Sẽ có chế độ công vụ chung cho cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, tỉnh

Vương Trần |

Bộ Nội vụ cho biết sẽ xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách liên thông đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh nhằm xây dựng chung một chế độ công vụ.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Nội vụ xác định thực hiện trong năm 2024.

Theo đó, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh công chức và tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đổi mới thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương và bộ, ngành Trung ương.

Triển khai các quy định về chế độ, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách liên thông đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh nhằm xây dựng chung một chế độ công vụ.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Phúc (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, còn sự phân biệt giữa công chức cấp xã với công chức còn lại trong hệ thống chính quyền. Qua đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ cần quan tâm hơn tới đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay, thực tế tồn tại 2 chế độ công vụ là chế độ công vụ cấp xã và chế độ cấp huyện trở lên. Nhưng đối với cán bộ công chức cấp xã, các chế độ chính sách cũng tương tự như cán bộ công chức cấp huyện trở lên từ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm hết sức rõ ràng; tuy nhiên, công chức cấp xã chưa nằm trong tổng biên chế chung của hệ thống chính trị.

“Thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện đề án liên thông công chức cấp xã với cấp huyện để xây dựng chế độ công vụ chung, hoàn thiện, hiện đại” - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói.

Vừa qua, cử tri tỉnh Yên Bái đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sớm sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Trong đó, cử tri đề nghị bổ sung quy định liên thông (thống nhất một chế độ công vụ, công chức trong nền hành chính quốc gia không phân biệt “hoặc có sự khác biệt” cán bộ, công chức cấp này với cấp khác) cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh nhằm tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian, quy trình công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức giữa các cơ quan, đơn vị tại các địa phương.

Bộ Nội vụ cho hay, cơ quan này đã xây dựng Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh và có Công văn số 7037/BNV-CCVC ngày 30.11.2023 gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị tham gia góp ý đối với dự thảo đề án để tổng hợp, hoàn thiện trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở nghiên cứu sửa đổi Luật Cán bộ, công chức trong thời gian tới.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Quy định về độ tuổi, kinh nghiệm với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Vương Trần |

Các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý phải đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Đảm bảo tuổi bổ nhiệm theo quy định.

Công chức lãnh đạo, quản lý không được háo danh, tham vọng quyền lực

Vương Trần |

Về tiêu chuẩn chung áp dụng với các chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nêu rõ quy định không được háo danh, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, không tham vọng quyền lực.

Đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Vương Trần |

Bộ Nội vụ công bố hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước để đưa vào quản lý, sử dụng.

Bệnh viện hơn 880 tỉ đồng ở ngoại thành Hà Nội sau gần một năm thi công

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau gần một năm xây dựng, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở Quốc Oai có tổng vốn đầu tư 882 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thiện phần thô.

Dư chấn từ “đêm trường” ở Hãng phim truyện Việt Nam

Mi Lan |

Cách thức làm phim bao cấp kéo dài đã kéo theo muôn vàn hệ lụy, trong đó có việc làm mất đi những hãng phim nhà nước như Hãng phim truyện Việt Nam, đẩy các hãng phim vào quá trình cổ phần “vật vã”, đồng thời đẩy những nhà làm phim không thể đổi mới, không thể bắt kịp xu hướng thời đại ở phòng vé.

Nhiều vấn đề phía sau việc Hà Nội muốn làm thêm 9 tuyến buýt điện

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất thí điểm thêm 9 tuyến buýt điện. Đây được xem là quyết tâm mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa giấc mơ giao thông xanh, nâng cao chất lượng xe buýt, vận hải hành khách công cộng của thành phố.

Lý do gần 50.000 người Hà Nội không đăng ký được tài khoản an sinh

Cẩm Hà |

Các báo cáo khảo sát nhanh của 30/30 quận, huyện, thị xã cho thấy Hà Nội có khoảng 47.860 người không đăng ký được tài khoản an sinh.

Sự nghiệp của Franz Beckenbauer dưới góc nhìn của những huyền thoại khác

VIỆT HÙNG |

Franz Beckenbauer là một trong những huyền thoại bóng đã vĩ đại nhất. Sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều vinh quang, được hậu bối và cả các đối thủ lừng danh ngả mũ kính phục.

Quy định về độ tuổi, kinh nghiệm với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Vương Trần |

Các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý phải đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Đảm bảo tuổi bổ nhiệm theo quy định.

Công chức lãnh đạo, quản lý không được háo danh, tham vọng quyền lực

Vương Trần |

Về tiêu chuẩn chung áp dụng với các chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nêu rõ quy định không được háo danh, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, không tham vọng quyền lực.

Đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Vương Trần |

Bộ Nội vụ công bố hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước để đưa vào quản lý, sử dụng.