Người mắc COVID-19, người đang được cách ly có quyền bỏ phiếu bầu cử

Phạm Đông |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, kể cả những người mắc COVID-19, người đang được cách ly tập trung hay cách ly tại nhà đều có quyền bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Tại cuộc họp báo công bố danh sách 868 người ứng cử ĐBQH Khóa XV vừa diễn ra chiều tối 27.4, báo chí đặt câu hỏi về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra an toàn.

Trả lời câu hỏi này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp ở các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước láng giềng. Giải pháp chung của Nhà nước vẫn là đẩy mạnh việc kiểm soát, ngăn ngừa nguồn lây ngay từ đầu.

Các cơ quan chức năng đang chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch, đặc biệt là các biện pháp cách ly người nhập cảnh, siết chặt kiểm soát biên giới, vận động nhân dân thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Những người nhập cảnh qua các cửa khẩu chính thức phải thực hiện cách ly, xét nghiệm sàng lọc. Với những trường hợp nhập cảnh trái phép, các cơ quan vẫn đang tăng cường kiểm soát tối đa, ngăn chặn từ đầu.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri, kể cả người đã phát hiện mắc COVID-19 đang điều trị, hoặc những người đang được cách ly vẫn ghi tên vào danh sách để thực hiện quyền bầu cử theo quy định của luật. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về vấn đề này.

Cụ thể, ngày 13.4, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành hướng dẫn số 234 hướng dẫn về việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện với các trường hợp phải cách ly y tế, phòng chống COVID-19 tại các địa phương có dịch bệnh. Đây là các văn bản rất kịp thời để ứng phó khi dịch bệnh phát sinh.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng có hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn, sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các điểm bầu cử. Trong trường hợp thời điểm bỏ phiếu, nếu địa phương nào xảy ra dịch thì kịp thời báo cáo để có chỉ đạo, áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch.

"Trước hết, vấn đề bảo đảm quyền bầu cử của cử tri là những người có thể bị nhiễm COVID-19. Theo quy định, mọi công dân có quyền bầu cử phải được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử. Do đó, với những cử tri là người bị dương tính với COVID-19, cách ly tại nhà, cách ly tập trung thì Nhà nước vẫn phải đảm bảo người đó được ghi tên vào danh sách cử tri để bỏ phiếu. Đây là trách nhiệm của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc đang cách ly" - ông Hoàng Thanh Tùng cho hay.

Cũng theo ông Hoàng Thanh Tùng, trước thời điểm bỏ phiếu, người bị cách ly đã kết thúc thời gian cách ly thì việc ghi tên phải thực hiện như thế nào thì cơ sở cách ly và địa phương phụ trách vấn đề này để người dân thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử cho phóng viên báo chí

Hạ Nguyên |

Ngày 27.4 Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác bầu cử trên địa bàn thành phố cho biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí; cán bộ phụ trách nội dung của các bản tin; cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, tuyên truyền của Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT và thể thao 30 quận, huyện, thị xã.

Tuyên truyền để doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động đi bầu cử

ĐÌNH TRỌNG |

Tổ chức công đoàn ở Bình Dương tiếp tục tổ chức triển khai Nghị quyết của Đảng và tuyên truyền bầu cử đến các cấp công đoàn, doanh nghiệp và người lao động.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Vĩnh Long

TRẦN LƯU |

Ngày 20.4, tại Vĩnh Long, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã đến kiểm tra và giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội: Tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử cho phóng viên báo chí

Hạ Nguyên |

Ngày 27.4 Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác bầu cử trên địa bàn thành phố cho biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí; cán bộ phụ trách nội dung của các bản tin; cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, tuyên truyền của Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT và thể thao 30 quận, huyện, thị xã.

Tuyên truyền để doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động đi bầu cử

ĐÌNH TRỌNG |

Tổ chức công đoàn ở Bình Dương tiếp tục tổ chức triển khai Nghị quyết của Đảng và tuyên truyền bầu cử đến các cấp công đoàn, doanh nghiệp và người lao động.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Vĩnh Long

TRẦN LƯU |

Ngày 20.4, tại Vĩnh Long, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã đến kiểm tra và giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.