Người trồng cà phê Tây nguyên được tôn vinh
Thông tin chính thức từ ông Nguyễn Hải Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cà phê lần thứ 6 năm 2017 đem đến thông điệp vui cho người trồng cà phê. Theo đó, hàng loạt những hoạt động, hội thảo hướng đến lợi ích người trồng cà phê. Đó là hội thảo cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu, tổ chức hội chợ triển lãm liên quan đến ngành hàng cà phê thì từ người nông dân đến các nhà khoa học, đến người sản xuất kinh doanh xuất khẩu đều tham gia vào những hoạt động của hội thảo.
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Tây Nguyên cũng tổ chức hội thảo phát triển nông nghiệp nhìn từ những nông dân tỷ phú. Tất cả những người nông dân có thu nhập từ 1 tỷ/ha/năm sẽ có cơ hội thể hiện chính kiến của mình đối với việc đóng góp cho sự phát triển của nông nghiệp Tây Nguyên.
Các hoạt động chuẩn bị cho nội dung “Nhà nông đua tài” với tên gọi “Nông dân sản xuất cà phê đảm bảo chất lượng và thân thiện môi trường” đã hoàn thành. Trong quy chế của hội thi, điều đáng chú ý là phần nội dung. Lần này nội dung rất cụ thể: đó là kiến thức, kỹ năng trong sản xuất cây cà phê và các vấn đề liên quan từ sản xuất đến chế biến, thị trường cà phê cũng như các chính sách có liên quan đến lĩnh vực sản xuất cà phê, tái canh cà phê, vệ sinh an toàn thực phẩm…, đối tượng dự thi là người trồng cà phê. Dự kiến, hội thi được tổ chức vào sáng 11.3, tại Nhà văn hóa Trung tâm Thành phố Ban Mê Thuột, có phát sóng trực tiếp trên Đài PTTH. Cuộc thi do Cty Cổ phần Phân bón Bình Điền tài trợ.
Ông Huỳnh Quốc Thích, Phó giám đốc Sở NNPTNT Đắk Lắk, cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho hoạt động “Nhà nông đua tài” đã sẵn sàng. Năm nay chúng tôi đặt người trồng cà phê là nhân vật trung tâm, nên hội thi sẽ rất bổ ích cho những người trồng cà phê ở Tây Nguyên.
Cà phê Việt sẽ vươn xa
Xuất khẩu cà phê cả nước năm 2016 đạt 1,8 triệu tấn, giá trị gần 3,4 tỉ USD, tăng 34% về khối lượng và tăng 26% về giá trị so với năm 2015. Đây là mức tăng trưởng được cho là khá, trong bối cảnh các mặt hàng nông sản của Việt Nam đang khó khăn.
Năm nay, giá cà phê đứng ở mức khá cao, cà phê robusta nhân đã đạt hơn 43 triệu đồng/tấn và giữ ở mức trên dưới 45 triệu đồng/tấn suốt 4 tháng nay, cao hơn cả chục triệu đồng/tấn so với trung bình của niên vụ trước.
Nhiều người trồng cà phê ở Tây Nguyên vui mừng vì cà phê được giá. Một người trồng cà phê ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã mua được 9 sào cà phê với giá 150 triệu đồng vào năm 2015. Sang niên vụ 2016 – 2017 đã thu được 2,5 tấn cà phê, sau khi bán gần 1/2 đã thu được 58 triệu đồng.
Theo Bộ NNPTNT, mặc dù các vùng cà phê của nước ta chịu hạn hán nghiêm trọng trong năm 2016, nhưng xuất khẩu cà phê cả nước vẫn đạt 1,8 triệu tấn, giá trị gần 3,4 tỉ USD, tăng 34% về khối lượng và tăng 26% về giá trị so với năm 2015. Còn theo các doanh nghiệp, thắng lợi của cà phê Việt Nam năm 2016 không chỉ ở sản lượng và giá trị mà còn ở đẳng cấp.
Một doanh nghiệp xuất khẩu cà phê cho rằng, quy trình sản xuất cà phê có chứng nhận bây giờ đã rất phổ biến cũng như việc thu hái cà phê chín đã đạt tỷ lệ theo yêu cầu nên chỉ còn tùy thuộc vào nhu cầu của thế giới. Các doanh nghiệp cà phê Việt Nam đã có thể đáp ứng được bất kỳ nhu cầu nào của thị trường thế giới, dù là khắc khe nhất.
Nhìn vào bức tranh xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2016 có thể thấy điểm nổi bật là lượng xuất khẩu các sản phẩm cà phê chế biến ngày càng nhiều. Cà phê chế biến của Việt Nam được bạn hàng và thị trường thế giới ưa chuộng như G7 của Trung Nguyên đã đáp ứng được yêu cầu của đế chế bán lẻ toàn cầu Walmart và đang được bán trong hệ thống Siêu thị Walmart tại Chile, Brazil, Mexico và Trung Quốc. Vinacafe xuất khẩu trên 2.000 tấn cà phê hòa tan, đến 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Công ty Cà phê An Thái, tỉnh Đắk Lắk cũng xuất khẩu hơn 2.000 tấn cà phê tinh chế.
Phát triển mạnh công nghệ chế biến thô, sản xuất những loại cà phê nguyên liệu đẳng cấp, đáp ứng yêu cầu của những khách hàng khó tính nhất - đó là điều cà phê Việt Nam đã làm được.
Hiệp hội các doanh nghiệp Đắk Lắk cho rằng, chính quyền các tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn đều rất quyết tâm cho sự trẻ hóa cây cà phê, các địa phương đều có kế hoạch dành hàng nghìn tỉ đồng để tái canh cây cà phê. Riêng Đắk Lắk đã dành tới 12.000 tỉ đồng cho phát triển cà phê bền vững. Bởi vậy, hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, cà phê Tây Nguyên có thể giữ và nâng cao hơn nữa vị thế của mình.