Hàng chục cán bộ ủy ban xã vắng mặt trong giờ làm việc

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Người duy nhất có mặt tại công sở là Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô cũng không biết vì sao tất cả lãnh đạo xã và cán bộ lại… không đi làm.

Đầu chiều 4.8, người dân đến UBND xã Bạch Lưu để làm thủ tục giấy tờ, bất ngờ khi thấy cả trụ sở không có ai làm việc.

Đến khoảng 14h, ông La Trường Giang - Chủ tịch HĐND xã Bạch Lưu từ bên ngoài về cơ quan. Sau đó, đến 15h, trụ sở ủy ban vẫn không có thêm sự xuất hiện của cán bộ nào.

Tất cả các phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, cho đến Bộ phận một cửa, Phòng Tiếp công dân của UBND, trực ban của Công an xã, Phòng Tiếp dân của Ban Chỉ huy quân sự xã cũng không có cán bộ...

Trả lời PV Báo Lao Động, ông La Trường Giang cho biết chiều nay (4.8), địa phương không có lịch họp hay công việc đột xuất. Còn lý do vì sao hàng chục lãnh đạo, cán bộ đều “mất tích” trong giờ làm việc thì Chủ tịch HĐND xã Bạch Lưu lúng túng đáp: “Tôi không biết”.

Phòng Bí thư Đảng ủy xã Bạch Lưu bật điện, quạt và điều hòa nhưng trong buổi chiều 4.8, ông Nguyễn Thành Chung không đến trụ sở.
Phòng Bí thư Đảng ủy xã Bạch Lưu bật điện, quạt và điều hòa nhưng trong buổi chiều 4.8, ông Nguyễn Thành Chung không đến trụ sở. Ảnh: Bảo Nguyên
Phóng viên nhiều lần liên hệ với Chủ tịch UBND xã nhưng đều không nhận được phản hồi. Ảnh: Bảo Nguyên
Phóng viên nhiều lần liên hệ với Chủ tịch UBND xã Bạch Lưu qua điện thoại nhưng đều không nhận được phản hồi. Ảnh: Bảo Nguyên
Trực ban Công an xã và phòng tiếp dân Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng vắng bóng cán bộ trong giờ làm việc.
Trực ban Công an xã và Phòng Tiếp dân Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng vắng bóng cán bộ trong giờ làm việc. Ảnh: Bảo Nguyên

Phản hồi đến PV Báo Lao Động, ông La Trường Giang - Chủ tịch HĐND xã Bạch Lưu cho biết: Sau khi phóng viên phản ánh, ông đã gọi điện cho các bộ phận đề nghị đến trụ sở làm việc.

Đến thời điểm 16h cùng ngày, lãnh đạo, các bộ của ủy ban cơ bản đã có mặt đầy đủ tại nơi làm việc.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Giả danh cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trục lợi

Hoàng Quang |

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên vừa có Công văn số 3178/SLĐTBXH-LĐVL thông báo đến các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cảnh báo về nạn giả danh cán bộ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trục lợi.

Đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp lại số lượng cán bộ, công chức cấp xã

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp lại số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10.6.2023 của Chính phủ.

Tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 31.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự thảo Luật Nhà ở vẫn can thiệp quyền sở hữu tài sản của người dân

THÙY TRANG |

Mặc dù Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã không tán thành đề xuất quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư vì điều này can thiệp đến quyền sở hữu tài sản của người dân, tuy nhiên, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đến nay vẫn có những điều tiếp tục nói về vấn đề này.

Tin 20h: TPHCM sáp nhập quận phường, người dân ảnh hưởng gì?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 8.8 - Nỗ lực thông đường, tiếp cận người dân bị cô lập sau lũ quét ở Mù Cang Chải; Chấn chỉnh hoạt động khai thác cát sỏi trên sông Bứa; TPHCM dự kiến sáp nhập 6 quận và 142 phường, xã, người dân ảnh hưởng gì?; Du khách xót thương cảnh voi già sống trong xiềng xích ở Vườn thú Hà Nội;...

Sở Nội vụ Hà Nội lên tiếng về đề xuất xét thăng hạng giáo viên

Vân Trang |

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, tháng 10 sẽ trình phương án thi hay xét thăng hạng giáo viên.

Xử lý "bắt cóc bỏ đĩa", khó giành lại vỉa hè cho người đi bộ

HOÀI LUÂN - PHÚC ĐẠT |

Sau 5 tháng tổng kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, nhiều tuyến phố tại các quận vẫn nhan nhản tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, đậu đỗ ô tô, xe máy..., khiến cho người đi bộ phải tràn xuống lòng đường để di chuyển, gây mất mỹ quan đô thị.

Nhiều tiêu chí lạ trong đấu thầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Nhóm Phóng viên |

Nhiều gói thầu mua sắm thiết bị có giá trị lớn do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thúy Hà ký "cài" nhiều tiêu chí lạ có dấu hiệu trái quy định.

Giả danh cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trục lợi

Hoàng Quang |

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên vừa có Công văn số 3178/SLĐTBXH-LĐVL thông báo đến các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cảnh báo về nạn giả danh cán bộ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trục lợi.

Đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp lại số lượng cán bộ, công chức cấp xã

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp lại số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10.6.2023 của Chính phủ.

Tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 31.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị.