Hơn một triệu người hưởng gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp năm 2020

Phạm Đông |

Theo báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ủy ban Xã hội, số tiền chi từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 là trên 18.800 tỉ đồng, trong đó gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp cho hơn một triệu người.

Chi 18.852 tỉ đồng từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

Sáng 17.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

Theo bà Thuý Anh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ngành Bảo hiểm xã hội trong năm 2020 đã thực hiện tổng số 8.619 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp sai phạm, chưa thực hiện đúng, đủ quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng chi trả các chế độ BHXH năm 2020 ước thực hiện là 243.695 tỉ đồng. Trong đó, số chi từ nguồn NSNN bảo đảm chiếm 18,58% (45.268 tỉ đồng), tăng 109 tỉ đồng so với năm 2019 và chi từ nguồn Quỹ BHXH chiếm 81,42% (198.427 tỉ đồng).

Tính đến hết năm 2020, tổng số kết dư quỹ BHXH, BHTN ước đạt gần 935.174 tỉ đồng. Thường trực Ủy ban thấy rằng về cơ bản các quỹ ngắn hạn và đều bảo đảm chi trả và có kết dư lớn.

Cũng theo báo cáo, số chi từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 là 18.852 tỉ đồng, tăng 49,20% so với năm 2019. Trong đó, chi trợ cấp thất nghiệp cho 1.004.729 lượt người với số tiền 17.898 tỉ đồng; chi hỗ trợ học nghề là 148 tỉ đồng; chi đóng BHYT là 806 tỉ đồng.

Lo ngại tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng cao

Thảo luận về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh - cho rằng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần báo cáo thêm vướng mắc trong việc thu hồi nợ đọng bảo hiểm trong nhiều năm của doanh nghiệp.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc này đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, ông Thanh cũng lo ngại, trước tình hình dịch bệnh hiện nay tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ tiếp tục tăng cao.

“Phải chăng thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần còn đơn giản, vô hình trung đã khuyến khích người đóng bảo hiểm rút về một lần để tiêu hết, từ đó phát sinh những vấn đề về an sinh xã hội”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nói.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu ý kiến.
Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu ý kiến.

Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng băn khoăn về tình hình kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp còn rất lớn, trong khi dịch bệnh đang ảnh hưởng sâu rộng khiến người lao động bị thất nghiệp, thiếu việc làm, thu nhập bị ảnh hưởng.

Bà Thanh đề nghị chi kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho các địa phương tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc hỗ trợ để bảo đảm cuộc sống cho công nhân lao động.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nguyên tắc cơ bản của tất cả các quỹ bảo hiểm là đóng – hưởng, có đóng thì mới có hưởng, ai đóng thì người đó hưởng. Do đó, không được sử dụng quỹ để chi ngân sách, việc quản lý quỹ phải chặt chẽ, đúng mục đích, đúng nguyên tắc và phải tuân thủ theo luật định.

"Việc sớm triển khai sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội thì những khuyết điểm căn cơ của lĩnh vực quản lý bảo hiểm sẽ được khắc phục", Chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra để hoàn thiện báo cáo để trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý Chính phủ làm rõ hơn công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; làm rõ nguyên nhân việc nợ đọng bảo hiểm kéo dài; đổi mới phương thức thanh, kiểm tra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý quỹ, tránh thất thoát quỹ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khắc phục triệt để tính hình thức trong công tác thi đua khen thưởng

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần khắc phục tính hình thức trong công tác Thi đua khen thưởng (sửa đổi), cần đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục chuyện thi đua khen thưởng cũng "chạy". "Chạy danh hiệu, chạy bằng khen, giấy khen, chạy anh hùng. Thậm chí có trường hợp vừa phong anh hùng xong đã phải xử lý rồi", Chủ tịch Quốc hội nói.

Đang giãn cách xã hội, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ra sao?

Minh Phương |

Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền cần thiết với người lao động sau khi nghỉ việc. Vậy tại những nơi đang giãn cách xã hội, người lao động làm thế nào để nộp hồ sơ và hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Hà Nội: Chưa in thẻ BHYT giấy đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Anh |

BHXH TP.Hà Nội vừa có thông báo gửi các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT, BHXH các quận, huyện, thị xã (thuộc BHXH Thành phố) thực hiện ngay một số công tác nhằm đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho người tham gia trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Khắc phục triệt để tính hình thức trong công tác thi đua khen thưởng

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần khắc phục tính hình thức trong công tác Thi đua khen thưởng (sửa đổi), cần đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục chuyện thi đua khen thưởng cũng "chạy". "Chạy danh hiệu, chạy bằng khen, giấy khen, chạy anh hùng. Thậm chí có trường hợp vừa phong anh hùng xong đã phải xử lý rồi", Chủ tịch Quốc hội nói.

Đang giãn cách xã hội, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ra sao?

Minh Phương |

Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền cần thiết với người lao động sau khi nghỉ việc. Vậy tại những nơi đang giãn cách xã hội, người lao động làm thế nào để nộp hồ sơ và hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Hà Nội: Chưa in thẻ BHYT giấy đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Anh |

BHXH TP.Hà Nội vừa có thông báo gửi các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT, BHXH các quận, huyện, thị xã (thuộc BHXH Thành phố) thực hiện ngay một số công tác nhằm đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho người tham gia trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.