Xây tòa hành chính mới, loạt cơ quan ở Khánh Hòa còn gần 1 tháng để di chuyển

Hữu Long |

Khánh Hòa – Để phục vụ xây dựng tòa hành chính mới của địa phương, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch di dời về Trung tâm Hội nghị tỉnh tại số 46, đường Trần Phú, TP Nha Trang.

Sáng 21.2, ông Nguyễn Thanh Hà – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận địa phương đã có kế hoạch di dời một số trụ sở cơ quan công quyền để phục vụ việc xây dựng Dự án xây dựng trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh (Dự án tòa hành chính mới Khánh Hòa).

Dự án  tòa hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa được xây trên khu đất 23.259 m2 tại số 1 đường Trần Phú, TP Nha Trang. Ảnh: Huni Architectes
Dự án tòa hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa được xây trên khu đất 23.259 m2 tại số 1 đường Trần Phú, TP Nha Trang. Ảnh: Huni Architectes

Theo kế hoạch, trong đầu tuần của tháng 3.2024, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ thực hiện di dời về Trung tâm Hội nghị tỉnh (46 Trần Phú). Riêng đối với các sở ban ngành sẽ tổ chức di dời trước ngày 15.3.2024.

Vẫn theo ông Nguyễn Thanh Hà, sau khi các cơ quan công quyền nói trên được di chuyển đến nơi làm việc mới, trụ sở cũ sẽ được tháo dỡ để thi công dự án tòa hành chính mới Khánh Hòa.

Được biết, Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa tại số 46 Trần Phú có diện tích đất rộng hơn 8.000m2.

Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa tại số 46 đường Trần Phú. Ảnh: Hữu Long
Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa tại số 46 đường Trần Phú. Ảnh: Hữu Long

Trước khi tiếp nhận số lượng lớn cán bộ, lãnh đạo đến làm việc, nơi đây đã được địa phương tổ chức sửa chữa, thiết kế lại để phù hợp với từng vị trí làm việc của các cơ quan công quyền.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự kiến vào ngày 2.4 tới đây, Dự án tòa hành chính mới Khánh Hòa sẽ chính thức được khởi công.

Như vậy trước khi khởi công dự án tòa hành chính mới Khánh Hòa, các cơ quan công quyền còn 1 tháng nữa để chuyển tạm đến địa điểm số 46 đường Trần Phú.

Hiện tại các công đoạn chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Theo đó, chủ đầu tư đã đã đăng tải hồ sơ mời thầu Gói thầu thi công xây dựng công trình, cung cấp lắp đặt thiết bị và Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh uỷ, Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa trên khu đất 23.259 m2 tại số 1 đường Trần Phú, TP Nha Trang.

Dự án được xây dựng trên phần diện tích đất của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Khu Liên cơ 1 hiện nay với tổng vốn đầu tư 544 tỉ đồng, xây dựng từ năm 2023-2025.

Quy mô đầu tư của dự án bao gồm nhà làm việc, hạ tầng kỹ thuật, hàng rào, cổng ra vào (giai đoạn 1, không bao gồm Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa).

Việc thi tuyển phương án kiến trúc được nghiên cứu trên tổng thể, bao gồm cả phần diện tích đất của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đảm bảo cho việc tổ chức thi tuyển không gian kiến trúc cảnh quan trong đó có việc bố trí công trình trụ sở làm việc các cơ quan và Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Loạt cơ quan chuyển nơi làm việc khi Nha Trang xây Trung tâm hành chính mới

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tòa hành chính Nha Trang đã được lên kế hoạch xây dựng từ đầu năm 2024. Để phục vụ quá trình xây dựng, nhiều cơ quan công quyền tạm di dời đến trụ sở mới để làm việc.

Dự án xây tòa hành chính Nha Trang tăng thêm 134 tỉ đồng do chi phí tăng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang vừa được đề xuất tăng vốn thêm 134 tỉ đồng do nhiều chi phí xây dựng, quản lý tăng.

Ấn tượng kiến trúc đoạt giải nhất khu trung tâm hành chính mới Khánh Hòa

Hữu Long |

Địa phương đã có kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa. Giải nhất thuộc về Công ty TNHH HUNI Việt Nam đến từ Đà Nẵng.

Tạm giữ hình sự người vợ trong vụ Hiệu phó trường tiểu học bị đâm tại khách sạn

Hoài Luân |

Liên quan đến vụ Hiệu phó của một trường tiểu học ở Phú Yên bị vợ đâm tại khách sạn, Công an TP Tuy Hòa cho biết, đã tạm giữ hình sự người vợ.

Bộ Y tế chỉ đạo nóng vụ bệnh nhân phải mổ vì bị trả nhầm kết quả X-quang

Thuỳ Linh |

Liên quan đến vụ việc "bệnh nhân phải mổ vì bệnh viện... trả nhầm kết quả X-quang” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, chiều 22.2, Bộ Y tế đã nhanh chóng có chỉ đạo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV

Hà Anh |

Ngày 22.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024.

Hoàn tất di lý Trương Mỹ Lan và các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát vào TPHCM để xét xử

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 22.2, cơ quan chức năng đã hoàn tất di lý toàn bộ bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan, vào TPHCM để chuẩn bị xét xử.

Giá xăng đồng loạt giảm từ chiều nay

Cường Ngô |

Từ 15h hôm nay (22.2), Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, xăng E5 RON 92 và RON 95 đồng loạt giảm.

Loạt cơ quan chuyển nơi làm việc khi Nha Trang xây Trung tâm hành chính mới

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tòa hành chính Nha Trang đã được lên kế hoạch xây dựng từ đầu năm 2024. Để phục vụ quá trình xây dựng, nhiều cơ quan công quyền tạm di dời đến trụ sở mới để làm việc.

Dự án xây tòa hành chính Nha Trang tăng thêm 134 tỉ đồng do chi phí tăng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang vừa được đề xuất tăng vốn thêm 134 tỉ đồng do nhiều chi phí xây dựng, quản lý tăng.

Ấn tượng kiến trúc đoạt giải nhất khu trung tâm hành chính mới Khánh Hòa

Hữu Long |

Địa phương đã có kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa. Giải nhất thuộc về Công ty TNHH HUNI Việt Nam đến từ Đà Nẵng.