Thí sinh “khóc ròng” vì điều chỉnh sai nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Nhiều thí sinh hiện đang dằn vặt bản thân khi lỡ thao tác nhầm dẫn đến điều chỉnh sai nguyện vọng.

Theo quy chế tuyển sinh 2017, từ ngày 15.7 đến 23.7, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng của mình qua hai phương thức: Trực tuyến hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học. Với quy định chỉ được điều chỉnh 1 lần, nhiều thí sinh lỡ thao tác nhầm dẫn đến điều chỉnh sai nguyện vọng chỉ còn biết “cầu trời” và tự dằn vặt bản thân.

Một thí sinh ở Sơn Tây, Hà Nội xin được giấu tên chia sẻ: “Xót xa lắm chị ạ, ngày 17.7 vừa qua, em thay đổi nguyện vọng bằng phương pháp trực tuyến. Trước đó, em đăng ký nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên vào ngành: Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Kỹ thuật máy tính và Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Điện tử của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Kết quả thi em được 24 điểm nên em muốn thay đổi thứ tự ưu tiên các nguyện vọng ưu tiên Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Điện tử lên đầu tiên. Thế nhưng, trong lúc tiến hành thay đổi nguyện vọng, không hiểu do mạng chập chờn hay do máy tính lỗi nên sau khi em thay đổi xong thì hệ thống không cập nhật. Em rối quá nên nhấp chuột loạn lên và giờ thì nguyện vọng ưu tiên số 1 của em lại là ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính không phải ngành mà em mong muốn.

Trong khi đó, quy chế tuyển sinh năm nay mỗi thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng 1 lần, giờ em cũng không biết làm sao”, thí sinh này cho biết.

Tương tự, thí sinh P.V.T có điểm thi là khối A00 là Toán 6.8, Lí 6.25, Hoá 7.5 cũng đang rất buồn bởi một thao tác nhầm ảnh hưởng đến cả tương lai. Trước khi biết điểm thi, nguyện vọng 1 của T là đăng kí vào khoa Sĩ quan công binh, Trường Đại học Ngô Quyền, nguyện vọng 2 là Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi biết điểm, T muốn thay đổi lại thứ tự nguyện vọng để “chắc ăn” hơn nhưng do sơ suất trong quá trình thao tác nên đã thay đổi nhầm. Nhưng vì quy chế chỉ cho sửa 1 lần nên đành ngậm ngùi chấp nhận.

Trao đổi với báo Lao Động, PGS.TS Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) - khẳng định, quy chế chỉ cho phép thí sinh được điều chỉnh một lần, nếu cho phép thí sinh thay đổi lần nữa sẽ gây “loạn”. Bài học kinh nghiệm từ việc cho thí sinh thoải mái đổi nguyện vọng năm 2015 dẫn đến rối loạn khiến Bộ phải có những điều chỉnh cho hợp lí hơn.

Cũng theo ông Nghĩa, cách làm năm nay đã dễ hơn khi học sinh ngồi ở nhà cũng có thể tính toán, xem xét kỹ càng rồi mới điều chỉnh nguyện vọng. Thí sinh cũng đã được thử nghiệm lần 1 rồi nên các em hoàn toàn sẽ biết cách làm. Số nguyện vọng cũng cho thoải mái nên làm sao mà “trật” được?

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Bộ GDĐT cũng đã tuyên truyền rất nhiều để thí sinh cẩn thận trong việc điều chỉnh này. Ngay cả thiết kế trong phần mềm, Bộ cũng đưa ra nhiều cảnh báo và cung cấp thông tin trên màn hình đầy đủ các nguyện vọng đã nhập để thí sinh rà soát. Khi đăng ký trực tuyến, phần mềm đã có hỗ trợ giúp thí sinh không bị lỗi về mã ngành, mã tổ hợp. Thí sinh cũng phải qua rất nhiều khâu để xác nhận nguyện vọng thì không có lí do gì để nói sai sót, nhầm lẫn do chỉ cho 1 lần đăng kí. Xảy ra sai sót và nhầm lẫn thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

13% thí sinh trên điểm sàn đã điều chỉnh nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Thông tin từ Bộ GDĐT, đến hết ngày 16.7, có khoảng 13% số thí sinh trên điểm sàn thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đợt 1, năm 2017.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga lưu ý thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sao cho trúng

Bích Hà |

Ngày mai (15.7), thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển để tăng thêm cơ hội vào đại học. Trước những băn khoăn của phụ huynh, học sinh về việc có nên điều chỉnh nguyện vọng hay không, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga đã đưa ra những lời khuyên hữu ích.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

13% thí sinh trên điểm sàn đã điều chỉnh nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Thông tin từ Bộ GDĐT, đến hết ngày 16.7, có khoảng 13% số thí sinh trên điểm sàn thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đợt 1, năm 2017.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga lưu ý thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sao cho trúng

Bích Hà |

Ngày mai (15.7), thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển để tăng thêm cơ hội vào đại học. Trước những băn khoăn của phụ huynh, học sinh về việc có nên điều chỉnh nguyện vọng hay không, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga đã đưa ra những lời khuyên hữu ích.