Trường Đại học Khánh Hòa nộp lại 233 triệu đồng chi vượt định mức

Hữu Long |

Sau khi cơ quan thanh tra phát hiện việc chi vượt định mức với tổng số tiền 233 triệu đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đã nộp lại số tiền chi sai.

Ngày 13.7, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kết quả thanh tra về phòng chống tham nhũng đối với Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Tại Trường Đại học Khánh Hòa, qua thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng đối với Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa, đã phát hiện khoản chi vượt định mức, chế độ với số tiền 233 triệu đồng.

Cụ thể, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đã chi tiền lương cho các giáo viên đi học nước ngoài không đúng quy định với số tiền 138 triệu đồng; chi phụ cấp ưu đãi không đúng quy định cho các giảng viên không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng với số tiền 36,2 triệu đồng; chi một số nội dung không quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ với số tiền 34,9 triệu đồng; chi vượt định mức quy chế chi tiêu nội bộ 23,7 triệu đồng.

Trao đổi với Lao Động, ông Phan Phiến – Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa xác nhận có việc chi vượt định mức xảy ra vào năm 2020-2021 do sơ suất trong việc chi tiêu nội bộ. Đến nay, nhà trường đã nộp lại toàn bộ khoản tiền chi vượt định mức nói trên.

Giải thích thêm về việc chi tiền lương cho giáo viên đi học nước ngoài không đúng quy định, ông Phan Phiến cho biết, theo quy định, có những trường hợp giáo viên đi học nước ngoài được chi khoảng 40% tiền đi học. Tuy nhiên, có trường hợp hết thời gian học nhưng nhà trường chưa dừng chi. Từ đó phát sinh khoảng tiền 138 triệu đồng chi vượt định mức. Sau đó, nhà trường đã thu hồi số tiền chi sai này và một số khoản khác mà cơ quan thanh tra đã kết luận để nộp vào ngân sách.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng

Đại Lâm |

UBND Nghệ An vừa ban hành Công văn số 5430/UBND-NC yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Phát hiện vụ chi sai hơn 13 tỉ đồng tại Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Hơn 13 tỉ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã bị chi cho diện tích hơn 5.000 hecta đất trống, đồi trọc vừa bị thanh tra phát hiện.

Thu hồi tiền chi sai tại các đơn vị thuộc UBND TP Pleiku

THANH TUẤN |

Ngày 29.5, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có công văn kiến nghị UBND TP Pleiku sớm khắc phục các vi phạm trong công tác quản lý thu chi, xây dựng, nghiệm thu quyết toán công trình…

Bamboo lên tiếng sau thông tin một hãng hàng không xin bảo hộ phá sản

Hiếu Anh |

Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao thông tin một hãng hàng không xin bảo hộ phá sản. Bamboo Airways lên tiếng về hoạt động của công ty.

Vịnh Hạ Long mênh mông, tuyệt đẹp, sao cứ “nhốt” du khách trên tàu?

Nguyễn Hùng |

Theo quy định, việc 3 tàu nghỉ đêm ngày 12.7.2023 tự ý đưa du khách vào bãi cát Bàn Chân giữa vịnh Hạ Long để du khách vui chơi là sai. Nhưng, việc này một lần nữa làm “nóng” lại các kiến nghị của cộng đồng những người làm du lịch và cả du khách từ nhiều năm nay, rằng không thể cứ “nhốt” du khách trên tàu trong tour 2-3 ngày lênh đênh trên vịnh Hạ Long.

Hà Nội: Lắp hộp cứu hỏa vào cụm dân cư nhưng không đưa chìa mở khóa

QUỲNH TRANG - HOÀNG XUYẾN |

Hiện nay, tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội đã được triển khai và lắp đặt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Tuy nhiên, nhiều hộp đựng dụng cụ chữa cháy, cứu hỏa sau khi đã lắp đặt lại trong tình trạng không có dụng cụ chữa cháy hoặc nếu có lại bị khóa chặt, khiến người dân không thể sử dụng khi cần.

Bấm được biển 66666, thanh niên ở Cà Mau bán lại xe máy Wave Alpha giá 235 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Một thanh niên bấm số xe ngẫu nhiên tại xã được 5 con số 6. Ngay sau đó, chiếc xe có giá trị chưa đến 19 triệu đồng được một người khác gạ mua với giá trên 200 triệu đồng.

Học viên tại Quảng Bình kêu cứu: Đại học Vinh sẽ cấp bằng cho học viên

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ việc hàng chục học viên tại Quảng Bình kêu cứu vì đã hoàn tất học phí, đã thi tốt nghiệp hơn nửa năm nhưng vẫn chưa được cấp bằng, Trường Đại học Vinh cho biết sẽ cấp bằng cho học viên trong tuần tới.

Nghệ An tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng

Đại Lâm |

UBND Nghệ An vừa ban hành Công văn số 5430/UBND-NC yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Phát hiện vụ chi sai hơn 13 tỉ đồng tại Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Hơn 13 tỉ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã bị chi cho diện tích hơn 5.000 hecta đất trống, đồi trọc vừa bị thanh tra phát hiện.

Thu hồi tiền chi sai tại các đơn vị thuộc UBND TP Pleiku

THANH TUẤN |

Ngày 29.5, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có công văn kiến nghị UBND TP Pleiku sớm khắc phục các vi phạm trong công tác quản lý thu chi, xây dựng, nghiệm thu quyết toán công trình…