13% thí sinh trên điểm sàn đã điều chỉnh nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Thông tin từ Bộ GDĐT, đến hết ngày 16.7, có khoảng 13% số thí sinh trên điểm sàn thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đợt 1, năm 2017.

Trao đổi với báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT cho biết, đến hết ngày 16.7, sau 2 ngày thực hiện điều chỉnh, đã có khoảng 13% số thí sinh trên điểm sàn (khoảng 70.000 thí sinh) đã thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đợt 1. Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 35.000 thí sinh thực hiện điều chỉnh. Trong số đó, hầu hết thí sinh đều thực hiện điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến, rất ít thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu.

Bà Phụng thông tin thêm, hệ thống phục vụ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh chạy suôn sẻ. Có ít thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu nên các đơn vị tiếp nhận đã nhập lên hệ thống ngay, thí sinh không phải chờ đợi.

Lãnh đạo Bộ GDĐT khuyến cáo, các thí sinh phải tính toán kĩ đến tương quan giữa những người cùng thi, cùng xét tuyển để điều chỉnh nguyện vọng cho hợp lí vì nếu 1 khối nào đó, môn nào đó mà các em thấy điểm của mình cao thì người khác cũng cùng cao. Do đó các em cần căn cứ vào phổ điểm môn thi và khối thi truyền thống và xem mình nằm ở vị trí nào ở phổ điểm, số người trên điểm mình là khoảng bao nhiêu. Bên cạnh đó, các thí sinh cần căn cứ vào trường mà các em định đăng ký xét tuyển.

Theo lịch tuyển sinh năm 2017, kể từ 8h ngày 15.7 đến 17h ngày 21.7, Cổng thông tin thi tuyển sinh của Bộ GDĐT mở để thí sinh đăng nhập vào điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Ngoài ra, cũng từ 8h ngày 15.7 đến 17h ngày 23.7, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tại các điểm tiếp nhận.

Bộ GDĐT quy định rõ: Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phương thức điều chỉnh nguyện vọng và chỉ được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng một lần. Như vậy, nếu thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến sẽ không được thực hiện các điều chỉnh bằng phiếu nữa.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Infographic: Chi tiết Điểm sàn xét tuyển Đại học 2017 và quy chế xét tuyển

Văn Thắng |

Sáng 12/7, Bộ GD&ĐT đã họp Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2017. Theo đó, điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2017 của tất cả các khối là 15,5 điểm. Trên cơ sở ngưỡng điểm mà Bộ vừa công bố, các trường đại học sẽ tính toán để đưa ra mức điểm nhận hồ sơ tối thiểu vào các ngành của trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Infographic: Chi tiết Điểm sàn xét tuyển Đại học 2017 và quy chế xét tuyển

Văn Thắng |

Sáng 12/7, Bộ GD&ĐT đã họp Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2017. Theo đó, điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2017 của tất cả các khối là 15,5 điểm. Trên cơ sở ngưỡng điểm mà Bộ vừa công bố, các trường đại học sẽ tính toán để đưa ra mức điểm nhận hồ sơ tối thiểu vào các ngành của trường.