Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Theo vov |

Phó Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội cho biết, ông Nguyễn Quang Tuấn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 16.4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 chốt danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 33 người đạt tỷ lệ 100%, 2 người đạt tỷ lệ 98,78% và 1 người đạt tỷ lệ 97,56%. Trong số 36 người được chốt danh sách, 33 người được giới thiệu, 3 người tự ứng cử và 3 người ngoài Đảng.

Được biết, trong tổng số 72 người ứng cử đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, có 21 người nộp đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng thời không đưa vào danh sách 11 người có tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50% và 1 người bị cơ quan an ninh điều tra bắt giữ. Do đó, tại Hội nghị Hiệp thương lần 3, số đại biểu đưa ra hiệp thương là 39 người.

Thông tin tại cuộc họp báo sau hội nghị, ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cho biết, hội nghị diễn ra công khai đúng quy định của pháp luật, chất lượng hiệp thương cao, các ứng cử viên đều có trình độ học vấn, tỷ lệ tín nhiệm cao; cơ cấu nữ, trẻ, ngoài đảng đảm bảo yêu cầu của quy định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những trường hợp có tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%, ông Huân cho biết, trong số đại biểu tự ứng cử, 11 người có tỷ lệ tín nhiệm ở nơi cư trú đều dưới 50%. Kết quả này không ảnh hưởng đến chất lượng người ứng cử do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu. Về trường hợp 1 ứng cử viên bị cơ quan công an bắt tạm giam, ông Huân cho biết, người này là Lê Trọng Hùng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, bị cơ quan điều tra bắt vì tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước. Đây là người tự ứng cử.

Về trường hợp của ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Huân cho biết, hiện Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã xem xét. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có văn bản của các cơ quan có thẩm quyền về việc khởi tố vụ án, bị can đối với ông này. Nên theo luật vẫn triển khai bình thường. Tại hiệp thương lần 3, ông Tuấn vẫn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã bàn giao danh sách 72 người ứng cử đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Trong đó 42 người do cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu và 30 người tự ứng cử. Đến hết ngày 13.4, đã có 21 ứng cử viên nộp đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 7 người được giới thiệu ứng cử và 14 người tự ứng cử./.

Theo vov
TIN LIÊN QUAN

Hơn 200 cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc: Bệnh viện Bạch Mai kiến nghị gì?

Thùy Linh |

Liên quan đến sự việc hơn 221 người, bao gồm y, bác sĩ và nhân viên cung cấp dịch vụ Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc, sáng 14.4, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế cho biết đơn vị này đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai.

Tâm sự của các y bác sĩ vừa xin nghỉ việc tại Bệnh viện Bạch Mai

Thuỳ Linh |

"Bệnh viện Bạch Mai như ngôi nhà thứ 2 của chúng tôi. Phải rời bỏ ngôi nhà của mình, chúng tôi cũng rất sốc, rất buồn. Thế nhưng, mỗi người có một lý do riêng. Khi không gắn bó được nữa, chúng tôi quyết định ra đi, để tìm cho mình một môi trường mới" - chia sẻ của một bác sĩ về lý do đưa ra quyết định xin nghỉ việc.

Nguyên nhân 200 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc

Thùy Linh |

Hôm nay (13.4), dư luận đang xôn xao về thông tin hơn 100 nhân lực trình độ cao của Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc, chuyển sang bệnh viện khác. Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: "Không phải hơn 100 nhân lực trình độ cao nghỉ việc mà gần 200 người".

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Hơn 200 cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc: Bệnh viện Bạch Mai kiến nghị gì?

Thùy Linh |

Liên quan đến sự việc hơn 221 người, bao gồm y, bác sĩ và nhân viên cung cấp dịch vụ Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc, sáng 14.4, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế cho biết đơn vị này đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai.

Tâm sự của các y bác sĩ vừa xin nghỉ việc tại Bệnh viện Bạch Mai

Thuỳ Linh |

"Bệnh viện Bạch Mai như ngôi nhà thứ 2 của chúng tôi. Phải rời bỏ ngôi nhà của mình, chúng tôi cũng rất sốc, rất buồn. Thế nhưng, mỗi người có một lý do riêng. Khi không gắn bó được nữa, chúng tôi quyết định ra đi, để tìm cho mình một môi trường mới" - chia sẻ của một bác sĩ về lý do đưa ra quyết định xin nghỉ việc.

Nguyên nhân 200 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc

Thùy Linh |

Hôm nay (13.4), dư luận đang xôn xao về thông tin hơn 100 nhân lực trình độ cao của Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc, chuyển sang bệnh viện khác. Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: "Không phải hơn 100 nhân lực trình độ cao nghỉ việc mà gần 200 người".