Thủ tướng phê duyệt việc tu bổ, phục hồi Văn Miếu - Quốc Tử Giám

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Phạm vi lập quy hoạch dự kiến được xác định trên cơ sở khu vực bảo vệ I của di tích theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10.2.2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, diện tích 5,433ha, bao gồm 3 khu vực: Khu Nội tự, Vườn Giám và Hồ Văn.

Nội dung nhiệm vụ quy hoạch chủ yếu là xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích. Trong đó,  Thủ tướng yêu cầu khảo sát, điều tra, sưu tầm tài liệu, tổng hợp các dữ liệu, số liệu về lịch sử, văn hóa của di tích; chụp ảnh, vẽ ghi, phân tích đánh giá kiến trúc của các công trình; khảo sát đo đạc địa hình tỉ lệ 1/500 phạm vi quy hoạch; tình trạng kỹ thuật của các hạng mục công trình tại di tích; khảo sát các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu gắn với di tích.

Bên cạnh đó, khảo sát hiện trạng và đánh giá hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích; tình hình đầu tư các dự án bảo tồn, tu bổ các di tích trong giai đoạn trước đây, các dự án hỗ trợ phát huy giá trị di tích...

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch; hiện trạng kiến trúc, xây dựng đối với các công trình trong khu vực nghiên cứu, đặc biệt kiến trúc mặt tiền của các phố Nguyễn Thái Học, Văn Miếu, Quốc Tử Giám và Tôn Đức Thắng bao quanh khu di tích; khảo sát hệ thống giao thông và những áp lực đô thị lên di tích, nhận diện những nguy cơ xung đột giữa phát triển đô thị và bảo tồn di tích.

Nội dung nhiệm vụ quy hoạch chủ yếu cũng cần đề xuất giải pháp phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể và hệ thống bia Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đề xuất phải định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững, trong đó, định hướng tổ chức sự kiện tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tuyến du lịch kết nối di tích với các địa danh du lịch trọng điểm khác của Hà Nội.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu có đề xuất giải pháp kiểm soát và điều tiết lượng khách du lịch để không ảnh hưởng tới việc bảo tồn di tích và các hoạt động kinh tế - xã hội của khu vực xung quanh di tích.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tái sinh các hoạt động tại hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám

VƯƠNG TRẦN |

Một thời gian dài, khu vực hồ Văn - thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám gần như đóng cửa im lìm nên chưa phát huy hết tiềm năng của khu di tích. Thời gian gần đây, một số hoạt động đã được tổ chức trở lại như những buổi bình văn, bình thơ của nho sĩ kinh kỳ, làm hồi sinh hồ Văn

Thí sinh vượt hàng rào xoa đầu rùa đá ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT Quốc gia

Tô Thế - Phan Anh |

Sáng 24.6, mặc thời tiết nắng nóng, hàng trăm thí sinh và phụ huynh vẫn đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may. Một số người còn vượt qua hàng rào vào xoa đầu rùa đá để lấy may trước kỳ thi THPT Quốc gia.







Phụ huynh nườm nượp đưa con đến Văn Miếu cầu may

Thế Anh |

Cận ngày thi, thay vì để con vùi mặt vào sách vở, nhiều phụ huynh đã đưa con đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thắp hương cầu may.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tái sinh các hoạt động tại hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám

VƯƠNG TRẦN |

Một thời gian dài, khu vực hồ Văn - thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám gần như đóng cửa im lìm nên chưa phát huy hết tiềm năng của khu di tích. Thời gian gần đây, một số hoạt động đã được tổ chức trở lại như những buổi bình văn, bình thơ của nho sĩ kinh kỳ, làm hồi sinh hồ Văn

Thí sinh vượt hàng rào xoa đầu rùa đá ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT Quốc gia

Tô Thế - Phan Anh |

Sáng 24.6, mặc thời tiết nắng nóng, hàng trăm thí sinh và phụ huynh vẫn đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may. Một số người còn vượt qua hàng rào vào xoa đầu rùa đá để lấy may trước kỳ thi THPT Quốc gia.







Phụ huynh nườm nượp đưa con đến Văn Miếu cầu may

Thế Anh |

Cận ngày thi, thay vì để con vùi mặt vào sách vở, nhiều phụ huynh đã đưa con đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thắp hương cầu may.