Thanh tra, kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc

Ái Vân |

Đây là yêu cầu được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9.2023 của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, tại Thông báo kết luận Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9.2023 của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ của Bộ đối với các ngành, địa phương, trong đó tập trung các vấn đề như: báo cáo tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc; tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; cải cách hành chính và tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phát huy trách nhiệm người đứng đầu quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị thực hiện nghiêm Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, nêu cao trách nhiệm người đảng viên, không đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Các đơn vị có nội dung kiểm tra quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ gửi kế hoạch về Văn phòng Bộ để báo cáo Bộ trưởng chỉ đạo lồng ghép các nội dung này trong các buổi làm việc của lãnh đạo Bộ với các địa phương đảm bảo thống nhất, tránh trùng lặp và tiết kiệm thời gian báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.

Trước đó, Bộ Nội vụ cho biết, để giải quyết tình trạng công chức, viên chức có năng lực xin nghỉ việc, thôi việc, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đối với tình hình thôi việc và tuyển dụng mới đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng bảo đảm số lượng công chức, viên chức tuyển dụng mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

Bộ Nội vụ tập trung nghiên cứu rà soát, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó có nhiều nội dung đổi mới cơ chế về tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức như đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, phân cấp thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, triển khai quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2023, các Sở Nội vụ đã tham mưu tuyển dụng 14.244 công chức, viên chức (công chức là 2.242 người, viên chức là 12.002 người), kịp thời bổ sung số công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc.

Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cán bộ, công chức ngành tài chính nghỉ việc do lương thấp, áp lực cao

Vương Trần |

Bộ Tài chính nhận định, lượng cán bộ, công chức, viên chức của ngành tài chính trong thời gian qua nghỉ việc theo nguyện vọng chưa có dấu hiệu giảm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực quản lý cán bộ công chức viên chức

Cao Hưng |

Dù mới chỉ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29.12.2022, cho đến nay, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) do VNPT triển khai đã hoàn thành kết nối tới 36 bộ, ngành, địa phương với tổng 150.000 hồ sơ được đồng bộ. Đây là giải pháp giúp chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Đề nghị đánh giá nguyên nhân gần 40.000 công chức viên chức nghỉ việc

Nhóm PV |

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị có đánh giá kỹ lưỡng về nguyên nhân công chức, viên chức - không chỉ của ngành giáo dục, y tế - bỏ việc hoặc thôi việc để làm căn cứ đưa ra giải pháp phù hợp.

Cảnh sát cùng người dân xuyên đêm giải cứu nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Tô Thế |

Hà Nội - Tính đến khoảng 4h30 sáng 13.9, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát, đồng thời dùng máy thổi khói để đưa khói từ trong nhà ra bên ngoài. Hiện chưa có thống kê cụ thể số nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini.

Thị trường chứng khoán cần sự "ủng hộ" từ dòng tiền để vượt ngưỡng 1.250

Gia Miêu |

Các nhà đầu tư chứng khoán vẫn nên giữ tâm lý thận trọng vì với mức tăng rất mạnh của điểm số, song thanh khoản lại có phần sụt giảm dự báo rủi ro đảo chiều sẽ dần tăng lên khi chỉ số VN-Index tiếp cận vùng cản trung hạn đáng chú ý tại quanh 1.295 điểm.

Người lao động mong có cơ chế mở về tuổi nghỉ hưu

Mạnh Cường |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đưa ra nhiều phương án nhằm hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần, tuy nhiên, theo ý kiến của người lao động, tuổi nghỉ hưu mới là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Cháy chung cư mini: Quyết định đu dây từ tầng 3 xuống đã "cứu" cả gia đình

Tô Thế |

Hà Nội - Hiện chưa có thống kê cụ thể số người thương vong trong vụ việc cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân) vào đêm 12.9, tuy nhiên bước đầu xác định có nạn nhân tử vong.

Người dân tố trang trại chăn nuôi bức tử môi trường, mất kế sinh nhai

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Từ khi trang trại chăn nuôi của Công ty CP Nam Việt hoạt động tại xã Phượng Tiến, cuộc sống người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Ngoài môi trường sống bị đe dọa, sinh kế bà con cũng dần bị thu hẹp.

Nhiều cán bộ, công chức ngành tài chính nghỉ việc do lương thấp, áp lực cao

Vương Trần |

Bộ Tài chính nhận định, lượng cán bộ, công chức, viên chức của ngành tài chính trong thời gian qua nghỉ việc theo nguyện vọng chưa có dấu hiệu giảm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực quản lý cán bộ công chức viên chức

Cao Hưng |

Dù mới chỉ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29.12.2022, cho đến nay, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) do VNPT triển khai đã hoàn thành kết nối tới 36 bộ, ngành, địa phương với tổng 150.000 hồ sơ được đồng bộ. Đây là giải pháp giúp chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Đề nghị đánh giá nguyên nhân gần 40.000 công chức viên chức nghỉ việc

Nhóm PV |

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị có đánh giá kỹ lưỡng về nguyên nhân công chức, viên chức - không chỉ của ngành giáo dục, y tế - bỏ việc hoặc thôi việc để làm căn cứ đưa ra giải pháp phù hợp.