Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Anh Nguyễn Thế Anh (trú tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - cháu ruột liệt sĩ Trần Đình Dũng), cho biết: "Trước năm 2007, ông bà ngoại tôi phát hiện bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, nay là xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) giả mạo giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ".

Gia đình đã làm đơn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Hà Nam, sau đó Sở này đi xác minh tại quê bà Nguyễn Thị Xuyến (vợ của liệt sĩ Dũng) ở xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đồng thời, có trích lục đăng kí kết hôn của ông Trần Đình Dũng với bà Xuyến".

Bà Trần
Theo gia đình, bà Nguyễn Thị Xuyến (đã mất) mới chính là vợ của liệt sĩ Dũng. Ảnh: GĐCC

Cũng theo anh Thế Anh, thông tin từ mẹ và bác anh (anh, em liệt sĩ Dũng) kể lại, liệt sĩ Dũng và bà Xuyến kết hôn năm 1976. Đến năm 1978, đứa con trai đầu lòng ra đời nhưng đã mất sau đó.

Việc cưới xin được gia đình tổ chức và có đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, do lâu ngày nên giấy đăng ký kết hôn đã mất, liệt sĩ Dũng cũng đã hi sinh, còn bà Xuyến đã tái giá với người chồng sau và sinh sống tại Quảng Ninh.

"Bà Xuyến không được hưởng bất cứ chế độ gì cho đến khi mất. Sau khi ông bà tôi qua đời, gia đình tôi cũng không nhận được bất cứ chế độ nào, kể cả lời thăm hỏi vào ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 hàng năm.

Ngày 31.7.2007, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Nam đã có quyết định cắt và thu hồi quyền lợi, chế độ đối với vợ liệt sĩ của bà Nguyễn Thị Hạnh. Nguyên nhân do không đủ cơ sở công nhận bà Nguyễn Thị Hạnh là vợ của liệt sĩ Trần Đình Dũng.

Quyết định
Quyết định cắt và thu hồi chế độ vợ liệt sĩ đối với bà Nguyễn Thị Hạnh được Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam ký ngày 31.7.2007.Ảnh: NVCC

"Nhưng đến nay, bà Hạnh lại tiếp tục được nhận chế độ vợ liệt sĩ. Gia đình tôi đã rất nhiều lần làm đơn lên Phòng LĐTB&XH TP Phủ Lý, Thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, đã hơn 4 năm, vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng" - anh Thế Anh bức xúc.

Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề, PV đã tìm gặp bà Nguyễn Thị Hạnh - người hiện đang hưởng chế độ vợ liệt sĩ cô đơn của liệt sĩ Trần Đình Dũng. Đồng thời tìm gặp gia đình liệt sĩ Dũng, cùng trú tại thôn Tràng, xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý.

Xác
Tình trạng hôn nhân của liệt sĩ Dũng và bà Xuyến được UBND xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định xác nhận (bản sao được photo công chứng lại từ bản chính đã cũ, nát). Ảnh: NVCC

Bà Hạnh cho biết: "Năm 1980, khi ông ấy (liệt sỹ Dũng) về phép, tôi và ông ấy có tổ chức một đám cưới nhỏ, nhưng không có giấy tờ gì vì ông ấy nói lần này về không có giấy tờ của đơn vị. Cuối năm về sẽ hoàn thiện toàn bộ giấy tờ đăng kí kết hôn. Hai vợ chồng ở được với nhau 10 ngày rồi ông ấy đi, 3 tháng sau thì hay tin ông ấy hi sinh".

Lí giải nguyên nhân mình được nhận chế độ khi không có giấy đăng kí kết hôn với liệt sĩ, bà Hạnh cho biết, để được nhận chế độ, bà cùng bố mẹ chồng (bố mẹ liệt sĩ Dũng) đã làm đơn đề nghị, kèm theo biên bản họp nội tộc, biên bản của hội đồng xác nhận xã Trịnh Xá nộp lên cấp có thẩm quyền.

 a
Đơn đề nghị và biên bản họp nội tộc được cho là của bố mẹ liệt sĩ Trần Đình Dũng xác nhận về việc bà Hạnh là vợ Liệt sĩ Dũng. Ảnh: Khánh Linh

Tuy nhiên, chia sẻ với PV, ông Trần Đình Môn - anh trai liệt sĩ Trần Đình Dũng cho biết: "Tháng 10.1980, Dũng (liệt sĩ Dũng - PV) có về phép, nhưng không có cuộc cưới xin nào cả.

Sau khi Dũng hi sinh, có lần bà Hạnh sang nhờ cụ nhà tôi (cụ Trần Đình Đỗ - bố liệt sĩ Trần Đình Dũng) kí vào tờ giấy, nói rằng giấy nhận con nuôi, chứ không biết bà Hạnh làm giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ.

Sau khi bà ấy được nhận chế độ, gia đình tôi mới ngã ngửa và có viết đơn gửi cơ quan chức năng rất nhiều lần, nhưng không có kết quả. Còn biên bản họp nội tộc nào đó thì gia đình tôi không được họp".

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Người có công - Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Nam xác nhận, bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) hiện đang hưởng chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Về việc khôi phục lại chế độ của bà Hạnh sau khi có quyết định cắt và thu hồi ngày 31.7.2007, đại diện Sở này cho hay, việc khôi phục chế độ cho bà Hạnh đã được thực thi trở lại từ tháng 5.2008.

Nguyên nhân khôi phục, đại diện Sở này lý giải, căn cứ theo Kết luận thanh tra ngày 11.4.2008 của Thanh tra tỉnh Hà Nam liên quan đến khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hạnh về quyết định bị cắt tiền hỗ trợ.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023).

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ hi sinh ở Đắk Lắk

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 648/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho 4 cán bộ công an hy sinh ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Ngoài động viên thăm hỏi gia đình 4 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh sau khi bị một nhóm người tấn công vào 2 trụ sở ở Đắk Lắk, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục để công nhận Liệt sĩ cho 4 chiến sĩ công an.

Viên chức thuộc khối hành chính cũng bị “bỏ quên” phụ cấp ưu đãi nghề

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc tiếp tục gửi phản hồi về Báo Lao Động liên quan đến phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế trong Nghị định 05. Trong đó, nhiều ý kiến còn đưa ra một đối tượng khác cũng bị “bỏ quên”, đó là viên chức thuộc khối hành chính trong cơ sở y tế.

Doanh nghiệp tuyên bố kháng cáo vụ kiện Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội

MINH PHONG |

Công ty cổ phần truyền thông VietArt khẳng định sẽ kháng cáo phán quyết của Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội lên Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, liên quan đến vụ kiện Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.

Quê nhà đội mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 3.8, linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng hi sinh khi làm nhiệm vụ bị sạt lở núi vùi lấp ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã được đưa về quê nhà ở thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Cấu trúc khác thường của cơn bão gần Trung Quốc

Thanh Hà |

Bão Khanun có cấu trúc thành mắt bão (nằm ngay sát mắt bão) khác thường, giống như một cơn bão nhỏ trong một cơn bão lớn hơn. Ảnh vệ tinh cho thấy giữa 2 thành mắt bão có "con hào" rộng hơn 90 hải lý.

Dự án chung cư P.H Nha Trang chậm tiến độ, chưa rõ ngày cấp sổ hồng cho dân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện dự án Chung cư xã hội P.H Complex Nha Trang (Chung cư P.H Nha Trang) đang chậm tiến độ nên chưa đủ cơ sở cấp sổ hồng.

Tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023).

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ hi sinh ở Đắk Lắk

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 648/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho 4 cán bộ công an hy sinh ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Ngoài động viên thăm hỏi gia đình 4 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh sau khi bị một nhóm người tấn công vào 2 trụ sở ở Đắk Lắk, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục để công nhận Liệt sĩ cho 4 chiến sĩ công an.