Không dùng biện pháp hành chính quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản để quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản bằng công cụ chính sách, chứ không thể dùng biện pháp hành chính.

Ngày 3.8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về tiếp thu, giải trình hoàn thiện dự án Luật Kinh doanh bất động sản.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ Xây dựng đã phối hợp với cơ quan thẩm tra rà soát và dự kiến chỉnh lý, làm rõ khái niệm kinh doanh bất động sản và phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Thương mại, Luật Công chứng, Bộ luật Dân sự... để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo, đại diện Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an… đã thảo luận về kỹ thuật lập pháp, làm rõ nội hàm một số vấn đề có ý kiến khác nhau, như: Điều kiện đối với cá nhân khi kinh doanh bất động sản; quy định đặt cọc trong mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Đồng thời cho ý kiến về việc bảo lãnh trong bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai; xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; thực hiện giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản; điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản…

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, thời gian qua, lĩnh vực kinh doanh bất động sản nảy sinh nhiều vấn đề, đặt ra yêu cầu phải bảo vệ lợi ích của các bên có liên quan, nhất là những rủi ro từ "khoảng trống pháp luật" đối với các loại hình bất động sản mới xuất hiện.

Các ý kiến trao đổi đã bám sát thực tiễn trong điều chỉnh mối quan hệ liên quan đến kinh doanh bất động sản gắn với tài sản, đất đai hiện hữu, các công trình nghỉ dưỡng, du lịch, văn phòng, khu công nghiệp…

Cơ quan soạn thảo phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ, giải quyết được các vướng mắc, khó khăn, không để khoảng trống pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên liên quan trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Luật Kinh doanh bất động sản là một luật khó, phức tạp, vì vậy, phải có sự tham gia của các bộ ngành, hiệp hội doanh nghiệp, các địa phương, đại diện người mua… để thảo luận kỹ lưỡng, thẳng thắn, tập trung vào những mục tiêu, yêu cầu đặt ra, đáp ứng cho được đòi hỏi thực tiễn, bảo đảm tính khả thi.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng đánh giá tác động đầy đủ của thay đổi dự kiến về phạm vi, đối tượng điều chỉnh, nội dung chính sách trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội.

Đối với những điều kiện, chính sách đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần quy định chặt chẽ hơn so với luật chuyên ngành, Bộ Xây dựng phải có phương án cụ thể đưa vào trong luật, có đánh giá tác động, xin ý kiến của thành viên Chính phủ.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định việc luật hoá các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước vào dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản; mối quan hệ và tính thống nhất với các luật chuyên ngành.

Hiệp hội, các doanh nghiệp bất động sản, tổ chức cá nhân cần chủ động tham gia nghiên cứu, đóng góp vào từng điều, khoản cụ thể trên cơ sở hoạt động, tác động thực tế.

Phó Thủ tướng nêu rõ, việc xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản để quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản bằng công cụ chính sách, chứ không thể dùng biện pháp hành chính.

Đồng thời thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phòng tránh rủi ro cho các bên liên quan; bảo đảm tính công khai, minh bạch của thị trường để người dân được tiếp cận thuận lợi, đồng thời vẫn giữ được bí mật, thông tin hoạt động.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giá chung cư tại Hà Nội và TPHCM tiếp tục tăng dù thị trường bất động sản chững lại

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ Xây dựng, giá giao dịch chung cư mới ở một số thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được đánh giá là có những khu vực tăng dù thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại.

Gỡ vướng cho thị trường bất động sản: Khó khăn ở đâu, tháo gỡ ở đó

PHẠM ĐÔNG |

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần rõ đến đâu xử lý đến đó, khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó, khó khăn ở cấp nào thì cấp đó giải quyết, các chủ thể có liên quan cùng nhau chung tay giải quyết.

Điều kiện để chủ đầu tư dự án bất động sản được thu tiền đặt cọc

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) chỉnh lý theo hướng, chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc khi nhà ở, công trình xây dựng đã có giấy phép xây dựng hoặc đã có thông báo khởi công xây dựng công trình.

Vụ tố giả mạo vợ liệt sĩ: Không đủ căn cứ nhưng vẫn đề xuất hưởng chế độ

Khánh Linh |

Hà Nam - Liên quan đến vụ việc gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng tố bà Nguyễn Thị Hạnh giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ vợ liệt sĩ, theo văn bản kết luận, Thanh tra tỉnh cho biết, không có cơ sở pháp lý để chứng minh bà Hạnh là vợ liệt sĩ Dũng.

"Hai đêm nhạc triệu USD của Blackpink là phép thử cho công nghiệp văn hóa Việt Nam"

Anh Tuấn (thực hiện) |

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng được coi trọng ở Việt Nam, sự kiện ở tầm vóc mega show (đêm diễn lớn) của Blackpink là cơ hội để giới nghệ thuật biểu diễn trong nước học hỏi.

Khánh thành hơn 1 năm, kho lạnh thông minh triệu đô vẫn chưa một lần sử dụng

HOÀNG LỘC |

Được khánh thành từ tháng 3.2022, mô hình kho lạnh thông minh đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long đặt tại ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) vẫn chưa một lần hoạt động. Dự án có diện tích hơn 1.000m2, sức chứa 60 tấn hoa quả với vốn đầu tư trên 1 triệu USD (hơn 24 tỉ đồng), do Vương quốc Bỉ tài trợ.

Hàng chục cán bộ ủy ban xã vắng mặt trong giờ làm việc

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Người duy nhất có mặt tại công sở là Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô cũng không biết vì sao tất cả lãnh đạo xã và cán bộ lại… không đi làm.

Hiện trạng khu tái định cư 12.000m2 của dự án Vành đai 3 tại TP Thủ Đức

HỮU CHÁNH |

Khu đất có diện tích 12.000m2 ở phường Long Bình - Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức) là một trong bốn khu tái định cư của dự án Vành đai 3 đoạn qua TPHCM, với nhiều tiện ích đã đi vào hoạt động như trường học, chợ dân sinh...

Giá chung cư tại Hà Nội và TPHCM tiếp tục tăng dù thị trường bất động sản chững lại

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ Xây dựng, giá giao dịch chung cư mới ở một số thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được đánh giá là có những khu vực tăng dù thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại.

Gỡ vướng cho thị trường bất động sản: Khó khăn ở đâu, tháo gỡ ở đó

PHẠM ĐÔNG |

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần rõ đến đâu xử lý đến đó, khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó, khó khăn ở cấp nào thì cấp đó giải quyết, các chủ thể có liên quan cùng nhau chung tay giải quyết.

Điều kiện để chủ đầu tư dự án bất động sản được thu tiền đặt cọc

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) chỉnh lý theo hướng, chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc khi nhà ở, công trình xây dựng đã có giấy phép xây dựng hoặc đã có thông báo khởi công xây dựng công trình.