Thành lập 2 Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phạm Đông |

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết thành lập 2 Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều 17.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021” và “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Trình bày Tờ trình tại Phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, thực hiện Nghị quyết số 266/2021/UBTVQH15 ngày 5 tháng 8 năm 2021 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát 2 chuyên đề.

Tổng Thư ký Quốc hội dự kiến bước đầu về cơ cấu, số lượng thành phần 2 Đoàn giám sát chuyên đề và xin ý kiến 2 Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách nội dung.

Tiếp đó, Tổng Thư ký Quốc hội đã nêu dự thảo 2 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để gửi xin ý kiến các cơ quan chủ trì tham mưu về nội dung chuyên đề giám sát (Ủy ban Pháp luật và Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Trên cơ sở đó, Tổng Thư ký Quốc hội đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý và gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 02 dự thảo:

1. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”, trong đó phân công ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn.

2. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021”, trong đó phân công ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn.

Dự thảo các Nghị quyết bao gồm 4 Điều: Điều 1 quy định về danh sách thành viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát; Điều 2 về phạm vi, đối tượng và nội dung giám sát; Điều 3 về phân công thực hiện; Điều 4 về hiệu lực thi hành.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, Phó Chủ tịch phụ trách, Trưởng Đoàn Giám sát thì có thể trùng nhau giữa hai Đoàn Giám sát, nhưng thành viên Đoàn Giám sát thì không nên trùng nhau để bảo đảm tối đa khối lượng công việc có thể hoàn thành.

Đối với Đoàn Giám sát về “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị mời 01 đại diện Ban Tổ chức Trung ương tham gia.

Về đối tượng giám sát, Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, không chỉ giám sát Chính phủ, chính quyền địa phương mà đợt sắp xếp này còn nhập cả Đảng bộ, Tòa án, Viện kiểm sát… Do đó, cần phải quy định rõ hơn về nội dung này.

Thống nhất với những nội dung trong dự thảo Nghị quyết và những vấn đề bổ sung, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết thành lập 2 Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xem xét định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2022

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Hơn một triệu người hưởng gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp năm 2020

Phạm Đông |

Theo báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ủy ban Xã hội, số tiền chi từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 là trên 18.800 tỉ đồng, trong đó gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp cho hơn một triệu người.

Khắc phục triệt để tính hình thức trong công tác thi đua khen thưởng

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần khắc phục tính hình thức trong công tác Thi đua khen thưởng (sửa đổi), cần đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục chuyện thi đua khen thưởng cũng "chạy". "Chạy danh hiệu, chạy bằng khen, giấy khen, chạy anh hùng. Thậm chí có trường hợp vừa phong anh hùng xong đã phải xử lý rồi", Chủ tịch Quốc hội nói.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Xem xét định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2022

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Hơn một triệu người hưởng gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp năm 2020

Phạm Đông |

Theo báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ủy ban Xã hội, số tiền chi từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 là trên 18.800 tỉ đồng, trong đó gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp cho hơn một triệu người.

Khắc phục triệt để tính hình thức trong công tác thi đua khen thưởng

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần khắc phục tính hình thức trong công tác Thi đua khen thưởng (sửa đổi), cần đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục chuyện thi đua khen thưởng cũng "chạy". "Chạy danh hiệu, chạy bằng khen, giấy khen, chạy anh hùng. Thậm chí có trường hợp vừa phong anh hùng xong đã phải xử lý rồi", Chủ tịch Quốc hội nói.