Tháo gỡ nút thắt giúp ngành y tế vượt qua giai đoạn thử thách, cam go nhất

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 20.2, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế.

Theo Văn phòng Quốc hội, tham gia Đoàn công tác có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có báo cáo về kết quả thực hiện công tác y tế và xây dựng thể chế lĩnh vực y tế.

Năm 2023, Bộ Y tế đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được Quốc hội giao; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể ngành, lĩnh vực được Chính phủ giao.

Công tác xây dựng thể chế tiếp tục được chú trọng và tập trung hoàn thiện. Từng bước tháo gỡ các tồn tại, bất cập đã được bộc lộ thời gian qua như vướng mắc cơ chế mượn trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc và cơ chế vay vốn đầu tư đối với bệnh viện công lập. Cơ bản giải quyết tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế và thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Bộ Y tế đang triển khai xây dựng đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy nghiên cứu y sinh học, phát triển công nghiệp dược, vaccine, sinh phẩm, trang thiết bị y tế trong nước.

Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu tại các bệnh viện công lập, trong đó nhiều giải pháp đã được Quốc hội ghi nhận và đưa vào trong Luật Đấu thầu.

Tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức triển khai các giải pháp mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Điều hành thảo luận tại buổi làm việc, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với ngành y tế nói chung, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, buổi làm việc là dịp để Đoàn công tác đánh giá việc triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cũng như các luật, nghị quyết được ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Điểm lại một số văn bản, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, trong bối cảnh hết sức cam go của dịch bệnh COVID-19, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 30/2021/QH15 trong đó có quy định quan trọng, có một không hai để trao quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐND, Thường trực HĐND những nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù, đặc cách, đặc biệt để kiểm soát dịch bệnh.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn cũng đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho ngành.

Trong năm 2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1.1.2023 đến ngày 31.12.2024...

Nhìn lại quá trình xây dựng thể chế chính sách và tổ chức thực thi, Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề phải chăng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của các cơ quan và toàn ngành y tế thì việc xây dựng thể chế chính sách, pháp luật đã góp phần quan trọng để đưa đất nước ta vượt qua dịch bệnh và tập trung tháo gỡ vướng mắc, nút thắt giúp ngành y tế vượt qua giai đoạn thử thách và cam go nhất.

Gợi ý thảo luận, Chủ tịch Quốc hội cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là rất nặng nề, nhất là thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương Đảng về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Đây là kết tinh quan điểm tư tưởng của Đảng về xây dựng nền y tế Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu trao đổi và có những kiến nghị, đề xuất để tiếp thêm sức mạnh cho ngành y tế nước nhà.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân phải được tiếp cận thuốc tốt nhất, an toàn nhất, giá rẻ nhất

PHẠM ĐÔNG |

Nghe báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược (dự án luật), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là người dân tiếp cận thuốc tốt nhất, an toàn nhất, giá rẻ nhất, được hưởng những thành tựu mới nhất của công nghiệp dược.

Thủ tướng yêu cầu sớm ban hành văn bản liên quan đấu thầu, mua sắm thuốc

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trước 15.5.2024 ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ 1.7.2024 để không tạo ra khoảng trống pháp lý do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục với mức độ và thời điểm phù hợp

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu thực hiện điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục... với mức độ và thời điểm phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến lạm phát, sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân.

2 sếp ngân hàng SCB đã chết không bị xử lý ở vụ Vạn Thịnh Phát

Quang Việt |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan công tố đã phân hoá vai trò đối với nhiều cá nhân liên quan, cũng như xác định sai phạm của 2 sếp ngân hàng SCB song họ đã chết để không xử lý trách nhiệm hình sự.

Đối tượng ở Hải Dương chế thiết bị đánh bạc bịp có chất phóng xạ

Hoàng Khôi |

Sáng 21.2, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Trọng Thủy (sinh năm 1966, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất phóng xạ” quy định tại khoản 1 Điều 309 Bộ luật Hình sự.

Sương mù bao phủ loạt cao ốc ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Ngày thứ 2 liên tiếp Hà Nội bị bao phủ trong lớp sương mù âm u. Thời tiết nóng, lạnh thất thường và nồm ẩm khiến môi trường sống của người dân Thủ đô bị ảnh hưởng.

Mẹ bầu 8 tháng vẫn đi bốc vác mưu sinh không muốn nhận từ thiện

Tân Văn |

Cao Bằng - Hình ảnh mẹ bầu tháng thứ 8 vẫn miệt mài bốc vác để kiếm tiền trang trải cuộc sống đã lay động đến trái tim nhiều người.

Xây tòa hành chính mới, loạt cơ quan ở Khánh Hòa còn gần 1 tháng để di chuyển

Hữu Long |

Khánh Hòa – Để phục vụ xây dựng tòa hành chính mới của địa phương, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch di dời về Trung tâm Hội nghị tỉnh tại số 46, đường Trần Phú, TP Nha Trang.

Người dân phải được tiếp cận thuốc tốt nhất, an toàn nhất, giá rẻ nhất

PHẠM ĐÔNG |

Nghe báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược (dự án luật), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là người dân tiếp cận thuốc tốt nhất, an toàn nhất, giá rẻ nhất, được hưởng những thành tựu mới nhất của công nghiệp dược.

Thủ tướng yêu cầu sớm ban hành văn bản liên quan đấu thầu, mua sắm thuốc

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trước 15.5.2024 ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ 1.7.2024 để không tạo ra khoảng trống pháp lý do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục với mức độ và thời điểm phù hợp

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu thực hiện điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục... với mức độ và thời điểm phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến lạm phát, sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân.