U22 Thái Lan khẳng định U22 Indonesia khiêu khích, châm ngòi vụ ẩu đả

MINH PHONG |

U22 Thái Lan cho rằng cầu thủ bên phía U22 Indonesia là nguồn cơn cho sự căng thẳng giữa hai đội tại chung kết SEA Games 32.

Sau màn ẩu đả với U22 Indonesia tại chung kết SEA Games 32, huấn luyện viên của U22 Thái Lan đã lên tiếng tiết lộ nguyên nhân vụ việc.

Ông Issara Sritaro cho rằng, tiền đạo Muhammad Sananta là một trong những người châm ngòi xung đột khi chạy qua khu vực kĩ thuật của đội bóng xứ chùa Vàng ăn mừng.

"Khi tỷ số là 3-2, đội U22 Indonesia đã lao tới ăn mừng. Họ đã làm điều đó ở khu vực kĩ thuật của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đang ở tâm trạng tồi tệ.

Tôi rất tiếc vì chúng tôi đã không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng như tôi đã nói, trận đấu đã kết thúc, mọi thứ cũng đã qua rồi”, huấn luyện viên U22 Thái Lan cho biết.

U22 Thái Lan và U22 Indonesia có thể nhận án phạt nặng sau vụ ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ
U22 Thái Lan và U22 Indonesia có thể nhận án phạt nặng sau vụ ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

Theo nhà cầm quân 43 tuổi, hành động của U22 Indonesia là bình thường, ông không có ý kiến về vấn đề này. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Sritaro lại không nghĩ vậy, họ cho rằng đó là một hành động khiêu khích từ phía đội bóng xứ Vạn đảo.

Liên quan đến màn hỗn chiến này, thủ môn Soponwit Rakyart nói: "Cầu thủ Indonesia chạy đến đấm đồng đội của tôi. Sau cú đấm, anh ta chạy đến đám đông và tiếp tục tấn công những ngươi khác.

Tôi thừa nhận là khi anh ta đấm đồng đội, tôi không kiềm chế được bản thân. Đó là sai lầm bất cẩn. Tôi xin lỗi các đồng đội, ban huấn luyện và quan trọng nhất xin lỗi người hâm mộ Thái Lan.

Soponwit Rakyart là một trong những cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sau màn ẩu đả của 2 đội bóng trên sân Olympic. Bên cạnh đó, hai cầu thủ khác của U22 Thái Lan là Khemdee và Teerasak cũng truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài.

Trước đó, trong trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan đã xảy ra "hỗn chiến". Nguồn cơn của sự căng thẳng bắt đầu từ bàn gỡ hoà 2-2 của U22 Thái Lan ở cuối hiệp 2.

Thời điểm đó, Indonesia nhầm tưởng trọng tài thổi hết giờ nên ăn mừng, nhưng Thái Lan đã tận dụng cơ hội để đá phạt và ghi bàn. Các cầu thủ  và ban huấn luyện của đội bóng xứ chùa Vàng đã chạy đến khu kĩ thuật của Indonesia để ăn mừng.

Sau đó, ngay khi Indonesia nâng tỉ số lên 3-2, hai đội bắt đầu lao vào ẩu đả. Nguyên nhân xuất phát từ việc ăn mừng khiêu khích giữa hai bên.

Màn hỗn chiến giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan biến sân bóng thành "võ đài". Từ cầu thủ đến ban huấn luyện không ngừng xô xát khiến cảnh sát phải can thiệp.

Sau khi trận đấu kết thúc, thành viên hai đội đã gặp mặt nhau để nói chuyện và thể hiện thiện chí sau cuộc xô xát. Trợ lí huấn luyện viên U22 Thái Lan đã tìm gặp trưởng đoàn U22 Indonesia – ông Kombes Pol Sumardji để nói lời xin lỗi.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

U22 Indonesia, U22 Thái Lan có thể nhận án phạt từ AFC

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang điều tra về những hành vi bạo lực, diễn ra trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Indonesia vs U22 Thái Lan.

Trưởng đoàn U22 Thái Lan từ chức sau vụ ẩu đả ở SEA Games 32

Thanh Vũ |

Trưởng đoàn kiêm giám đốc kĩ thuật U22 Thái Lan Yuttana Yimkarun từ chức vì bê bối trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Chung kết U22 Indonesia và U22 Thái Lan ở một góc nhìn khác

ĐÌNH THẢO |

Nếu tiếng còi của trọng tài người Oman ông Kassem Matar Al-Hatmi ở thời điểm 8 phút 32 giây trong tổng số 7 phút bù giờ là tiếng còi kết thúc trận đấu, thì U22 Indonesia sẽ giành tấm huy chương vàng SEA Games 32, với chiến thắng 2-1 trước U22 Thái Lan và không có màn loạn đả nào xảy ra cả!

Xử phạt công ty có đỉa trong bình nước vì hành vi xoá bỏ bằng chứng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến việc phát hiện con đỉa trong bình nước, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh đã có kết luận về chất lượng nước tại Công ty CP nước khoáng Bang, đồng thời ra quyết định xử phạt đơn vị này với hành vi xóa bỏ bằng chứng.

Lý do khiến cầu cạn 450 tỉ có trụ cao nhất Việt Nam chưa thể thông xe

An Trịnh |

Lào Cai - Cầu cạn Móng Sến (thị xã Sa Pa) phải chờ đến tháng 8.2023 mới có thể thông xe khi tất cả những đường kết nối với cây cầu hoàn thành.

Nguyễn Thị Oanh và 36 vận động viên được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động

MINH PHONG |

Tổng cục Thể dục thể thao sẽ làm tờ trình lên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch để trình cấp quản lý xem xét trao tặng Huân chương Lao động cho 37 vận động viên và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 196 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

Tìm người yêu trên ứng dụng hẹn hò, nhiều bạn trẻ bị gạ ''tình một đêm''

VÂN ANH |

Tham gia ứng dụng hẹn hò, nhiều bạn trẻ cho biết có vô số góc khuất mà người khác không ngờ tới. Các app hẹn hò có thể là nơi tìm tình một đêm hoặc trục lợi, lừa đảo,...

V-Jennie bị phản đối hẹn hò và sự hà khắc biến ca sĩ thành cỗ máy ở Kpop

Huyền Chi |

Những quy định ngầm trong giới giải trí khiến các thần tượng không còn không gian riêng tư và sự tự do khi bị chèn ép, kiểm soát triệt để.

U22 Indonesia, U22 Thái Lan có thể nhận án phạt từ AFC

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang điều tra về những hành vi bạo lực, diễn ra trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Indonesia vs U22 Thái Lan.

Trưởng đoàn U22 Thái Lan từ chức sau vụ ẩu đả ở SEA Games 32

Thanh Vũ |

Trưởng đoàn kiêm giám đốc kĩ thuật U22 Thái Lan Yuttana Yimkarun từ chức vì bê bối trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Chung kết U22 Indonesia và U22 Thái Lan ở một góc nhìn khác

ĐÌNH THẢO |

Nếu tiếng còi của trọng tài người Oman ông Kassem Matar Al-Hatmi ở thời điểm 8 phút 32 giây trong tổng số 7 phút bù giờ là tiếng còi kết thúc trận đấu, thì U22 Indonesia sẽ giành tấm huy chương vàng SEA Games 32, với chiến thắng 2-1 trước U22 Thái Lan và không có màn loạn đả nào xảy ra cả!