Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cao tuổi nhất ứng cử ĐBQH khóa XV

Phạm Đông |

Trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) vừa được công bố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cao tuổi nhất ứng cử ĐBQH khóa XV.

Chiều 27.4, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV. Theo đó, có 868 người ứng cử ĐBQH Khóa XV.

Trình bày Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, có 868 người ứng cử ĐBQH khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 ĐBQH khóa XV. Trong đó, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 203 người, địa phương 665 người, đạt tỷ lệ 1,74 người/ĐBQH được bầu.

Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay, có 393 ứng viên nữ, chiếm 45,28%, tăng 6,31% so với khóa trước. Có 185 ứng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 21,31%, giảm 2,14% so với khóa trước.

Trong 868 ứng viên có 205 người là ĐBQH khóa XV tái cử, chiếm 23,62%, tăng 4,31% so với khóa trước.

Cũng theo thống kê, trong tổng số danh sách người ứng cử, có 224 người trẻ tuổi - dưới 40 tuổi (chiếm 25,81%). Độ tuổi bình quân của người ứng cử là 46 tuổi. Người cao tuổi nhất ứng cử là 77 tuổi, người ít tuổi nhất là 24 tuổi.

Trả lời báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trường hợp cao tuổi nhất ứng cử ĐBQH khóa XV là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo danh sách chính thức được công bố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại Thành phố Hà Nội

2 ứng cử viên ĐBQH trẻ nhất cùng sinh năm 1997 là Lý Thị An và Quàng Thị Nguyệt đều ở xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Người mắc COVID-19, người đang được cách ly có quyền bỏ phiếu bầu cử

Phạm Đông |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, kể cả những người mắc COVID-19, người đang được cách ly tập trung hay cách ly tại nhà đều có quyền bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Trưởng ban Công tác đại biểu nói về Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Phạm Đông |

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh vừa có thông tin đến báo chí liên quan đến trường hợp ứng viên Nguyễn Quang Tuấn (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai), nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội khi bệnh viện này đang bị cơ quan công an điều tra.

9 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là ai?

Xuân Hải |

Trong tổng số 9 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, có 3 người đang là đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Người mắc COVID-19, người đang được cách ly có quyền bỏ phiếu bầu cử

Phạm Đông |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, kể cả những người mắc COVID-19, người đang được cách ly tập trung hay cách ly tại nhà đều có quyền bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Trưởng ban Công tác đại biểu nói về Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Phạm Đông |

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh vừa có thông tin đến báo chí liên quan đến trường hợp ứng viên Nguyễn Quang Tuấn (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai), nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội khi bệnh viện này đang bị cơ quan công an điều tra.

9 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là ai?

Xuân Hải |

Trong tổng số 9 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, có 3 người đang là đại biểu Quốc hội khoá XIV.