Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

B.T.S |

Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã diễn ra tại quê nhà ở khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội từ 13h ngày 7.10.

>>> Lễ Truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

13h29': Sau lời phát biểu cảm ơn của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đi vòng quanh mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để tiễn biệt ông lần cuối cùng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười lần cuối.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười lần cuối.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười lần cuối.
 
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chia buồn cùng gia tộc của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chia buồn cùng gia tộc của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

13h26': Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn: "Trong những ngày qua, Lễ quốc tang đồng chí Đỗ Mười đã nhận được tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.

Đến nay, Ban Tổ chức Lễ quốc tang đã cùng gia quyến đồng chí Đỗ Mười hoàn thành chu đáo việc tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn.
Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ,Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn.

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ quốc tang và gia quyến đồng chí Đỗ Mười, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo các nước, Đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng".

13h25': Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia tộc tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười lần cuối.

13h24': Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình, cùng đồng bào, đồng chí dành phút mặc niệm để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười.

 
 

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thả những nắm đất và hoa xuống linh cữu để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lần cuối.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thả những nắm đất và hoa xuống linh cữu để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thả những nắm đất xuống linh cữu để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả những nắm đất và hoa xuống linh cữu để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả những nắm đất và hoa xuống linh cữu để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

13h7': Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu: "Trong mấy ngày qua hàng nghìn đồng chí, đồng bào, đại diện các cơ quan, tổ chức trong cả nước và quốc tế đã đến viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Đỗ Mười.

Sau lễ truy điệu trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, chúng ta có mặt tại đây để tổ chức Lễ an táng đồng chí Đỗ Mười tại quê nhà. Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên bố Lễ an táng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu".

Sau đó, linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười bắt đầu hạ xuống huyệt.

 
 
 

 

13h00:' Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được di chuyển ra phía ngoài để chuẩn bị làm lễ.

Lễ An táng chuẩn bị bắt đầu.
Lễ An táng chuẩn bị bắt đầu.

12h54': Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt để chuẩn bị làm lễ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt để chuẩn bị làm lễ.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt để chuẩn bị làm lễ.
Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chuẩn bị diễn ra.
Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chuẩn bị diễn ra.

12h22': Đoàn tiêu binh tiến vào khu vực tổ chức an táng để chuẩn bị làm lễ.

Đoàn tiêu binh tiến vào khu tổ chức an táng để chuẩn bị làm lễ.
Đoàn tiêu binh tiến vào khu tổ chức an táng để chuẩn bị làm lễ.

11h17': Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được di chuyển vào khu vực tổ chức Lễ An táng.

Bên trong khu vực tổ chức lễ an táng.
Bên trong khu vực tổ chức lễ an táng.
Bên trong khu vực tổ chức Lễ An táng.

Phía ngoài, hàng nghìn người dân tập trung về đây để đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lần cuối. Nhiều người trên tay ôm theo di ảnh cố Tổng Bí thư.

Đoàn xe chở linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến Đông Mỹ (Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).
Đoàn xe chở linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến Đông Mỹ (Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).
Đoàn xe chở linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến Đông Mỹ (Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).
Đoàn xe chở linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến Đông Mỹ (Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

Theo Thông báo của Ban Lễ tang Nhà nước, tang lễ đồng chí Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Đỗ Mười quàn tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ ngày 6.10.2018 đến 7 giờ 30 phút, ngày 7.10.2018 tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười đã tổ chức vào 9 giờ sáng nay (7.10), tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Ảnh: TTXVN.
Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Ảnh: TTXVN.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đỗ Mười tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 6.10 và 7.10.2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

B.T.S
TIN LIÊN QUAN

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Bản tin công đoàn: Công nhân lo lắng khi bị nợ lương, bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh xác nhận một số công ty cho thuê lại lao động có sai phạm; Đề xuất lao động ký hợp đồng một tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Triển khai hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm...

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Gặp gỡ người đàn ông nặng duyên với đàn cò suốt gần 1 thập kỷ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những năm trở lại đây, nhiều người đến xã Hà Ngọc (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) không khỏi bất ngờ trước cảnh hàng vạn con cò, con vạc, bồ nông bay kín vườn chim nhà ông Mai Văn Quân. Được biết, để có thành quả như ngày hôm nay, ông Quân đã cần mẫn suốt gần 1 thập kỷ qua để trồng tre, đắp bờ “dụ chim” về ở.