Chuyện về 2 nông dân 9x cùng ứng cử đại biểu Quốc hội ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mấy ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến 2 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trẻ nhất là nông dân, sinh năm 1997, người dân tộc Khơ Mú ở Điện Biên. Vậy họ có gì đặc biệt?

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử. Theo danh sách, cả nước có 868 người ứng cử để bầu 500 ĐBQH khóa XV. Trong đó, độ tuổi bình quân là 46, người cao tuổi nhất là 77, người trẻ tuổi nhất là 24 (sinh năm 1997).

Đáng chú ý, tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Điện Biên có 2 người sinh năm 1997, dân tộc Khơ Mú và đều là nông dân có bằng cử nhân.

PV. Báo Lao Động đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với 2 ứng cử viên đặc biệt này.

Ứng cử viên sinh năm 1997 Lý Thị An. Ảnh Văn Thành Chương.
Ứng cử viên ĐBQH sinh năm 1997 Lý Thị An. Ảnh Văn Thành Chương.

Theo đó, bà Lý Thị An và bà Quàng Thị Nguyệt đều sinh sống tại bản Búng Giắt 1, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Cả bà An và bà Nguyệt đều tốt nghiệp Học viện Phụ nữ Việt Nam vào tháng 7.2019 với tấm bằng cử nhân, chuyên ngành Công tác xã hội và hiện cả 2 đều ở nhà làm nông dân.

Trao đổi với PV, bà Lý Thị An cho biết cho biết: “Khi được Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo địa phương giới thiệu tôi ứng cử ĐBQH, tôi cũng rất bất ngờ vì không có sự chuẩn bị. Sau khi được sự động viên, ủng hộ của gia đình, tôi đã giành nhiều thời gian tìm hiểu về trách nhiệm và vai trò của ĐBQH.

Tôi hiểu rằng, nếu được bầu là ĐBQH thì đó là một niềm tự hào rất lớn đổi với bản thân tôi và gia đình cũng như cộng đồng dân tộc Khơ Mú. Đồng thời, đó cũng là một công việc rất khó khăn và tránh nhiệm rất lớn vì phải đại diện cho tiếng nói của cộng đồng các dân tộc ở Điện Biên nói chung và dân tộc Khơ Mú nói riêng”.

Bà An cũng cho biết, trong thời gian tiếp xúc cử tri trước bầu cử, sẽ cố gắng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đó sẽ là những tư liệu thực tế nhất để bổ sung vào chương trình hành động của mình. Từ đó nói lên tiếng nói đại diện cho cử tri, góp phần vào việc thực hiện hiệu quả các chính sách, kéo ngắn khoảng cách về kinh tế, xã hội so với các địa phương trong cả nước.

Ứng cử viên ĐBQH Quàng Thị Nguyệt. Ảnh: Văn Thành Chương.
Ứng cử viên ĐBQH sinh năm 1997 Quàng Thị Nguyệt. Ảnh: Văn Thành Chương.

PV cũng có cuộc trao đổi ngắn với bà Quàng Thị Nguyệt ngay tại TP. Điện Biên Phủ khi bà cùng các thành viên trong đơn vị đi tiếp xúc cử tri tại Phường Him Lam (TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Bà Nguyệt cho biết: “Được sự quan tâm của gia đình, sự tin tưởng của địa phương, tôi sẽ nỗ lực để làm tốt nhất công việc của mình trong quá trình tiếp xúc cử tri trước bầu cử.

Nếu được cử tri tin tưởng thì tôi sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri tin tưởng, gửi gắm. Nếu không được thì đây cũng là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa vì tôi được cọ sát và có thêm những kinh nghiệm thức tế để bổ sung cho những kiến thức về công tác xã hội đã được học trong nhà trường”.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ĐBQH tại huyện Củ Chi và Hóc Môn

MINH QUÂN |

Ngày 28.4, TPHCM công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tại 10 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Củ Chi và Hóc Môn (TPHCM).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cao tuổi nhất ứng cử ĐBQH khóa XV

Phạm Đông |

Trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) vừa được công bố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cao tuổi nhất ứng cử ĐBQH khóa XV.

Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Theo vov |

Phó Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội cho biết, ông Nguyễn Quang Tuấn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hà Nội hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH

Tùng Giang |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hà Nội đã hoàn thành đúng quy định.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ĐBQH tại huyện Củ Chi và Hóc Môn

MINH QUÂN |

Ngày 28.4, TPHCM công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tại 10 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Củ Chi và Hóc Môn (TPHCM).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cao tuổi nhất ứng cử ĐBQH khóa XV

Phạm Đông |

Trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) vừa được công bố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cao tuổi nhất ứng cử ĐBQH khóa XV.

Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Theo vov |

Phó Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội cho biết, ông Nguyễn Quang Tuấn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hà Nội hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH

Tùng Giang |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hà Nội đã hoàn thành đúng quy định.