Cần một cuộc tổng truy quét app tín dụng đen cho vay nặng lãi!

Thế Lâm |

Nhiều nạn nhân của các app tín dụng đen cho vay nặng lãi đã lên tiếng tố các app này đã dùng mọi chiêu trò, thủ đoạn để truy bức các con nợ trong thời gian qua. App tín dụng đen cho vay nặng lãi đang trở thành vấn nạn, làm rối loạn thị trường tín dụng.

Trong một động thái ra tay của cơ quan chức năng, sáng ngày 2.6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TPHCM đã phối hợp với  Công an Quận 1 tiến hành kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Cashwagon, được cho là liên quan đến việc cho vay qua app với lãi suất, phí “cắt cổ” và bị nhiều nạn nhân tố cáo.

Trường hợp Cashwagon có liên quan với các app cho vay đến mức nào sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ chân tướng, đặc biệt là những thủ đoạn, chiêu trò để biến con nợ thành những con nợ lớn hơn, chất chồng các khoản nợ đến mức không thể trả nổi.

Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng, trường hợp Cashwagon đang bị điều tra, cũng mới chỉ là con số ít trong tổng số các tổ chức, đơn vị liên quan đến các app cho vay trên thị trường hiện nay.

Theo ước tính của các chuyên gia lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech), tại thị trường Việt Nam hiện nay có khoảng từ 60-70 app tín dụng đen cho vay nặng lãi đến từ nước ngoài mà chủ yếu là Trung Quốc, đang hoạt động. Những app này đội lốt loại hình cho vay ngang hàng (P2P) để cho các cá nhân vay với mức lãi suất + phí + phạt trễ hạn cao “cắt cổ”.

Ai đã không vay thì thôi, còn đã lỡ vay thì đa phần rơi vào vòng xoáy nợ nần khó dứt vì nợ mẹ đẻ nợ con. Có không ít con nợ tan cửa nát nhà vì bị mang ra gán nợ, hết khả năng chi trả còn bị truy bức, đe dọa, bêu xấu…

Một xã hội pháp quyền không thể chấp nhận tình trạng các app tín dụng đen cho vay nặng lãi hoành hành, làm loạn như hiện nay.

Và cũng cần khẳng định ngay rằng: Thị trường hiện vẫn đang thiếu các loại hình tín dụng cho vay tín chấp các khoản nhỏ với thủ tục xét duyệt nhanh gọn và tiện lợi, song không cần loại app tín dụng đen cho vay nặng lãi như thế!

Thậm chí, đây là loại hình tín dụng bất hợp pháp, không thể để tồn tại làm lệch lạc thị trường, gây mất an ninh trật tự xã hội và phương hại đến cuộc sống, thậm chí tính mạng của không ít người.

Cần mở một cuộc tổng truy quét rộng, từ các thành phố lớn đến các tỉnh, chính là nơi mà những app tín dụng đen cho vay nặng lãi đã lan tỏa tới trong thời gian qua, trở thành nỗi ám ảnh cướp đi cuộc sống bình yên của bao người dân.

Truy quét, điều tra tới nơi tới chốn, lật mặt những đối tượng đứng sau các app này, và những kẻ đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa loại hình hoạt động app cho vay nặng lãi trên thị trường.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Vay tiền qua app: Công an khám xét công ty chuyên cho vay tiền qua app

Huân Cao - Anh Tú |

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Cashwagon (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), đây là một trong những công ty chuyên cho vay tiền qua app được nhiều bạn đọc tố cáo đến báo Lao Động.

Vì sao khó dẹp loạn app cho vay nặng lãi đang hoành hành?

Thế Lâm |

Tình trạng app cho vay nặng lãi đang hoành hành trong xã hội đã được dư luận bức xúc lên tiếng trong thời gian qua. Báo Lao Động mới đây cũng đã có loạt bài về tình trạng vay tiền qua app khiến nhiều người bị truy bức, thậm chí có người phải tìm đến cái chết để tự giải thoát.

Vay tiền qua app: Nhiều app đột ngột ngưng hoạt động và ngưng giải ngân

Huân Cao |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài "Vay tiền qua app", nhiều ứng dụng (app) cho vay tiền đột ngột ngưng hoạt động, ngưng giải ngân mới, thay đổi tên miền và chỉ tập trung thu hồi nợ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vay tiền qua app: Công an khám xét công ty chuyên cho vay tiền qua app

Huân Cao - Anh Tú |

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Cashwagon (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), đây là một trong những công ty chuyên cho vay tiền qua app được nhiều bạn đọc tố cáo đến báo Lao Động.

Vì sao khó dẹp loạn app cho vay nặng lãi đang hoành hành?

Thế Lâm |

Tình trạng app cho vay nặng lãi đang hoành hành trong xã hội đã được dư luận bức xúc lên tiếng trong thời gian qua. Báo Lao Động mới đây cũng đã có loạt bài về tình trạng vay tiền qua app khiến nhiều người bị truy bức, thậm chí có người phải tìm đến cái chết để tự giải thoát.

Vay tiền qua app: Nhiều app đột ngột ngưng hoạt động và ngưng giải ngân

Huân Cao |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài "Vay tiền qua app", nhiều ứng dụng (app) cho vay tiền đột ngột ngưng hoạt động, ngưng giải ngân mới, thay đổi tên miền và chỉ tập trung thu hồi nợ.