Mẹ bầu 8 tháng vẫn đi bốc vác mưu sinh không muốn nhận từ thiện

Tân Văn |

Cao Bằng - Hình ảnh mẹ bầu tháng thứ 8 vẫn miệt mài bốc vác để kiếm tiền trang trải cuộc sống đã lay động đến trái tim nhiều người.

Đoạn clip được rất nhiều các trang mạng xã hội chia sẻ về quá trình làm việc của chị Hoàng Thị Diễm. Video: Nhân vật cung cấp.

Những ngày gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một thai phụ bê vác những bao tải hàng hoá nặng nề thu hút sự chú ý của mọi người.

Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng người phụ nữ trong đoạn clip kể trên.

Chị Hoàng Thị Diễm (SN 1994, hiện đang sống tại nhà bố mẹ đẻ tại tổ 20, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng) là nhân vật trong clip - cho biết, chị đang mang thai tháng thứ 8.

Con đầu của chị là bé gái hiện đang theo học mẫu giáo lớp 5 tuổi. "Từ khi biết có bầu em chỉ đi kiểm tra sức khỏe 1-2 lần, lâu rồi em cũng chưa đi kiểm tra lại" - chị Diễm nói.

Mẹ bầu Hoàng Thị Diễm hiện đang sống tại nhà bố mẹ đẻ tại phường Sông Hiến, TP Cao Bằng. Ảnh: Tân Văn.
Mẹ bầu Hoàng Thị Diễm hiện đang sống tại nhà bố mẹ đẻ. Ảnh: Tân Văn.

Theo lời chị Diễm, chị cùng chồng nên duyên vào khoảng năm 2020, gia đình 2 bên đều không có điều kiện nên vợ chồng cũng vất vả, ngược xuôi đủ nghề mưu sinh.

"Nhà chồng em (tại xã Bình Dương, huyện Hoà An) có 4 anh em, năm trước được bố mẹ chồng chia cho một suất đất, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và tiền vay mượn, 2 vợ chồng cất tạm một căn nhà làm nơi ở.

Đến nay nợ chưa trả xong nên em muốn cùng chồng san sẻ công việc. Thấy sức khoẻ còn tốt nên em vẫn đi làm công việc bốc vác như lúc chưa mang thai" - chị Diễm chia sẻ.

Chị Hoàng Thị Diễm cho biết, người đăng tải clip lên mạng xã hội cũng chính là người chủ hay gọi vợ chồng chị đi làm.

Hình ảnh chị Diễm bốc vác hàng hoá khi đang mang thai tháng thứ 8. Ảnh chụp màn hình.
Hình ảnh chị Diễm bốc vác hàng hoá khi đang mang thai tháng thứ 8. Ảnh chụp màn hình.

Tại Cao Bằng, mức tiền trả cho những người bốc vác là 40.000 đồng/tấn hàng, có nơi chỉ trả 30.000 đồng/tấn. Nếu một ngày bốc vác được khoảng 12 tấn hàng thì vợ chồng chị Diễm sẽ có gần 500.000 đồng tiền công.

"Nhưng không phải ngày nào cũng có thu nhập ổn định như vậy, tiền làm ra chỉ đủ sinh hoạt hàng ngày, vợ chồng em không để dư được nhiều" - thai phụ cho hay

Khi được hỏi sao không chọn một số công việc nhẹ nhàng hơn để phù hợp với tình hình sức khoẻ hiện tại của bản thân, chị Diễm cho biết, do bố mẹ đẻ hiện tuổi đã cao, chị phải ở cùng để tiện chăm sóc, mặt khác con gái lớn 5 tuổi đang theo học lớp mầm non tại thành phố Cao Bằng (cách nhà chồng hơn 20km) nên chị muốn chọn công việc bốc vác để chủ động thời gian.

Căn nhà cấp 4 mà 2 vợ chồng chị Diễm mới vay mượn cất lên. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Căn nhà cấp 4 xây có phần tạm bợ mà 2 vợ chồng chị Diễm mới vay mượn cất lên. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nếu không đi bốc vác, thời gian rảnh chị Diễm thường hay phụ bố mẹ đẻ làm nương rẫy.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, chị chỉ cười hiền nói: "Sau khi sinh nở xong chắc vợ chồng em vẫn làm nghề bốc vác, bởi ruộng nương 2 vợ chồng cũng không có nhiều, chỉ trồng lúa đủ ăn.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến những anh chị có ý tốt muốn giúp đỡ em. Đại diện một câu lạc bộ thiện nguyện đã liên hệ giúp em quần áo sơ sinh khi lâm bồn và một chút kinh phí ban đầu nên nếu có thêm sự giúp đỡ em xin nhường cho những người kém may mắn hơn".

Thông tin từ anh Hoàng Văn Khánh (trú TP Cao Bằng) - người chủ thường gọi vợ chồng chị Diễm đi làm, Diễm tự lượng được sức mình, vẫn có khả năng gánh vác công việc nên hàng ngày vẫn theo chồng đi làm, không nề hà bất cứ việc gì.

Thấy đôi vợ chồng hiền lành, chăm chỉ thật thà và nhiệt tình làm việc, anh Khánh đăng clip lên mạng xã hội để chia sẻ, không ngờ có nhiều người quan tâm tới như vậy.

“Có nhiều người muốn được hỗ trợ tiền và vật chất giúp Diễm, điều này làm tôi rất ngại. Vì tôi đăng clip lên không phải mục đích để câu view hay kêu gọi từ thiện" - anh Khánh quả quyết.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Gạo hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán của Chính phủ đã đến tay người dân Cao Bằng

Tân Văn |

Cao Bằng - Chính quyền địa phương nhanh chóng cấp phát số gạo được hỗ trợ đến tận tay người dân.

Hàng trăm mẹ bầu ở Hà Nội tham gia đồng diễn yoga

KHÁNH AN |

Sáng 15.10, tại Hà Nội, hàng trăm mẹ bầu ở Hà Nội đã tham gia đồng diễn yoga với mong muốn truyền cảm hứng về một thai kỳ khỏe mạnh.

Thực phẩm giàu axit folic tốt cho mẹ bầu

HƯƠNG SƠN (THEO HEALTH) |

Axit folic (còn được gọi là vitamin B9) rất quan trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi. Axit folic giúp ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe như bệnh mắt biếc và các vấn đề dây thần kinh ống sống. Dưới đây là một số thực phẩm giàu axit folic mà mẹ bầu nên bổ sung vào chế độ ăn uống.

Hoàn tất di lý Trương Mỹ Lan và các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát vào TPHCM để xét xử

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 22.2, cơ quan chức năng đã hoàn tất di lý toàn bộ bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan, vào TPHCM để chuẩn bị xét xử.

Sử dụng bằng giả, một Phó chánh Thanh tra Sở bị buộc thôi việc

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ông Đoàn Hoàng Thoại, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau bị buộc thôi việc vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Bi hài từ cảnh nóng phim “Mai” và cú sốc về cảnh nóng ở “Đào, phở và piano”

Bình An |

“Mai” dán nhãn T18 trong khi “Đào, phở và piano” dán T13 để hạn chế độ tuổi khán giả khi cả hai phim đều có cảnh nóng, mô tả chuyện tình dục.

Tuyệt đối cấm tài xế uống rượu lái xe thì đất nước mới bình yên

PHẠM ĐÔNG |

Nhấn mạnh việc cử tri đánh giá cao việc kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chủ trương này có hiệu quả và đến lúc tuyệt đối cấm tài xế uống rượu lái xe thì đất nước mới bình yên.

Truy tố tội danh đối với cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk và các đồng phạm

Tuấn Trung |

VKSND tỉnh Đắk Lắk ban hành cáo trạng truy tố ra tòa án xét xử đối ông Trịnh Quang Trí - nguyên Giám đốc CDC Đắk Lắk cùng 4 đồng phạm sau khi đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong đợt dịch COVID-19.

Gạo hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán của Chính phủ đã đến tay người dân Cao Bằng

Tân Văn |

Cao Bằng - Chính quyền địa phương nhanh chóng cấp phát số gạo được hỗ trợ đến tận tay người dân.

Hàng trăm mẹ bầu ở Hà Nội tham gia đồng diễn yoga

KHÁNH AN |

Sáng 15.10, tại Hà Nội, hàng trăm mẹ bầu ở Hà Nội đã tham gia đồng diễn yoga với mong muốn truyền cảm hứng về một thai kỳ khỏe mạnh.

Thực phẩm giàu axit folic tốt cho mẹ bầu

HƯƠNG SƠN (THEO HEALTH) |

Axit folic (còn được gọi là vitamin B9) rất quan trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi. Axit folic giúp ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe như bệnh mắt biếc và các vấn đề dây thần kinh ống sống. Dưới đây là một số thực phẩm giàu axit folic mà mẹ bầu nên bổ sung vào chế độ ăn uống.