Khánh thành hơn 1 năm, kho lạnh thông minh triệu đô vẫn chưa một lần sử dụng

HOÀNG LỘC |

Được khánh thành từ tháng 3.2022, mô hình kho lạnh thông minh đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long đặt tại ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) vẫn chưa một lần hoạt động. Dự án có diện tích hơn 1.000m2, sức chứa 60 tấn hoa quả với vốn đầu tư trên 1 triệu USD (hơn 24 tỉ đồng), do Vương quốc Bỉ tài trợ.

Sáng ngày 4.8, chúng tôi có mặt tại kho lạnh thông minh ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Xung quanh dự án không một bóng người, rêu xanh bao phủ lối đi và cả những tổ chim, mạng nhện phía trong nhà kho.

Trao đổi với chúng tôi, anh L.M.T (22 tuổi, người đang bảo vệ kho lạnh) cũng không biết trước đây kho này được bảo vệ như thế nào vì anh đến đây nhận nhiệm vụ mới được 2 ngày, chỉ bảo vệ phần tài sản kho lạnh.

Người dân quanh khu vực này cho biết, nơi đây được xây dựng thành kho lưu trữ, giúp các công ty xuất khẩu bảo quản hàng nông sản. Tuy nhiên, từ khi khánh thành đến nay đã hơn 1 năm, nhà kho này chưa một lần sử dụng.

Một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Video: Hoàng Lộc

Ông N.M.C ở ấp Nguyệt Lãng C (xã Bình Phú, huyện Càng Long) cho biết: “Mục đích xây dựng kho để bảo quản nông sản, nhất là vùng trồng màu của người dân ở Bình Phú. Nhưng hơn 1 năm qua, không thấy nhà kho này mở cửa hoạt động. Vậy xây dựng để làm gì, đến khi nào kho lạnh mới được sử dụng đúng mục đích của nhà tài trợ?”.

Nhà có hơn 1ha trồng các loại rau củ, ông H.V.H (xã Bình Phú) cho biết, nhiều nông dân trong xã mong kho lạnh thông minh này sớm được đưa vào sử dụng, giúp bảo quản lượng lớn rau củ khi vào mùa thu hoạch rộ để hạn chế tình trạng bị ép giá.

Trao đổi với Lao Động, ngày 4.8, ông Trần Trường Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh Trà Vinh - thông tin, kho lạnh do Vương quốc Bỉ tài trợ. Sau khi khánh thành, kho lạnh được giao lại cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh Trà Vinh quản lý.

Theo ông Giang, Trung tâm cũng đã thành lập Tổ quản lý, sử dụng dự án “Mô hình trình diễn kho lạnh thông minh” gồm 5 thành viên, được phân công có mặt tại kho lạnh từ Thứ Ba đến Thứ Sáu để theo dõi và bảo vệ tài sản, đồng thời ký hợp đồng thuê trực 24/24 để bảo vệ kho lạnh.

Cũng theo ông Giang, do đây là dự án tài trợ của nước ngoài, để chuyển từ tài sản tài trợ thành tài sản công cần phải có các chứng từ kèm theo. Tuy nhiên, do phía đơn vị tài trợ không cung cấp nên việc xử lý phải kéo dài trong thời gian qua.

Kho lạnh thông minh ở tỉnh Trà Vinh chưa 1 lần được sử dụng. Ảnh: Hoàng Lộc
Sau hơn 1 năm khánh thành, kho lạnh thông minh ở Trà Vinh chưa 1 lần được sử dụng. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 4.8 trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh đang trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý chuyển từ tài sản tài trợ sang tài sản công, cố gắng hoàn thành trong năm 2023 để đưa kho lạnh vào hoạt động.

Theo ông Hẳn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NNPTNT, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ kho lạnh thông minh để phát huy công năng, phục vụ nhân dân trong vấn đề chuyển đổi vật nuôi cây trồng, bảo quản nông sản trong thời gian ùn ứ trước khi xuất bán ra thị trường,

“Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký hợp đồng liên kết sử dụng kho lạnh thông minh này khi đảm bảo các hạng mục kèm theo như PCCC, bảo vệ môi trường theo quy định. Vấn đề này sẽ được thực hiện sau khi kho lạnh được chuyển thành tài sản công”, ông Hẳn cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Người dân lo lắng chất lượng sau vụ sập cầu tạm khi thử tải ở Trà Vinh

AN NHIÊN |

Cầu tạm Long Bình 1 ở TP Trà Vinh (Trà Vinh) bị sập trong lúc thử tải khiến người dân trong khu vực phải lưu thông qua cầu lo lắng về chất lượng công trình khi thời gian thông báo tạm dừng di chuyển trên cầu Long Bình 1 từ ngày 19.7.

Khắc phục hiện trường vụ sập cầu tạm khi thử tải ở Trà Vinh, sẽ thay đổi thời gian cắt giao thông

HOÀNG LỘC |

Ngay sau sự cố sập cầu tạm khi cho 2 xe có trọng tải 5 tấn chạy thử vào ngày 16.7, UBND TP Trà Vinh đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục hiện trường ngay trong ngày.

VN-Index có thể tăng tiếp 10 điểm tuần tới, cân nhắc giải ngân thêm 20%

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo chỉ số VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn. Chỉ số sẽ hướng đến vùng 1.235 điểm trong tuần sau và có cơ hội chinh phục ngưỡng này.

Những lần cổ động viên Hải Phòng bị cấm đến sân tại V.League

MINH PHONG |

Việc liên tục sử dụng pháo sáng trong các trận đấu tại V.League khiến câu lạc bộ Hải Phòng không ít lần nhận án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong đó có việc phải thi đấu trên sân không khán giả.

Vụ án Sân bay Điện Biên: Sử dụng tối đa thời gian theo quy định để nghị án

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 5.8, sau 4 ngày xét xử vụ án Sân bay Điện Biên, Hội đồng xét xử đã chuyển sang phần nghị án và thông báo sẽ tuyên án vào 14h ngày 11.8. Đây cũng là khoảng thời gian nghị án tối đa theo quy định đối với một vụ án sơ thẩm.

Người tiêu dùng hào hứng với đề xuất tặng 1.000 USD cho người mua ôtô điện

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã đề xuất một loạt cơ chế ưu đãi cho ôtô điện. Một trong những chính sách nổi bật là đề xuất trợ cấp cho người dân một khoản tiền hỗ trợ khi mua xe ôtô điện để chuyển dịch hành vi tiêu dùng từ xe ôtô chạy xăng, dầu sang xe ôtô điện.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh

Phạm Đông |

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh Nguyễn Cao Trí đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự.

Hà Nội thu 630 tỉ đồng từ khách du lịch trong hai ngày Blackpink biểu diễn

Ý Yên |

Từ ngày 29 đến 30.7, Hà Nội đón hơn 170.000 lượt khách, trong đó có 30.000 lượt khách quốc tế, khoảng 70.000 lượt khách tham dự hai đêm biểu diễn của Blackpink.

Người dân lo lắng chất lượng sau vụ sập cầu tạm khi thử tải ở Trà Vinh

AN NHIÊN |

Cầu tạm Long Bình 1 ở TP Trà Vinh (Trà Vinh) bị sập trong lúc thử tải khiến người dân trong khu vực phải lưu thông qua cầu lo lắng về chất lượng công trình khi thời gian thông báo tạm dừng di chuyển trên cầu Long Bình 1 từ ngày 19.7.

Khắc phục hiện trường vụ sập cầu tạm khi thử tải ở Trà Vinh, sẽ thay đổi thời gian cắt giao thông

HOÀNG LỘC |

Ngay sau sự cố sập cầu tạm khi cho 2 xe có trọng tải 5 tấn chạy thử vào ngày 16.7, UBND TP Trà Vinh đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục hiện trường ngay trong ngày.