Học thêm nhiều xuất phát từ nhu cầu phụ huynh, nghe có thầy tốt là đưa đến

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết việc đưa con đi học thêm nhiều cũng xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh. Có trường hợp phụ huynh cứ nghe thấy đâu có thầy tốt là phải đưa đến ngay, học một tối 3, 4, 5 ca.

Bao giờ quét sạch được việc dạy thêm, học thêm?

Sáng 20.11, giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, đã có người dân gửi tới ông ý kiến chất vấn "bộ trưởng cho biết đến một ngày nào bộ trưởng có thể quét sạch được việc dạy thêm, học thêm trên toàn cõi Việt Nam". Bộ trưởng đánh giá đây là mong muốn hết sức cảm tính.

"Có thể nói việc học thêm, dạy thêm hay các nguyện vọng được học tập ngoài nhà trường là một nhu cầu thực tế. Trong quá trình đáp ứng các nhu cầu của người học thì hoạt động này cũng rất đa dạng.

Bộ đã có nhiều văn bản quy định, đặc biệt là Thông tư 17 để kiểm soát việc dạy thêm, học thêm trong khuôn khổ của nhà trường, vấn đề quy định đạo đức của nhà giáo, văn hóa học đường...", Bộ trưởng nói.

Ông Nguyễn Kim Sơn đánh giá những quy định này rất đầy đủ với hoạt động dạy thêm, học thêm trong môi trường nhà trường. Tuy nhiên, với môi trường ngoài nhà trường thì Bộ xác định đang thiếu cơ sở pháp lý để có thể quản lý, điều tiết, giám sát, xử lý.

Trong quá trình sửa Luật Đầu tư, Bộ GDĐT đã từng gửi các văn bản tới Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ đề nghị bổ sung đưa dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, không rõ lý do vì sao trong quá trình từ năm 2020, 2021 việc này không được chấp thuận. Qua đây, ông Nguyễn Kim Sơn đồng tình với ý kiến của đại biểu về việc đưa dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để có cơ sở pháp lý xử lý bên ngoài trường học.

Bộ trưởng cho rằng, với 53.000 trường học thì những gì diễn ra trong môi trường ngoài nhà trường, Bộ GDĐT mong chính quyền địa phương cùng phối hợp để kiểm soát. Bởi khi nằm ngoài nhà trường, Bộ GDĐT rất khó kiểm soát.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VPQH
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Sẽ làm rõ trường hợp giáo viên bớt kiến thức trên lớp để dạy thêm

Về việc xử lý, Bộ trưởng Bộ GDĐT cho biết sẽ quan tâm hơn nữa việc kiểm tra, giám sát theo ngành dọc bên trong trường học. Đồng thời, đề xuất các phụ huynh phối hợp với nhà trường và ngành giáo dục bởi việc đưa con đi học thêm nhiều cũng xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh.

"Trong đó có những người mang con đến gửi cô giáo nài nỉ vừa dạy vừa trông giúp. Có trường hợp cha mẹ thấy con đi học một ca chưa yên tâm, ngoài giờ học còn chở con đi học thêm. Cứ nghe thấy đâu có thầy tốt là phải đưa đến ngay, học một tối 3, 4, 5 ca", Bộ trưởng nêu thực trạng.

Việc học thêm nhiều ca như vậy gây ra căng thẳng trong học hành đối với trẻ em. Đồng thời, phụ huynh thấy con mình không xuất sắc lại thấy chưa an tâm.

Nhấn mạnh đây là những vấn đề đòi hỏi giải pháp tổng thể, Bộ trưởng đề nghị phụ huynh phối hợp với bộ hơn nữa.

Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đề nghị đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn Thái Bình) cung cấp cụ thể trường hợp giáo viên bớt kiến thức trên lớp để dạy thêm là ai, người nào, ở đâu, trường nào để Bộ GDĐT phối hợp cùng UBND tỉnh Thái Bình xử lý đến nơi đến chốn.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đã quan tâm đến ngành giáo dục.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến cử tri và nhân dân cả nước đối với sự nghiệp chung của đất nước và đối với riêng ngành giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu rõ, Bộ GDĐT đã trả lời đầy đủ 100% các ý kiến, kiến nghị mà Ban Dân nguyện cũng như các ĐBQH đã chuyển cho bộ với số lượng rất lớn. Đồng thời bộ cũng đã nhận được nhiều ý kiến của cử tri gửi cho Bộ trưởng qua email và các phương tiện khác. Các ý kiến này đã giúp cho bộ rà soát các chính sách và xem xét lại công việc của mình.

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điểm số chênh lệch giữa đi học và không học thêm khiến phụ huynh bức xúc

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Huy cho biết, cử tri phản ánh những bài kiểm tra đúng dạng, đúng đề chỉ được hé lộ ở những lớp học thêm, dạy thêm; điểm số chênh lệch giữa đi học và không học thêm khiến phụ huynh rất bức xúc.

Sắp phát động “Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm”

TRẦN TUẤN |

UBND thành phố Hà Tĩnh vừa chỉ đạo Phòng Giáo dục, các phường, xã và các trường học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị tổ chức phát động “Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm”.

Lương từ dạy thêm quá hấp dẫn khiến giáo viên khó từ bỏ

Trà My |

Một số giáo viên nhận định, dù lương giáo viên có được tăng lên, việc thầy cô dạy thêm vẫn diễn ra bởi mức thu nhập từ khoản này rất hấp dẫn.

Nhiều công nhân tố nhà thầu nợ lương thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hàng chục công nhân làm việc cho Công ty CP Cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng kí tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6.2023.

Vụ tài xế lái xe sang tông nhau, có thể bị khởi tố dù không đòi bồi thường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù không yêu cầu bồi thường thiệt hại xảy ra, nhưng cả hai tài xế lái xe ôtô hạng sang hiệu Lexus và VinFast tông nhau vẫn có thể bị khởi tố hình sự, nếu đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm.

Siêu dự án 6 tỉ đô giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ tại SCB

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Dự án Mũi Đèn Đỏ (Quận 7, TPHCM), với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 6 tỉ đô, là một trong số những tài sản không đủ pháp lý được bà Trương Mỹ Lan nâng khống giá trị để chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng tại SCB.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23.11

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23.11: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày mai được dự báo trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, với mức nhiệt từ 17-27 độ.

Bình Phước dừng chủ trương xây Trung tâm hành chính tỉnh 800 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.11, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, UBND tỉnh đã có tờ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết dừng chủ trương thực hiện dự án xây dựng toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT (Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao).

Điểm số chênh lệch giữa đi học và không học thêm khiến phụ huynh bức xúc

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Huy cho biết, cử tri phản ánh những bài kiểm tra đúng dạng, đúng đề chỉ được hé lộ ở những lớp học thêm, dạy thêm; điểm số chênh lệch giữa đi học và không học thêm khiến phụ huynh rất bức xúc.

Sắp phát động “Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm”

TRẦN TUẤN |

UBND thành phố Hà Tĩnh vừa chỉ đạo Phòng Giáo dục, các phường, xã và các trường học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị tổ chức phát động “Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm”.

Lương từ dạy thêm quá hấp dẫn khiến giáo viên khó từ bỏ

Trà My |

Một số giáo viên nhận định, dù lương giáo viên có được tăng lên, việc thầy cô dạy thêm vẫn diễn ra bởi mức thu nhập từ khoản này rất hấp dẫn.