2 sếp ngân hàng SCB đã chết không bị xử lý ở vụ Vạn Thịnh Phát

Quang Việt |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan công tố đã phân hoá vai trò đối với nhiều cá nhân liên quan, cũng như xác định sai phạm của 2 sếp ngân hàng SCB song họ đã chết để không xử lý trách nhiệm hình sự.

Theo quyết định đưa ra xét xử, ngày 5.3 tới đây, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm, xem xét hành vi của bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo, trong đó có cả 5 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đang bỏ trốn.

Ngoài ra, trong cáo trạng cũng nêu việc phân hoá vai trò của nhiều cá nhân liên quan để không xử lý trách nhiệm hình sự với những người này.

Cụ thể, theo cáo trạng, nhóm cán bộ ở cấp đơn vị, chi nhánh cho vay; tái thẩm định cho vay; tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, cán bộ giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có tham gia trong hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định; kiểm tra, kiểm soát hoạt động ngân hàng SCB và những người ở cấp đơn vị, chi nhánh tham gia hạch toán liên quan đến tiền giải ngân đối với các khoản vay của Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, họ đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt; họ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo SCB.

“Quá trình điều tra tích cực hợp tác, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, xử lý tội phạm. Do vậy không xem xét trách nhiệm hìnhh sự với các cá nhân này”, cáo trạng nêu.

Đối với Nguyễn Phương Hồng - Phó Giám đốc, Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn; Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội đồng quản trị SCB, cơ quan công tố xác định họ tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt, cấp tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay vốn trái quy định của ngân hàng này, giúp cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội để sử dụng, chiếm đoạt tiền trái phép của tổ chức tín dụng.

“Nguyễn Phương Hồng và Nguyễn Tiến Thành đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự”, cáo trạng nêu.

Đối với nhóm đối tượng được thuê đứng tên ký khoản vay, đứng đại diện pháp luật công ty ký hồ sơ vay, đứng tên tài sản bảo đảm, ký chứng từ rút, chuyển tiền… liên quan đến các hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định với các khách hàng thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát vay vốn SCB, họ có vai trò thứ yếu; là những người lệ thuộc thực hiện nhiệm vụ do các đối tượng khác thuê… nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với ông Nguyễn Ngọc Dương - Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, được xác định đã tham gia vào quá trình tìm kiếm, thuê người đứng tên các khoản vay, đứng tên các pháp nhân, sở hữu cổ phần…; trực tiếp đứng tên hợp đồng vay vốn, thế chấp tài sản, là người giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội. Song, ông Nguyễn Ngọc Dương đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với 11 cá nhân là thành viên Tổ Giám sát SCB từ năm 2016 đến tháng 9.2022, có 10 người được ngân hàng này đưa quà vào các dịp lễ, tết với giá trị không lớn và đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra. Họ chủ động khai báo rõ sai phạm trong công tác giám sát đối với SCB, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm.

Do đó, cơ quan chức năng không xem xét trách nhiệm hình sự đối với 11 cá nhân này song kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và chính quyền.

Trao đổi về việc không xử lý hình sự với nhiều cá nhân trên, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội - cho hay, cơ quan tiến hành tố tụng thận trọng trong việc xem xét, đánh giá hành vi của từng đối tượng, xác định tính chất của hành vi và đánh giá hậu quả của hành vi đó đã gây ra.

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, những hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự nhưng hành vi là thứ yếu giúp sức, không hưởng lợi, thực hiện công việc theo chỉ đạo, nhận thức về pháp luật hạn chế cũng được đề cập xử lý bằng hình thức khác phù hợp với chính sách hình sự ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Điều này được thể hiện tại khoản 2, Điều 8 Bộ luật Hình sự quy định: "Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác".

Theo luật sư, quy định này trong Bộ luật Hình sự thể hiện tính chất nhân đạo, nhân văn, thể hiện sự phân hóa vai trò trách nhiệm trong đồng phạm cũng như đối với những người có liên quan trong vụ án hình sự.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

5 cựu sếp SCB bỏ trốn giúp sức bà chủ Vạn Thịnh Phát rút hàng trăm nghìn tỉ đồng

Quang Việt |

Hai cựu Chủ tịch SCB, cùng các cựu thành viên, phó giám đốc chi nhánh trong vụ án Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút hàng trăm nghìn tỉ đồng của ngân hàng này.

Một nhân viên tiếp tay bà chủ Vạn Thịnh Phát gây thiệt hại cả trăm nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Bùi Ngọc Sơn theo chỉ đạo của lãnh đạo SCB truyền đạt lại các ý kiến về việc nâng khống tài sản... tiếp tay cho bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan rút tiền từ ngân hàng, gây thiệt hại hơn 121.000 tỉ đồng.

3 nhân viên Vạn Thịnh Phát giúp bà Trương Mỹ Lan lập hàng trăm công ty "ma"

Việt Dũng |

Theo chỉ đạo của tổng giám đốc công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, 3 nhân viên đứng ra tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty "ma", từ đó tạo hồ sơ vay vốn khống, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số lượng lớn tiền của ngân hàng SCB.

Không còn cảnh "vỡ trận" ngày đầu xuân, đăng kiểm phố núi đìu hiu, vắng vẻ

Đinh Đại - Phan Kiên |

Yên Bái - Những ngày đầu năm mới 2024, lượng phương tiện đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm vô cùng thưa thớt, khác hẳn cảnh chen chúc, vỡ trận dịp đầu xuân năm ngoái (2023).

Mong giảm nhẹ hình phạt cho tài xế trong vụ tai nạn ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn

QUÁCH Du |

Thanh Hóa - Vài ngày sau vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, anh Phạm Đình Q. vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa bởi vợ và 2 con nhỏ đã ra đi mãi mãi. Ngoài ra, người chú ruột (là tài xế) đang bị tạm giữ.

Ấn tượng lễ khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

TRUNG DU |

Thái Bình - Từ 20h tối ngày 22.2 (tức ngày 13 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Trần xuân Giáp Thìn 2024.

Người thuê căn hộ chung cư chật vật tìm chỗ mới vì bị chủ nhà ép giá

ANH HUY |

Một số chủ căn hộ chung cư đang đẩy giá thuê lên cao khiến người đi thuê chịu nhiều áp lực. Nhiều gia đình phải chuyển chỗ ở, có những người phải xoay xở, chật vật tìm nhà mới vừa túi tiền.

Hơn 15 hành khách thoát nạn sau vụ xe buýt và xe khách va chạm ở vành đai 3

Tô Thế |

Đang di chuyển trên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội), xe ôtô khách bất ngờ mất lái quay đầu chắn ngang đường, lúc này một xe buýt đã lao tới đâm vào thân xe khách.

5 cựu sếp SCB bỏ trốn giúp sức bà chủ Vạn Thịnh Phát rút hàng trăm nghìn tỉ đồng

Quang Việt |

Hai cựu Chủ tịch SCB, cùng các cựu thành viên, phó giám đốc chi nhánh trong vụ án Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút hàng trăm nghìn tỉ đồng của ngân hàng này.

Một nhân viên tiếp tay bà chủ Vạn Thịnh Phát gây thiệt hại cả trăm nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Bùi Ngọc Sơn theo chỉ đạo của lãnh đạo SCB truyền đạt lại các ý kiến về việc nâng khống tài sản... tiếp tay cho bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan rút tiền từ ngân hàng, gây thiệt hại hơn 121.000 tỉ đồng.

3 nhân viên Vạn Thịnh Phát giúp bà Trương Mỹ Lan lập hàng trăm công ty "ma"

Việt Dũng |

Theo chỉ đạo của tổng giám đốc công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, 3 nhân viên đứng ra tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty "ma", từ đó tạo hồ sơ vay vốn khống, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số lượng lớn tiền của ngân hàng SCB.