Chủ tịch Quốc hội: Ủng hộ việc tăng vốn cho Co-opBank vì sự nghiệp tam nông và kinh tế tập thể

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 15.2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, gặp mặt cán bộ, người lao động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - ngân hàng trực tiếp phục vụ tam nông với đối tượng chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình và nông dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp và tình cảm thân ái đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank).

Nhắc lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội khá toàn diện, tích cực của đất nước ta năm 2023, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành ngân hàng.

Chủ tịch Quốc hội phân tích, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu cùng những khó khăn trong nước đã khiến nhu cầu vay vốn của người dân, doanh nghiệp xuống thấp, ngân hàng Trung ương của nhiều nước trên thế giới tiếp tục tăng lãi suất gây áp lực không nhỏ tới sự điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bám sát chủ trương, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, điều hành chính sách tiền tệ rất chắc chắn và cũng rất linh hoạt, chủ động, hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước đã có 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành để giảm mặt bằng lãi suất cho vay; giữ vững ổn định, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác...

Qua đó, ngành ngân hàng đã có đóng góp quan trọng kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, người lao động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, người lao động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Ảnh: VPQH

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về lĩnh vực này.

Quốc hội đã ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi), gần đây nhất là tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 đầu năm 2024, đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2024, là năm "tăng tốc" để "về đích" thực hiện các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà tăng trưởng và hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 là thách thức rất lớn, cần sự chung sức, đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, vai trò của ngành ngân hàng đối với nền kinh tế và an ninh tiền tệ quốc gia là hết sức quan trọng, đóng vai trò là huyết mạch của nền kinh tế.

Đây cũng là kênh dẫn vốn chủ yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngành ngân hàng tăng cường hơn nữa năng lực phân tích dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, giá cả, lạm phát thế giới, khu vực, nhất là diễn biến giá năng lượng để hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ phù hợp; cân đối hài hòa giữa việc giảm lãi suất và ổn định tỉ giá.

Cùng với đó, ngành ngân hàng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng, tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong bối cảnh lãi suất huy động đã giảm tối đa.

Tăng cường đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn, quan trọng là không hạ chuẩn tín dụng nhưng vẫn đưa được vốn vào sản xuất, kinh doanh.

Với năng lực tài chính của Co-opBank hiện nay còn hạn chế, với số vốn điều lệ hiện nay là hơn 3.000 tỉ đồng, tương đương mức vốn pháp định tối thiểu theo quy định, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội và cá nhân ủng hộ việc tăng vốn cho Co-opBank vì sự nghiệp tam nông và kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đơn vị chủ quản là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, phát triển về quy mô, nâng cao tỉ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đáp ứng cho nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: KTNN cần tiếp tục là cơ quan “gác cửa” về giám sát tài chính quốc gia

Thiên Bình |

Sáng 15.2 (tức mùng 6 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, chúc tết Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Mọi quyết sách của Quốc hội đều lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh phải tiếp tục phấn đấu để hướng tới một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, nhưng đồng thời cũng phải luôn bám sát hơi thở cuộc sống để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ, tặng quà công nhân lao động Thủ đô

Phạm Đông |

Với tinh thần chia sẻ, chăm lo công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ, tặng quà công nhân lao động Thủ đô vào chiều 28 tháng Chạp năm Quý Mão.

Cháy lớn ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 16.2, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang khống chế ngọn lửa tại một kho chứa đồ nhựa, đồ gia dụng tại phường Xuân Tân, TP Long Khánh, bốc cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Tai nạn liên hoàn 4 ôtô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 16.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Trung tá Hoàng Xuân Ân, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 - thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an xác nhận, vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Vụ hỗ trợ gà cho người thân chủ tịch xã, thanh tra kết luận có nhiều sai phạm

Hoàng Bin |

Theo kết luận Thanh tra của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, nhiều hộ dân nhận gà hỗ trợ phát triển sản xuất tại xã Bình Lâm ở huyện này là sai đối tượng, chưa đủ điều kiện hoặc không đúng với phương án phê duyệt ban đầu.

Ngân hàng Nhà nước công bố bổ nhiệm, điều động nhiều lãnh đạo

Minh Ánh |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Nhà máy In tiền quốc gia; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Hội đồng Quản lý Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) với thời hạn 5 năm.

Giá vàng bất ngờ giảm đến 700.000 đồng/lượng, người dân chen chân mua gom

Phan Anh - Đền Phú |

Chiều 16.2, giá vàng bất ngờ được các đơn vị kinh doanh điều chỉnh giảm dù sát ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng). Tại Hà Nội, một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải... lượng khách đổ về giao dịch rất đông.

Chủ tịch Quốc hội: KTNN cần tiếp tục là cơ quan “gác cửa” về giám sát tài chính quốc gia

Thiên Bình |

Sáng 15.2 (tức mùng 6 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, chúc tết Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Mọi quyết sách của Quốc hội đều lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh phải tiếp tục phấn đấu để hướng tới một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, nhưng đồng thời cũng phải luôn bám sát hơi thở cuộc sống để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ, tặng quà công nhân lao động Thủ đô

Phạm Đông |

Với tinh thần chia sẻ, chăm lo công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ, tặng quà công nhân lao động Thủ đô vào chiều 28 tháng Chạp năm Quý Mão.