Việt Nam còn rất nhiều dư địa để tăng năng suất lao động

Hà Liên |

Ông Ousmane Dione - Giám đốc Ngân hàng Thế giới nhận định, Việt Nam còn rất nhiều dư địa để tăng năng suất lao động.

Sáng nay (13.12), tại Hà Nội khai mạc Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017 (VDF 2017) với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

VDF 2017 có chủ đề “Tăng năng suất - đòn bẩy cho phát triển bền vững”. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì.

Các đại biểu tham dự diễn đàn thảo luận trong hai phiên với chủ đề “Tăng trưởng năng suất: Xu thế toàn cầu và thách thức tại Việt Nam” và phiên 2 “Giải phóng năng suất vì sự phát triển bền vững của Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định, năm 2017 là năm kinh tế Việt Nam gặt hái được nhiều thành công. Trong đó, thành công lớn nhất là sau nhiều năm, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội được Quốc hội giao dự kiến đều đạt và vượt. Nền kinh tế đang tăng trưởng tốt, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 6,7%.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trên diễn đàn Quốc hội trong kỳ họp vừa qua, nhiều đại biểu rất quan tâm đến chất lượng tăng trưởng, nhân tố quyết định chất lượng cũng như cải thiện tốc độ tăng trưởng đó là năng suất.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nhận định, công cuộc đổi mới đã đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn đang chủ yếu dựa vào việc gia tăng vốn đầu tư, thâm dụng lao động và khai thác tài nguyên. Cách thức tăng trưởng này không phù hợp với tình hình hiện nay, bối cảnh trong nước có nhiều thay đổi, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo ông Ousmane Dione, những cải thiện về hiệu suất cần phải được đưa ra ở các ngành riêng rẽ cũng như liên ngành, đòi hỏi phải có thể chế thị trường hiệu quả.

Nhấn mạnh 4 lĩnh vực mà diễn đàn tập trung thảo luận về chủ đề tăng năng suất, ở lĩnh vực đầu tiên, ông Dione đánh giá: “Còn rất nhiều dư địa để Việt Nam tăng hiệu suất trong các ngành kinh tế, nâng cao hiệu suất năng lượng trong công nghiệp, nâng cao đẩy nhanh quá trình chuyển đổi nông nghiệp và phát triển doanh nông, hệ thống giao thông logistic và kết nối hiệu quả hơn”.

Theo ông Ousmane Dione, việc vươn lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị đóng vai trò tối quan trọng để cải thiện năng suất, trong đó quá trình chuyển đổi nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long là ví dụ rất rõ ràng.

Bên cạnh đó, những liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI cũng đóng vai trò rất quan trọng để Việt Nam có thể vươn lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao năng suất ở Việt Nam.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Diễn đàn DN Việt Nam thường niên 2017: Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đặng Tiến |

Sáng 12.12, Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Liên minh Diễn đàn DN Việt Nam và nhóm ngân hàng thế giới tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên. 

Sẽ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên

HL |

Làn sóng khởi nghiệp trong thanh niên đang được nhân lên mạnh mẽ, tuy nhiên, không ít dự án được triển khai và chưa thành công. Làm thế nào để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là câu hỏi được nhiều đại biểu đặt ra với các bộ, ngành tại Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm”.

Đại học không phải con đường lập thân, lập nghiệp duy nhất

HOA LÊ - TRẦN VƯƠNG |

Trong khuôn khổ nội dung Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, chiều 10.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ LĐTBXH tổ chức Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm”. Chương trình có khá nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận thẳng thắn của thanh niên. Đồng thời, lãnh đạo Bộ LĐTBXH đã giải đáp, trao đổi những vấn đề liên quan đến việc làm, khởi nghiệp cho thanh niên.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Diễn đàn DN Việt Nam thường niên 2017: Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đặng Tiến |

Sáng 12.12, Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Liên minh Diễn đàn DN Việt Nam và nhóm ngân hàng thế giới tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên. 

Sẽ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên

HL |

Làn sóng khởi nghiệp trong thanh niên đang được nhân lên mạnh mẽ, tuy nhiên, không ít dự án được triển khai và chưa thành công. Làm thế nào để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là câu hỏi được nhiều đại biểu đặt ra với các bộ, ngành tại Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm”.

Đại học không phải con đường lập thân, lập nghiệp duy nhất

HOA LÊ - TRẦN VƯƠNG |

Trong khuôn khổ nội dung Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, chiều 10.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ LĐTBXH tổ chức Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm”. Chương trình có khá nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận thẳng thắn của thanh niên. Đồng thời, lãnh đạo Bộ LĐTBXH đã giải đáp, trao đổi những vấn đề liên quan đến việc làm, khởi nghiệp cho thanh niên.