Lễ Truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

B.T.S |

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã tổ chức vào 9 giờ sáng nay - ngày 7.10.2018, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

>>> Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
>>> Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Bên trong khu vực tổ chức lễ an táng.
Bên trong khu vực tổ chức lễ an táng.
Bên trong khu vực tổ chức Lễ An táng.

11h17': Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được di chuyển vào khu vực tổ chức Lễ An táng.

Phía ngoài, hàng nghìn người dân tập trung về đây để đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lần cuối. Nhiều người trên tay ôm theo di ảnh cố Tổng Bí thư.

Đoàn xe chở linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến Đông Mỹ (Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).
Đoàn xe chở linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến Đông Mỹ (Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).
Đoàn xe chở linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến Đông Mỹ (Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).
Đoàn xe chở linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến Đông Mỹ (Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

11h15': Đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về đến quê nhà Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội.

Đoàn xe chở linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội).
Đoàn xe chở linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội).
Đoàn xe chở linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội).
Đoàn xe chở linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến quê nhà Thanh Trì (Hà Nội).

11h00: Đoàn xe chở linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua đường Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội). Hàng trăm người dân đã ra đường tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư lần cuối.

Hàng trăm người dân ở Thanh Trì đã ra đường tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư lần cuối.
Hàng trăm người dân ở Thanh Trì đã ra đường tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư lần cuối.

10h50': Xe rước linh cữu đi qua đường Giải Phóng.

Xe rước linh cữu đi qua khu vực đường Giải Phóng.
Xe rước linh cữu đi qua khu vực đường Giải Phóng.
Xe rước linh cữu đi qua đường Giải Phóng.

10h45': Tại khu vực Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội), nhiều người dân, học sinh đã đứng tập trung hai bên đường để chờ đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư đi qua.

 Tại khu vực Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội), nhiều học sinh tập trung hai bên đường để chờ đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư đi qua.
Tại khu vực Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội), nhiều học sinh tập trung hai bên đường để chờ đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư đi qua.

10h30': Xe rước linh cữu đi qua khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Bác.

Xe rước linh cữu đi qua khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Bác.
Xe rước linh cữu đi qua khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Bác.

10h25': Rất đông người dân đã đứng bên đường Độc Lập để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Rất đông người dân đứng bên đường Độc Lập để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Rất đông người dân đứng bên đường Độc Lập để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Người dân đứng dọc lộ trình tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Người dân đứng dọc lộ trình tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

10h15': Đoàn xe đi qua khu vực phố Tràng Tiền. Người dân tập trung rất đông từ trước đó khoảng 40 phút để chờ xe linh cữu đi qua.

Người dân đứng dọc đường Tràng Tiền để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Người dân đứng dọc phố Tràng Tiền để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

10h00': Rất đông người dân đã đứng hai bên vỉa hè dọc phố Tràng Tiền để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Rất đông người dân đã đứng hai bên vỉa hè dọc đường Tràng Tiền để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Rất đông người dân đã đứng hai bên vỉa hè dọc phố Tràng Tiền để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Người dân đứng dọc lộ trình tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Người dân đứng dọc lộ trình tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Đoàn xe nghi lễ đã rời nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.
Đoàn xe nghi lễ đã rời nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.

9h55': Cỗ linh xa từ từ lăn bánh trong biển người dâng trào xúc động, tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng - nơi quê hương yêu dấu của ông. Đoàn xe nghi lễ đã rời nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ Truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ Truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ Truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

9h51': Linh cữu đồng chí Đỗ Mười đã được đặt lên cỗ linh xa. Lá Quốc kỳ thiêng liêng được đội nghi lễ phủ lên linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Lồng kính được các tiêu binh đặt lên linh cữu.

Linh cữu đồng chí Đỗ Mười được đặt lên cỗ linh xa.
Linh cữu đồng chí Đỗ Mười được đặt lên cỗ linh xa.
Linh cữu đồng chí Đỗ Mười được đặt lên cỗ linh xa.
Linh cữu đồng chí Đỗ Mười được đặt lên cỗ linh xa.

9h45': Linh cữu đồng chí Đỗ Mười đang được di chuyển ra ngoài đài lễ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng hai bên cùng nâng linh cữu đồng chí Đỗ Mười di chuyển ra cỗ linh xa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng hai bên cùng nâng linh cữu đồng chí Đỗ Mười di chuyển ra cỗ linh xa.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nâng linh cữu đồng chí Đỗ Mười di chuyển ra cỗ linh xa.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nâng linh cữu đồng chí Đỗ Mười di chuyển ra cỗ linh xa.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nâng linh cữu đồng chí Đỗ Mười di chuyển ra cỗ linh xa.

9h40': Trên đài lễ, các chiến sĩ trong lễ phục màu trắng từ từ nâng linh cữu đồng chí Đỗ Mười chuẩn bị di chuyển ra ngoài hội trường nhà tang lễ.

Đội nghi lễ tiến hành các nghi thức của lễ di quan.
Đội nghi lễ tiến hành các nghi thức của lễ di quan.
Đội nghi lễ tiến hành các nghi thức của lễ di quan.

9h35': Chuẩn bị lễ di quan để đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Đội nghi lễ chuẩn bị các nghi thức cho lễ di quan. Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ được chuyển lên cỗ linh xa.

9h29': Kết thúc lễ truy điệu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại diện các tổ chức quốc tế đi quanh linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để tiễn biệt ông lần cuối.

9h27’: Đại diện gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười phát biểu cảm ơn, bày tỏ lòng tri ân tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, các đoàn quốc tế đã đến viếng và tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Ảnh: TTXVN.
Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Ảnh: TTXVN.

Đọc điếu văn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trên 80 năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Cuộc đời hoạt động của đồng chí Đỗ Mười là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí noi theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

9h05': Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ Truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ Truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ Truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ Truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

8h58': Lúc này, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã bắt đầu.

9h, Lễ Truy điệu bắt đầu.
9h, Lễ Truy điệu bắt đầu.

8h57': Đồng chí Trương Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang.
Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang.

8h55': Linh xa đã được đưa đến trước cửa nhà tang lễ.

Linh xa đã được đưa đến trước cửa nhà tang lễ.
Linh xa đã được đưa đến trước cửa nhà tang lễ.

8h40': Tại Nhà tang lễ Quốc gia, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho Lễ Truy điệu và Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Dự Lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Quyền Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh…

Cùng dự còn có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đồng chí Thongloun Sisoulith - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã dự Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trao đổi cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: VOV
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trao đổi cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: VOV

8h30: Tại quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội), nhiều người dân đã tập trung theo dõi lễ truy điệu. An ninh khu vực này được thắt chặt.

An ninh được thắt chặt tại quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
An ninh được thắt chặt tại quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Nhiều người dân đã tập trung theo dõi Lễ Truy điệu.
Nhiều người dân đã tập trung theo dõi Lễ Truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

8h00: Ghi nhận của PV Lao Động tại khu vực Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội), lực lượng chức năng đã có mặt tại các ngã ba, ngã tư, điểm giao cắt để thực hiện nhiệm vụ phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội).
Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội).

Trao đổi với PV Lao Động, một cán bộ Công an huyện Thanh Trì cho biết: Ngày 7.10, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ công an huyện và lực lượng công an xã tập trung làm nhiệm vụ. Từ khoảng 7h sáng, những người được phân công đã có mặt túc trực.

Từ 7h, lực lượng chức năng đã có mặt tại các ngã ba, ngã tư, điểm giao cắt để thực hiện nhiệm vụ phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông.
Từ 7h, lực lượng chức năng đã có mặt tại các ngã ba, ngã tư, điểm giao cắt để thực hiện nhiệm vụ phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông.

7h30': Tại quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, các ngành chức năng và nhân dân đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng đón nguyên Tổng Bí thư về quê hương. Chính quyền và bà con nhân dân xã Đông Mỹ luôn dành những tình cảm đặc biệt, tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Những ngày qua, trên các trục đường dự kiến có xe linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ đi qua, các công nhân vệ sinh môi trường cùng bà con nhân dân đã tích cực tổng vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa nhiều thảm hoa với tấm lòng trân trọng nhất để đón nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với quê mẹ.

Công tác chuẩn bị cho Lễ Truy điệu và Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được thực hiện chu đáo.
Công tác chuẩn bị cho Lễ Truy điệu và Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được thực hiện chu đáo.

7h: Ban Tổ chức Lễ Quốc tang cho biết, tính đến 17 giờ ngày 6.10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, có trên 1.500 đoàn với số lượng hơn 50.000 người; hơn 100 đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và đoàn lãnh đạo cấp cao của Cuba, Lào, Campuchia đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - theo TTXVN.

Linh xa đã sẵn sàng trước khi Lễ Truy điệu bắt đầu. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Linh xa đã sẵn sàng trước khi Lễ Truy điệu bắt đầu. Ảnh: Đăng Huỳnh.

Thông báo nêu rõ: Tang lễ đồng chí Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Đỗ Mười quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ, ngày 6.10.2018 đến 07 giờ 30 phút, ngày 7.10.2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ, ngày 7.10.2018, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. 

Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sáng ngày 6.10
Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sáng ngày 6.10.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất - TP. Hồ Chí Minh cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đỗ Mười tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. 

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 6.10 và 7.10.2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Linh xa đã sẵn sàng trước khi Lễ Truy điệu bắt đầu. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Linh xa đã sẵn sàng trước khi Lễ Truy điệu bắt đầu. Ảnh: Đăng Huỳnh.

Thông cáo đặc biệt về lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin: 

Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 02.02.1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; thường trú tại số nhà 11, phố Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1936; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 6.1939. Nguyên: Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá III, IV, V, VI, VII, VIII; Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị khoá IV; Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá V, VI, VII, VIII; Thường trực Ban Bí thư khoá VI; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 6.1988 đến tháng 6.1991); Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ tháng 6.1991 đến tháng 12.1997); Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1997 đến năm 2000). Đại biểu Quốc hội các khoá II, IV, V, VI, VII, VIII và IX.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút, ngày 01.10.2018 (tức ngày 22.8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Infographic: TTXVN.
Infographic: TTXVN.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười với nghi thức Quốc tang.

B.T.S
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tổ chức trang trọng lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

MINH QUÂN |

Sáng 6.10, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Cùng tham dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và TPHCM.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

B.T.S |

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ, sáng 6.10.2018 đến 7h30 phút, ngày 7.10.2018 tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đồng chí Đỗ Mười - nhà lãnh đạo tài năng, Tổng Bí thư kiên định, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới

Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ |

"Trên 80 năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội".

Đó là những đánh giá nêu trong bài viết của Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Lao Động trân trọng giới thiệu.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

TPHCM: Tổ chức trang trọng lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

MINH QUÂN |

Sáng 6.10, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Cùng tham dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và TPHCM.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

B.T.S |

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ, sáng 6.10.2018 đến 7h30 phút, ngày 7.10.2018 tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đồng chí Đỗ Mười - nhà lãnh đạo tài năng, Tổng Bí thư kiên định, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới

Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ |

"Trên 80 năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội".

Đó là những đánh giá nêu trong bài viết của Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Lao Động trân trọng giới thiệu.