Làm sao để đảm bảo cung ứng điện khi nhu cầu ngày càng cao

Phan Anh |

Nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc có xu hướng tăng cao trong bối cảnh cung ứng điện đối mặt với rất nhiều khó khăn. Giới chuyên gia cho rằng ngoài việc đẩy mạnh xây dựng đường dây truyền tải điện 500 kV mạch 3, cần phối hợp nhiều biện pháp khác nhau để giải quyết bài toán thiếu điện.

Giới chuyên gia nhận định, cơ cấu sử dụng điện của nước ta đang có sự thay đổi. Chuyên gia năng lượng Ngô Đức Lâm - nguyên Cục trưởng Cục An toàn kỹ thuật và môi trường cho biết, hiện nay miền Bắc đang sử dụng điện nhiều hơn miền Nam. Và, miền Bắc có xu hướng tiêu thụ điện nhiều hơn nữa trong những năm tới.

Chia sẻ với PV Lao Động về những giải pháp cần triển khai để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc thời gian tới, ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho rằng cần khẩn trương triển khai hoàn thành sớm nhất có thể đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài.

Ngoài ra, cần thực hiện các giải pháp cấp bách để đảm bảo bổ sung nguồn cung cho khu vực phía Bắc gồm:

Khẩn trương triển khai hoàn thành các dự án thủy điện Hoà Bình MR, NĐ Quảng Trạch I.

Có giải pháp triển khai sớm, đẩy nhanh tiến độ các nguồn điện khu vực phía Bắc trong quy hoạch điện 8 (như nhiệt điện than Na Dương 2, An Khánh - Bắc Giang, LNG Quảng Ninh, Thái Bình, Nghi Sơn, các nguồn thủy điện còn khả năng phát triển ở khu vực phía bắc kể cả thủy điện nhỏ, thủy điện tích năng, pin lưu trữ, nguồn điện linh hoạt theo quy hoạch được duyệt.

Có cơ chế chính sách để triển khai ngay điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi khu vực phía Bắc theo quy hoạch được duyệt.

"Ngoài ra để đảm bảo cung ứng điện cho khu vực miền Bắc, cần khẩn trương, có cơ chế riêng để chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà khu vực phía Bắc. Thực hiện các giải pháp nhằm tăng hợp lý điện nhập khẩu từ Trung Quốc và Lào cho khu vực phía Bắc

Cần nghiên cứu cơ chế giá điện, biểu giá điện phù hợp nhằm tác động vào ý thức tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý, hiệu quả của người tiêu dùng" - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho hay.

Thông tin từ Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), trong tuần thứ 28 năm 2023, từ ngày 6.7 – 9.7, nhiệt độ miền Bắc đã tăng cao ở mức 37-38 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài (từ ngày 29.6) nên phụ tải miền Bắc đã ghi nhận mức công suất và sản lượng cao nhất từ trước đến nay là 465,9 tr.kWh và Pmax đạt 23.094 MW (ngày 7.7.2023).

Nếu so sánh số liệu này với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng tiêu thụ trung bình ngày của miền Bắc là 104%, công suất đỉnh lớn nhất là 103%. Mặc dù phụ tải tăng cao kỷ lục như vậy nhưng do công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và tình hình thủy văn các hồ miền Bắc được cải thiện nên tình hình cung cấp điện trong tuần qua vẫn được đảm bảo tốt.

Dự kiến từ 10.7-15.7 hệ thống điện miền Bắc bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài với mức nhiệt từ 37-39 độ C. Nhiệt độ tăng cao kéo theo phụ tải sẽ tăng cao, dự kiến sản lượng tiêu thụ của miền Bắc sẽ tăng hơn so với tuần 28, dự kiến đạt 102,3%.

Dự báo từ ngày 10-15.7, nước về các hồ trên lưu vực sông Hồng biến đổi chậm theo xu thế giảm dần. Tổng lượng nước về các hồ trung bình xấp xỉ khoảng 190 triệu m3/ngày, Trong đó lượng nước về các hồ Sơn La, Hòa Bình và Huội Quảng chỉ tính lượng nhập khu giữa. Nếu giữ nguyên mực nước các hồ như hiện nay, nước về bao nhiêu phát điện bấy nhiêu thì mỗi ngày các hồ trên lưu vực sông Hồng có thể phát được xấp xỉ 75 triệu kWh.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Đường dây 500 kV quan trọng, nhưng chưa thể đảm bảo cấp điện cho miền Bắc

Phan Anh |

Đường dây truyền tải điện 500 kV mạch 3 kéo dài đang được đẩy nhanh tiến độ. Giới chuyên gia nhận định, việc hoàn thành dự án sẽ đóng vai trò quan trọng, tuy nhiên vẫn chưa thể đảm bảo cấp điện cho miền Bắc.

Đập thủy điện lớn nhất thế giới đón lượng khách kỷ lục

Quý An (theo Xinhua) |

Theo thông tin từ Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, Đập Tam Hiệp - công trình thủy điện lớn nhất thế giới đã đón lượng khách du lịch kỷ lục trong nửa đầu năm 2023.

Cần xoá bỏ thế độc quyền của EVN để chấm dứt nỗi khổ thiếu điện

Anh Tuấn |

Suốt nhiều năm qua, miền Bắc không có thêm các nguồn điện mới dù thiếu điện đã được dự báo, nên theo chuyên gia, "thủ phạm" không thể chỉ là thời tiết, sự cố. Do đó, để ngăn tình trạng thiếu điện trong những năm tới, PGS.TS kinh tế Đinh Trọng Thịnh – Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho biết, cần có ngay thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, tránh tình trạng độc quyền.

Trung tâm đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng ế khách

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh hiện có 17 trung tâm đăng kiểm với 33 dây chuyền hoạt động có khả năng tiếp nhận khoảng 1.980 xe/ngày, nhưng thực tế chỉ có khoảng 1.355 xe/ngày tới đăng kiểm, đạt chưa tới 70% năng lực đáp ứng. Hiện nay, tình trạng đăng kiểm ùn ứ đã hết, thay vào đó nhiều trung tâm đăng kiểm vắng khách.

Vụ tấn công ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Cựu trợ lý nguyên Phó Thủ tướng khai gì vụ chuyến bay giải cứu?

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Linh không có thẩm quyền ngăn chặn, hay bác bỏ công văn xin cấp chuyến bay giải cứu, song có quyền báo cáo về nội dung với lãnh đạo nên... được "cảm ơn".

Bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện tăng, các giường bệnh viện chật kín

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nếu như tuần trước, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhi đang điều trị thì trong tuần này có đến 200 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện.

Người dân khiếp sợ với tình hình giao thông quanh nút giao Mai Dịch

Tô Thế - Phúc Đạt |

Hà Nội - Các tuyến đường xung quanh nút giao Mai Dịch những ngày này thường xuyên xảy ra ùn tắc, không kể giờ cao điểm hay thấp điểm. Một số người dân đã phải đứng chờ ven đường để vãn xe mới dám đi qua nút giao này.

Đường dây 500 kV quan trọng, nhưng chưa thể đảm bảo cấp điện cho miền Bắc

Phan Anh |

Đường dây truyền tải điện 500 kV mạch 3 kéo dài đang được đẩy nhanh tiến độ. Giới chuyên gia nhận định, việc hoàn thành dự án sẽ đóng vai trò quan trọng, tuy nhiên vẫn chưa thể đảm bảo cấp điện cho miền Bắc.

Đập thủy điện lớn nhất thế giới đón lượng khách kỷ lục

Quý An (theo Xinhua) |

Theo thông tin từ Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, Đập Tam Hiệp - công trình thủy điện lớn nhất thế giới đã đón lượng khách du lịch kỷ lục trong nửa đầu năm 2023.

Cần xoá bỏ thế độc quyền của EVN để chấm dứt nỗi khổ thiếu điện

Anh Tuấn |

Suốt nhiều năm qua, miền Bắc không có thêm các nguồn điện mới dù thiếu điện đã được dự báo, nên theo chuyên gia, "thủ phạm" không thể chỉ là thời tiết, sự cố. Do đó, để ngăn tình trạng thiếu điện trong những năm tới, PGS.TS kinh tế Đinh Trọng Thịnh – Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho biết, cần có ngay thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, tránh tình trạng độc quyền.