Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông tin về việc rút tên 2 người ứng cử ĐBQH

Phạm Đông |

Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa thông tin với báo chí về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thế Anh khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Chiều 21.5, tại buổi họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 23.5, báo chí đã đặt câu hỏi về việc trong thời gian qua, Hội đồng bầu cử quốc gia đã đã có Nghị quyết rút tên 2 ứng viên ra khỏi danh sách là ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Đại tá Nguyễn Thế Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Lý do rút tên của 2 ứng viên này là gì?

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia - cho biết, công tác nhân sự trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 luôn nhận được sự quan tâm. Trong đó, mục tiêu cuối cùng vẫn là chọn được những đại biểu ưu tú, xứng đáng để tham gia cơ quan đại diện cho cử tri, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Bà Thanh cho biết, về 2 trường hợp rút tên khỏi danh sách chính thức ứng viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã thông tin thời điểm mà cơ quan chức năng ban hành Nghị quyết về các trường hợp này.

Bà Thanh cũng khẳng định Hội đồng bầu cử quốc gia đã làm việc khách quan, công tâm, trách nhiệm, đúng quy trình và đúng luật khi cho rút tên 2 trường hợp này.

Theo bà Thanh, việc rút tên 2 trường hợp này thể hiện Hội đồng bầu cử quốc gia đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, những mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.

Với trường hợp ông Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Quang Tuấn được thực hiện trên cơ sở có đơn xin rút của 2 người này và đề nghị của Uỷ ban bầu cử tỉnh Kiên Giang, Uỷ ban bầu cử TP Hà Nội. Sau đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đã xem xét khách quan, cân nhắc nhiều mặt và đã có Nghị quyết cho rút tên với lý do sức khoẻ, lý do cá nhân.

Cụ thể, với ông Nguyễn Thế Anh, thời điểm Hội đồng bầu cử quốc gia có Nghị quyết rút tên vào ngày 5.5.2021 thì ông Thế Anh chưa có quyết định mang tính pháp lý nào để Hội đồng bầu cử quốc gia có căn cứ để thực hiện việc xoá tên ra khỏi danh sách chính thức. Thời điểm đó ông Nguyễn Thế Anh có đơn xin rút với lý do sức khoẻ không đảm bảo.

Đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, đến thời điểm xem xét rút tên thì chưa thể khẳng định là có vi phạm pháp luật hay không. Hội đồng bầu cử quốc gia chưa nhận được bất kỳ văn bản pháp lý nào của cơ quan có thẩm quyền về kết luận có vi phạm pháp luật. Còn câu chuyện vi phạm đến đâu thì sẽ có các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội

Phạm Đông |

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chính thức rút tên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn - ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP.Hà Nội.

Một người rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Vì lý do cá nhân, trong đó có vấn đề về sức khỏe, ông Nguyễn Thế Anh (Kiên Giang), ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã có đơn trình bày lý do và xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định việc rút tên của người ứng cử

THEO TTXVN |

Trải qua quy trình 5 bước với 3 vòng hiệp thương cùng các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức chặt chẽ, dân chủ, cẩn trọng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội

Phạm Đông |

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chính thức rút tên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn - ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP.Hà Nội.

Một người rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Vì lý do cá nhân, trong đó có vấn đề về sức khỏe, ông Nguyễn Thế Anh (Kiên Giang), ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã có đơn trình bày lý do và xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định việc rút tên của người ứng cử

THEO TTXVN |

Trải qua quy trình 5 bước với 3 vòng hiệp thương cùng các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức chặt chẽ, dân chủ, cẩn trọng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.