Lương từ dạy thêm quá hấp dẫn khiến giáo viên khó từ bỏ

Trà My |

Một số giáo viên nhận định, dù lương giáo viên có được tăng lên, việc thầy cô dạy thêm vẫn diễn ra bởi mức thu nhập từ khoản này rất hấp dẫn.

Hiện có hàng triệu giáo viên trên cả nước đều trông chờ những thay đổi tích cực sau cải cách tiền lương năm 2024.

Theo các nội dung Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 2018, cải cách tiền lương sẽ tác động, đem đến một số thay đổi đáng chú ý đến tiền lương giáo viên. Dự kiến từ ngày 1.7.2024, lương giáo viên sẽ có nhiều thay đổi.

Trước đề xuất được tăng lương, cô Phan Thị Sương - giáo viên trường liên cấp tại TPHCM - cho rằng, kể cả khi lương tăng, thu nhập của những giáo viên hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào việc dạy thêm.

“Có thầy cô dạy thêm ở trường, cũng có thầy cô mở lớp dạy thêm tại nhà với mong muốn tăng thêm thu nhập, giảm bớt áp lực cuộc sống. Ai cũng thấy rằng, nếu chỉ sống bằng lương nhà giáo thôi thì chưa đủ, vì vậy bắt buộc các thầy cô phải tổ chức dạy thêm” - cô Sương chia sẻ.

Cô Sương đánh giá, thu nhập từ dạy thêm của những giáo viên đang dạy thêm tại nhà hiện nay rất hấp dẫn và lớn hơn rất nhiều so với thu nhập từ lương giáo viên tại các nhà trường.

Ngoài ra, hiện nay các trường cũng tổ chức hoạt động dạy thêm, liên kết. Do đó, giáo viên cũng sẽ được hưởng một phần lương trong đó. Tuy mức phí này không nhiều bằng việc dạy thêm ở nhà nhưng cũng phần nào giúp thầy cô ổn định cuộc sống.

"Giáo viên dạy thêm để tăng thu nhập bởi trông chờ vào mỗi tiền lương rất khó để xoay sở cuộc sống. Theo tôi được biết, có những giáo viên dạy thêm tại nhà có thu nhập tới 9 con số" - cô Sương nói.

Trao đổi với Báo Lao Động, một giáo viên dạy tiểu học tại Hải Phòng cho biết, mỗi tháng, thu nhập từ việc dạy thêm của cô giáo này gấp chục lần mức lương được hưởng.

“Ra trường 5 năm, mức lương giáo viên của tôi ở mức hơn 6 triệu đồng/tháng. Sau khi quyết định mở lớp dạy thêm tại nhà, thu nhập hàng tháng của tôi khoảng 40- 50 triệu đồng.

Cụ thể, một tuần tôi có 5 buổi dạy thêm, mỗi lớp khoảng 20 học sinh. Mỗi buổi học 70 nghìn đồng/học sinh. Chưa kể, có những học sinh nhờ kèm riêng với mức phí cao hơn” - cô giáo này kể.

Cũng theo cô giáo này, học thêm là nhu cầu của mỗi học sinh. Giáo viên khi dạy sẽ cố gắng hỗ trợ các em mức tốt nhất để cung cấp kiến thức. Đối với mức lương giáo viên hiện nay hoặc có tăng trong tương lai, việc dạy thêm cũng khó lòng bỏ qua bởi mức thu nhập rất hấp dẫn.

“Tăng lương cũng không thể giảm dạy thêm. Xét về học thêm ở trường, tôi cho rằng học thêm không phải điều quá xấu. Những phụ huynh muốn thầy cô kèm cặp và quản lý con cái thì sẽ đăng kí học thêm. Còn học thêm ở nhà là tuỳ sự lựa chọn của mỗi gia đình. Miễn sao việc học thêm tại trường hay ngoài giờ lên lớp phải dựa trên hình thức tự nguyện, không ép buộc” - cô giáo này nói.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập của hàng triệu giáo viên sẽ tăng khi cải cách tiền lương

Vân Trang |

Sau khi cải cách tiền lương năm 2024, thu nhập của hàng triệu giáo viên sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Dự đoán 10 ngành hấp dẫn, có mức lương cao ngất ngưởng

Trà My |

Dưới đây là những ngành học được dự đoán thiếu hụt nhân sự trong dài hạn và có mức lương cao.

Thu nhập chủ yếu từ dạy thêm, nhiều giáo viên kỳ vọng cải cách tiền lương

Vân Trang |

Nhiều thầy cô thừa nhận, với mức lương eo hẹp, nguồn thu nhập của họ chủ yếu đến từ dạy thêm.

Có thực tế nhiều vật tư y tế chất lượng kém vẫn trúng thầu

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo đại biểu Quốc hội, rất nhiều hàng vật tư y tế chất lượng không tốt vẫn vượt qua "khe cửa hẹp" để trúng thầu với giá rẻ, có những hãng sẵn sàng in sửa lại catalog để đáp ứng yêu cầu đưa vào danh sách đấu thầu.

Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra vụ rác thải biển ô nhiễm môi trường ở Cam Ranh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương chỉ đạo kiểm tra tình trạng người dân làm vệ sinh lồng bè nuôi tôm hùm rồi vứt bỏ toàn bộ dàn lưới mùng và rác thải nhựa xuống biển.

Nhu cầu các thị trường dệt may đều giảm

Quý An |

9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 29,7 tỉ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm trên 40% thị phần của ngành dệt may nước ta, sau đó là Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Trắng đêm trên đại công trường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Những ngày này trên công trường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ việc thi công được thực hiện 3 ca liên tục, chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án trước 20.12.2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vợ chồng vướng vòng lao lý, bệnh viện triệu USD tại Nghệ An bỏ hoang

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn tại TP Vinh (Nghệ An) được đầu tư hàng chục triệu USD, sau khi đi vào hoạt động một thời gian đã cửa đóng then cài từ năm 2018.

Thu nhập của hàng triệu giáo viên sẽ tăng khi cải cách tiền lương

Vân Trang |

Sau khi cải cách tiền lương năm 2024, thu nhập của hàng triệu giáo viên sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Dự đoán 10 ngành hấp dẫn, có mức lương cao ngất ngưởng

Trà My |

Dưới đây là những ngành học được dự đoán thiếu hụt nhân sự trong dài hạn và có mức lương cao.

Thu nhập chủ yếu từ dạy thêm, nhiều giáo viên kỳ vọng cải cách tiền lương

Vân Trang |

Nhiều thầy cô thừa nhận, với mức lương eo hẹp, nguồn thu nhập của họ chủ yếu đến từ dạy thêm.