Thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị loại II

HUYÊN NGUYỄN |

Sau 12 năm phấn đấu và phát triển từ “nền” đô thị loại III, đến nay TP. Hà Tĩnh đã là 1 trong 29 đô thị loại II của cả nước.

Tối 20.4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Được biết trong 3 năm thực hiện Đề án xã hội hóa xây dựng đô thị loại II, TP. Hà Tĩnh đã huy động được 6.800 tỉ đồng, vượt 38% kế hoạch. Nguồn lực xã hội hoá chiếm gần 80% tổng nguồn huy động.

Đồng thời, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp cũng được chăm lo; địa phương cũng triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 6 khóa XII và các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sau 12 năm phấn đấu và phát triển từ “nền” đô thị loại III, đến nay TP. Hà Tĩnh là 1 trong 29 đô thị loại II của cả nước. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,16%; thu ngân sách trên địa bàn đạt cao, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách của các huyện, thị xã trong toàn tỉnh; thu nhập đầu người đạt 47,3 triệu đồng, tăng 3 lần so với năm 2006.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ công bố thành lập thành phố Chí Linh

P.V |

Tối 20.4, tại Quảng trường Sao Đỏ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.Chí Linh tổ chức trọng thể Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP.Chí Linh trực thuộc tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng phê duyệt việc tu bổ, phục hồi Văn Miếu - Quốc Tử Giám

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ công bố thành lập thành phố Chí Linh

P.V |

Tối 20.4, tại Quảng trường Sao Đỏ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.Chí Linh tổ chức trọng thể Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP.Chí Linh trực thuộc tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng phê duyệt việc tu bổ, phục hồi Văn Miếu - Quốc Tử Giám

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.