Tín dụng chính sách xã hội góp phần ngăn chặn tín dụng đen

Cẩm Văn |

Tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm nhanh từ 14,2% xuống chỉ còn 4,25% với hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo trên địa bàn cả nước cùng với hơn 1,3 triệu lao động được tạo việc làm mới là những kết quả nổi bật được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội được tổ chức hôm qua (15.7). Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 4,25%

Báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương cũng cho thấy, tính đến ngày 30.6.2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt gần 220.000 tỉ đồng (tăng trên 90.000 tỉ đồng so với trước khi có Chỉ thị); tổng số tiền giải ngân đạt trên 336.000 tỉ đồng cho 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Từ nguồn vốn vay đã giúp hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm mới cho hơn 1,3 triệu lao động; xây dựng hơn 7,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; gần 142.000 căn nhà cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách.

Đáng chú ý trong giai đoạn 2014-2019, số hộ nghèo giảm nhanh, trong đó tỉ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 giảm từ 14,2% xuống 4,25%, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 9,88% (2015) xuống còn 5,23% (2018), 1,7 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 900.000 lao động, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông dân, nông thôn. Những kết quả trên cho thấy Chỉ thị số 40 là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững.

Đánh giá chung về tình hình thực hiện trong 5 năm qua, ông Cao Đức Phát - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế T.Ư cho hay, Chỉ thị 40 ngày càng đi vào cuộc sống góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) có quy mô tăng trưởng tín dụng không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày một nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao.

“Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đặc biệt là những vùng nông thôn, là một công cụ kinh tế thực hiện vai trò điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến với những đối tượng dễ bị tổn thương; là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống” - ông Cao Đức Phát đánh giá.

Cần tập trung nguồn vốn về một mối

Tham gia góp ý tại hội nghị, nhiều cơ quan đoàn thể và các bộ, ngành, địa phương cho rằng cần thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 40 trong giai đoạn mới nhằm phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả chính sách xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn này, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị cần ưu tiên tập trung, bố trí nguồn lực để phát huy vai trò của VBSP là ngân hàng chủ lực trong triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó, cần quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Thực tế thực hiện Chỉ thị 40 trên địa bàn Hà Nội cho thấy, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang VBSP Hà Nội trong 5 năm qua đạt 2.950 tỉ đồng, tăng gấp 3,7 lần so với trước khi thực hiện chỉ thị và đây là một yếu tố góp phần đưa vốn tín dụng chính sách đến 30/30 quận, huyện, thị xã và 579 xã phường của toàn thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời. Nhờ đó tỉ lệ hộ nghèo của thành phố giảm từ 3,64% vào đầu năm 2016 xuống chỉ còn 0,42% vào cuối năm 2019 và phấn đấu đến cuối năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội - đề xuất cần tiếp tục quan tâm tập trung nguồn vốn ngân sách về một đầu mối là VBSP để quản lý và cho vay.

“Hằng năm, HĐND và UBND các cấp tiếp tục dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương đưa vào dự toán chi ngay từ đầu mỗi năm để chuyển sang VBSP, bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn” - bà Ngô Thị Thanh Hằng đưa ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội trong việc thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, trong đó sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và đoàn thể các cấp góp phần tích cực chung sức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40 trong thời gian tới. Đó là tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp và hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội; nâng cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, cùng người dân quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách, đẩy lùi tín dụng đen. Qua đó, tích cực huy động nguồn vốn tiền gửi và nguồn vốn thu hồi nợ quay vòng để tập trung giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là việc cho vay để phục hồi sản xuất sau dịch bệnh, góp phần tích cực tạo việc làm, ổn định xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương và cả nước.

Cẩm Văn
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Công an: Vay qua app là tín dụng đen

Việt Dũng |

Liên quan đến vay tiền qua app, Thứ trưởng Bộ Công an – Trung tướng Lương Tam Quang cho rằng, đó là hình thức tín dụng đen, bởi bản chất của lãi suất cao là tín dụng đen.

Cần một cuộc tổng truy quét app tín dụng đen cho vay nặng lãi!

Thế Lâm |

Nhiều nạn nhân của các app tín dụng đen cho vay nặng lãi đã lên tiếng tố các app này đã dùng mọi chiêu trò, thủ đoạn để truy bức các con nợ trong thời gian qua. App tín dụng đen cho vay nặng lãi đang trở thành vấn nạn, làm rối loạn thị trường tín dụng.

Bộ Công an lên tiếng về tín dụng đen qua app đang hoành hành

Nhóm PV |

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, tội phạm tín dụng đen là loại tội phạm rất nguy hiểm, trong mục tiêu đấu tranh của Bộ Công an.

Hà Nội 24h: Tín dụng đen dưới vỏ bọc hỗ trợ tài chính "giăng bẫy" người dân

Anh Thư (T.H) |

Tín dụng đen "giăng bẫy" khắp ngõ phố Hà Nội sau thời gian cách ly; Mẹ và em gái của tử tù Hồ Duy Hải ra Hà Nội theo dõi phiên giám đốc thẩm... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Thứ trưởng Bộ Công an: Vay qua app là tín dụng đen

Việt Dũng |

Liên quan đến vay tiền qua app, Thứ trưởng Bộ Công an – Trung tướng Lương Tam Quang cho rằng, đó là hình thức tín dụng đen, bởi bản chất của lãi suất cao là tín dụng đen.

Cần một cuộc tổng truy quét app tín dụng đen cho vay nặng lãi!

Thế Lâm |

Nhiều nạn nhân của các app tín dụng đen cho vay nặng lãi đã lên tiếng tố các app này đã dùng mọi chiêu trò, thủ đoạn để truy bức các con nợ trong thời gian qua. App tín dụng đen cho vay nặng lãi đang trở thành vấn nạn, làm rối loạn thị trường tín dụng.

Bộ Công an lên tiếng về tín dụng đen qua app đang hoành hành

Nhóm PV |

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, tội phạm tín dụng đen là loại tội phạm rất nguy hiểm, trong mục tiêu đấu tranh của Bộ Công an.

Hà Nội 24h: Tín dụng đen dưới vỏ bọc hỗ trợ tài chính "giăng bẫy" người dân

Anh Thư (T.H) |

Tín dụng đen "giăng bẫy" khắp ngõ phố Hà Nội sau thời gian cách ly; Mẹ và em gái của tử tù Hồ Duy Hải ra Hà Nội theo dõi phiên giám đốc thẩm... là những tin nổi bật trong 24h qua.