saigon Glory đã có 3 công bố thông tin bất thường liên tiếp gửi HNX về việc chậm thanh toán gốc 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 3.000 tỉ đồng.

Saigon Glory chậm trả 3 lô trái phiếu với tổng số tiền 3.000 tỉ đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Saigon Glory chậm trả 3 lô trái phiếu với tổng số tiền 3.000 tỉ đồng. Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, trong ngày 10.7.2023, Công ty TNHH Saigon Glory (thành viên Tập đoàn Bitexco) đã có các thông báo liên tiếp về việc chậm thanh toán gốc 3 lô trái phiếu có mã SGL 2020.01, SGL 2020.02, SGL 2020.03, với tổng giá trị lên đến 3.000 tỉ đồng.

Được biết, cả 3 lô trái phiếu nói trên đều được Saigon Glory phát hành trong tháng 6.2020, mỗi lô trái phiếu có giá trị phát hành là 1.000 tỉ đồng và đáo hạn vào tháng 6.2023.

Tuy nhiên, đến ngày thanh toán theo kế hoạch, phía Saigon Glory mới chỉ trả số tiền lãi gần 30 tỉ đồng cho mỗi lô trái phiếu, số tiền gốc còn lại doanh nghiệp chưa thể tất toán đúng hẹn.Xem thêm...

Khối tài sản nghìn tỉ từ Capella Holdings của doanh nhân Nguyễn Cao Trí

Kết thúc năm 2022, Capella Holdings của doanh nhân Nguyễn Cao Trí ghi nhận khối tài sản hơn 1.800 tỉ đồng, trong khi đó, nợ phải trả doanh nghiệp chỉ xấp xỉ 307 tỉ đồng.

Capella Holdings của doanh nhân Nguyễn Cao Trí đang có khối tài sản lên đến 1.800 tỉ đồng. Ảnh: Chụp màn hình.
Capella Holdings của doanh nhân Nguyễn Cao Trí đang có khối tài sản lên đến 1.800 tỉ đồng. Ảnh: Chụp màn hình.

Trong những ngày qua, thông tin liên quan tới ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970) xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội sau khi ông này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất.

Ông Nguyễn Cao Trí là một doanh nhân nổi tiếng tại TP.HCM, được biết đến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella (Capella Holdings) kinh doanh đa ngành trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, ẩm thực, giải trí, giáo dục…

Capella Holdings thành lập ngày 2.10.2008 tại TPqHCM. Cập nhật tại ngày 5.7.2017, vốn điều lệ công ty đạt 344 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Hiện nay, trụ sở địa chỉ chính của Capella Holdings nằm tại số 136 -138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. Xem thêm...

Thông tin chi tiết 3 máy bay Vietnam Airlines rao bán

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Vietnam Airlines cho biết, đơn vị đang rao bán 3 máy bay.

Máy bay A321CEO. Ảnh Vietnam Airlines
Máy bay A321CEO. Ảnh Vietnam Airlines

Cụ thể, 3 máy bay thuộc dòng A3210EO, sản xuất năm 2007 trọng tải 93,5 tấn, quốc tịch Việt Nam. Mã số máy bay là: MSN2974, MSN300S, MSN3O13

Hiện tại, 3 máy bay đặt tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Thời điểm dự kiến tổ chức đấu giá là trong quý III năm nay.

Hãng cho biết giá khởi điểm dự kiến của từng máy bay là 5 triệu USD, tương đương 118,75 tỉ đồng. Xem thêm...

Người phụ nữ nuôi hàng ngàn con dông cát, kiếm tiền triệu mỗi kí

Tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, chị Phạm Thị Minh Trang nuôi hơn 10.000 con dông trong 5 chuồng rộng 3 sào. Nuôi dông phải có kĩ thuật từ chuồng nuôi đến thức ăn chủ yếu tự trồng. Hiện nay, giá dông hơn 1 triệu đồng/kg cho loại dông to, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nuôi. Video: Duy Tuấn

Các doanh nghiệp lớn không còn chọn Cao Bằng làm nơi nhập khẩu ôtô

6 tháng đầu năm, tổng trị giá nhập khẩu qua Cao Bằng đạt 93,8 triệu USD giảm 77% so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân lượng ô tô nhập khẩu qua địa bàn giảm mạnh.

6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cao Bằng đạt con số hơn 331 triệu USD.
6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cao Bằng đạt con số hơn 331 triệu USD.

Thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt hơn 331 triệu USD, hoàn thành 52% kế hoạch tỉnh giao.

Trong đó, tổng trị giá nhập khẩu đạt 93,8 triệu USD giảm 77% so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân do mặt hàng có kim ngạch chiếm tỷ lệ cao (nhất là ôtô nhập khẩu) giảm mạnh do sau khi bình thường hóa các hình thức giao nhận hàng hóa, nhiều doanh nghiệp lớn đã quay lại nhập khẩu ôtô qua cửa khẩu trước đây (cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn). Xem thêm...

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Thông tin chi tiết 3 máy bay Vietnam Airlines rao bán

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Vietnam Airlines cho biết, đơn vị đang rao bán 3 máy bay.

Kinh tế 24h: Quảng Trị xin gia hạn giải ngân; Bất cập bù chéo giá điện

Tuyết Lan |

Kiến nghị loại khỏi quy hoạch 2 dự án thủy điện bị chậm tiến độ; Biểu giá điện sinh hoạt cao nhất 3.457 đồng/kWh: Bất cập bù chéo giá điện vẫn còn nguyên; Quảng Trị xin gia hạn giải ngân khoản vay ADB vì dự án chưa hoàn thành... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Giá vàng bật tăng mạnh mẽ; Chứng khoán áp sát đỉnh cũ 1.140 điểm

Tuyết Lan |

Nhiều dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công tại Ninh Bình chưa được giải ngân; Cập nhật giá vàng chốt phiên 8.7: Bật tăng mạnh mẽ; Chứng khoán áp sát đỉnh cũ 1.140 điểm, nên hạn chế mua đuổi trong phiên tăng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Xếp hạng sức mạnh quân sự: Ukraina tăng, nhiều nước NATO giảm

Khánh Minh |

Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu 2023 cho thấy, sự thay đổi trong thứ hạng của Ukraina và một số quân đội chủ chốt của NATO.

Người dân Định Công thoát cảnh sống mòn bên “núi” rác thải

Hoài Luân - Thùy Dương |

Hà Nội - Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về tình trạng rác thải bủa vây mương hở nằm cạnh ngõ 298 Trần Điền (phường Định Công, quận Hoàng Mai), ngay lập tức, chính quyền địa phương đã ra quân xử lý rác, giúp người dân "thở phào" vì thoát cảnh sống chung với ô nhiễm.

Chèo SUP ngắm bình minh trên bờ biển Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Từ sáng sớm, hàng chục bạn trẻ, người dân và du khách tập trung chèo SUP ngắm bình minh trên bờ biển Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Nhịp điều chỉnh sẽ xuất hiện để xác định đà tăng của chứng khoán

Gia Miêu |

Ngưỡng 1.150 điểm là ngưỡng cản nhằm xác định thị trường chứng khoán có thực sự bước vào giai đoạn uptrend hay không.

Chuyện dở khóc dở cười từ sai sót cấp đổi sổ đỏ đất rừng ở Hòa Bình

Khánh Linh |

Không chỉ gây mâu thuẫn trong dân, khó khăn trong việc quản lí mà những sai sót từ việc cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cũng khiến người dân bất an khi canh tác trên chính mảnh đất của gia đình mình.

Thông tin chi tiết 3 máy bay Vietnam Airlines rao bán

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Vietnam Airlines cho biết, đơn vị đang rao bán 3 máy bay.

Kinh tế 24h: Quảng Trị xin gia hạn giải ngân; Bất cập bù chéo giá điện

Tuyết Lan |

Kiến nghị loại khỏi quy hoạch 2 dự án thủy điện bị chậm tiến độ; Biểu giá điện sinh hoạt cao nhất 3.457 đồng/kWh: Bất cập bù chéo giá điện vẫn còn nguyên; Quảng Trị xin gia hạn giải ngân khoản vay ADB vì dự án chưa hoàn thành... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Giá vàng bật tăng mạnh mẽ; Chứng khoán áp sát đỉnh cũ 1.140 điểm

Tuyết Lan |

Nhiều dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công tại Ninh Bình chưa được giải ngân; Cập nhật giá vàng chốt phiên 8.7: Bật tăng mạnh mẽ; Chứng khoán áp sát đỉnh cũ 1.140 điểm, nên hạn chế mua đuổi trong phiên tăng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.