Siêu dự án 6 tỉ đô giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ tại SCB

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Dự án Mũi Đèn Đỏ (Quận 7, TPHCM), với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 6 tỉ đô, là một trong số những tài sản không đủ pháp lý được bà Trương Mỹ Lan nâng khống giá trị để chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng tại SCB.

 Theo kết luận điều tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ công an, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ được dùng làm tài sản bảo đảm cho nhiều khoản vay. Ngân hàng SCB đã nâng khống giá trị các khoản vay liên quan đến tài sản này.
Theo kết luận điều tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã dùng tài sản bảo đảm chưa đủ điều kiện pháp lý, nâng khống giá trị dự án này lên nhiều lần để rút vốn vay của SCB. Cụ thể, để vay được 137 khoản vay với tổng số 107.000 tỉ đồng, nhóm bà Lan đã dùng tài sản đảm bảo trên sổ sách là 584.400 tỉ đồng. Khi điều tra vụ án, kết quả định giá lại chỉ có 22.000 tỉ đồng. Như vậy, tài sản này được nâng khống giá trị gấp hơn 26 lần.
 Dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị Quận 7, TPHCM (tên gọi khác Khu đô thị mới Saigon Peninsula) có tổng quy mô gần 178 ha thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula - pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Tập đoàn Sài Gòn Peninsula hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với vốn điều lệ 18.000 tỉ đồng. Dự án này đến nay vẫn đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư, chưa được phê duyệt dự án, chưa được giao đất.
Dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị Quận 7, TPHCM (tên gọi khác là Khu đô thị mới Saigon Peninsula) có tổng quy mô gần 118 ha thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula - pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Dự án được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2007, với tổng vốn đầu tư 6 tỉ đô (khoảng 144.000 tỉ đồng Việt Nam). Nơi đây sở hữu vị trí đắc địa khi có 2 mặt giáp sông Sài Gòn, sông Soài Rạp và mặt tiền đường Đào Trí (phường Phú Thuận, Quận 7) - con đường tập trung nhiều dự án bất động sản lớn.
 Phối cảnh dự án Saigon Peninsula từng được tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông tin rầm rộ vào giai đoạn 2014 - 2015. Giai đoạn này, có không dưới 10 đoàn nhà đầu tư bất động sản từ Hong Kong, Trung Quốc, Anh, Pháp đã đến tìm hiểu hợp tác
Phối cảnh dự án Saigon Peninsula từng được tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông tin rầm rộ vào giai đoạn 2014 - 2015, gồm nhiều hạng mục như công viên đa chức năng, các tòa cao ốc văn phòng, biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao... Mặc dù được khởi công năm 2016, tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư, chưa được phê duyệt dự án, chưa được giao đất.
Đặc biệt, dự án còn cảng tàu khách quốc tế được cho là lớn nhất Việt Nam. Bến tàu này có diện tích khoảng 2ha, được thiết kế cho khoảng 5.000 người.
Đặc biệt, dự án này còn có cảng tàu khách quốc tế được cho là lớn nhất Việt Nam. Bến tàu có diện tích khoảng 2 ha, được thiết kế cho khoảng 5.000 người.
Xung quanh dự án Saigon Peninsula có rất nhiều cảng.
Quanh dự án là cầu Phú Mỹ nối liền Quận 7 và TP Thủ Đức; bến cảng Bông Sen và bến cảng rau quả với nhiều tàu thuyền neo đậu, giao thương.
 Thế nhưng hiện tại, theo ghi nhận phóng viên, sau nhiều năm khởi công, khu đất này vẫn là bãi đất trống, cây cỏ dại mọc um tùm.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, sau nhiều năm khởi công, dự án gần như án binh bất động, chủ yếu là cỏ dại và rác thải.
Đường vào dự án cũng xuống cấp, đọng vũng nước khi trời mưa, gây khó khăn trong giao thông.
Đường vào dự án cũng xuống cấp, đọng vũng nước khi trời mưa, gây khó khăn trong giao thông.
 Đầu năm 2022, dự án này được Công ty Viva Land giới thiệu là đơn vị quản lý. Công ty này trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Sau khi các lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt hồi tháng 10/2022, website Viva Land cũng khóa các thông tin về dự án đang quản lý, triển khai
Đầu năm 2022, dự án này được Công ty Viva Land giới thiệu là đơn vị quản lý (Công ty này trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Tuy nhiên, sau khi các lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt vào tháng 10.2022, website Viva Land cũng khóa các thông tin về dự án đang quản lý, triển khai.
d
Mặc dù được tung hô hoành tráng, phù phép giá trị khi thẩm định, nhưng dự án Mũi Đèn Đỏ trên thực tế vẫn chỉ là khu đất bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm, gây lãng phí nghiêm trọng tài nguyên đất đai.
Clip hiện trạng dự án Mũi Đèn Đỏ.
Anh Tú - Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Vụ Vạn Thịnh Phát khởi tố thêm 2 vụ, 72 bị can, trong đó có thanh tra, kiểm toán

Vương Trần |

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can (trong đó, có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và cán bộ lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương).

Trụ sở và các bất động sản tỉ đô của Vạn Thịnh Phát giờ ra sao?

Thanh Vũ - Anh Tú |

Trụ sở chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang cửa đóng then cài. Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác thuộc tập đoàn này vẫn đang hoạt động bình thường.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan được cựu Chủ tịch SCB giúp sức tích cực

Việt Dũng |

Ông Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB bị cơ quan điều tra cáo buộc đồng phạm giúp sức bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng, dù bị can này đang bỏ trốn.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Vụ Vạn Thịnh Phát khởi tố thêm 2 vụ, 72 bị can, trong đó có thanh tra, kiểm toán

Vương Trần |

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can (trong đó, có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và cán bộ lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương).

Trụ sở và các bất động sản tỉ đô của Vạn Thịnh Phát giờ ra sao?

Thanh Vũ - Anh Tú |

Trụ sở chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang cửa đóng then cài. Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác thuộc tập đoàn này vẫn đang hoạt động bình thường.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan được cựu Chủ tịch SCB giúp sức tích cực

Việt Dũng |

Ông Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB bị cơ quan điều tra cáo buộc đồng phạm giúp sức bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng, dù bị can này đang bỏ trốn.