Khẩn trương sửa đường dân sinh thuộc dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Chậm nhất đến ngày 30.11.2023 phải hoàn thành xong việc sửa chữa các tuyến đường dân sinh thuộc Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đây là yêu cầu của Ban Quản lý dự án 7 gửi các nhà thầu. Nếu tiếp tục chậm trễ sẽ thuê đơn vị khác sửa chữa và khấu trừ chi phí vào các đợt thanh toán cho nhà thầu.

Theo đó, Ban quản lý dự án 7 (Ban QLDA 7), Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Liên danh Nhà thầu XL03, XL04 tiến hành sửa chữa đường công vụ ngoại tuyến đã thỏa thuận với tỉnh Bình Thuận chậm nhất là ngày 30.11.2023 hoàn thành và bàn giao cho địa phương.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn cầu vượt Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc chiều 21.11. Ảnh: Duy Tuấn
Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn cầu vượt Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc chiều 21.11. Ảnh: Duy Tuấn

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế hiện trường, Ban QLDA 7 nhận thấy, đến nay đa số các tuyến đường công vụ ngoại tuyến nhà thầu vẫn chưa làm việc với địa phương để thỏa thuận, thống nhất phạm vi, giải pháp sửa chữa cũng như huy động máy móc để thực hiện.

Việc chậm trễ nêu trên vi phạm nghiêm trọng điều khoản Hợp đồng đã ký kết, gây bức xúc cho người dân trong khu vực dự án và chính quyền địa phương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe múc múc đất ven đường gom dân sinh gần cầu vượt Thuận Minh. Ảnh: Duy Tuấn
Xe múc xúc đất ven đường gom dân sinh gần cầu vượt Thuận Minh. Ảnh: Duy Tuấn

Về việc này, Ban QLDA 7 phê bình Liên danh các nhà thầu XL03, XL04 do chậm trễ triển khai thực hiện sửa chữa các đường công vụ ngoại tuyến đã đăng ký mượn để hoàn trả cho địa phương. Ban QLDA 7 yêu cầu các nhà thầu nghiêm túc thực hiện nội dung đã chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành và bàn giao cho các cơ quan chủ quản chậm nhất ngày 30.11.2023.

Còn một số công nhân làm việc dưới cầu vượt Thuận Minh. Ảnh: Duy Tuấn
Còn một số công nhân làm việc dưới cầu vượt Thuận Minh. Ảnh: Duy Tuấn

Nếu các đơn vị tiếp tục chậm trễ, Ban QLDA 7 sẽ căn cứ quy định tại hợp đồng thi công đã ký để thuê đơn vị khác thực hiện công tác sửa chữa, hoàn trả đường công vụ ngoại tuyến. Khối lượng, chi phí thực hiện sẽ được Ban QLDA 7, tư vấn giám sát xác nhận làm cơ sở thanh toán cho đơn vị thực hiện.

Toàn bộ chi phí sửa chữa sẽ khấu trừ vào các đợt thanh toán tiếp theo của Liên danh nhà thầu, mức khấu trừ theo tỷ lệ giá trị từng thành viên Liên danh trên giá trị hợp đồng.

Một đoạn đường gom dân sinh đoạn km216 vẫn còn ổ voi ổ gà trên mặt đường. Ảnh: Duy Tuấn
Một đoạn đường gom dân sinh đoạn km216 vẫn còn "ổ voi, ổ gà" trên mặt đường đất. Ảnh: Duy Tuấn

Việc khẩn trương sửa chữa, hoàn thiện các tuyến đường công vụ ngoại tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân địa phương, không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại đây.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau khi tuyến chính cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đưa vào vận hành từ ngày 19.5, còn một số đoạn đường gom, hệ thống an toàn giao thông,... sẽ hoàn thành trong tháng 10.2023.

Tháng 8 thi công xong 135km đường gom dọc cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Mặc dù đã khai thác, vận hành tuyến chính cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết từ 19.5 nhưng vẫn chưa xong đường gom dân sinh bên ngoài hàng rào bảo vệ cao tốc để người dân đi lại. Ban Quản lý dự án 7 là chủ đầu tư, đang đốc thúc các đơn vị hoàn tất 135km đường gom vào đầu tháng 8.

Sẽ có 4 trạm dừng nghỉ rộng 5ha trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài 100,8km, toàn tuyến đi qua tỉnh Bình Thuận hiện nay chưa có trạm dừng nghỉ trên toàn tuyến. Ban Quản lý dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) là chủ đầu tư dự án đang khẩn trương điều chỉnh quy mô của các trạm dừng nghỉ từ 2,5ha lên 5ha để phù hợp với nhu cầu đi lại và lưu lượng xe lưu thông tuyến cao tốc này.

Ám ảnh lũ bùn từ dự án sân golf Việt Yên tràn vào nhà dân

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Bắc Giang - Nhiều người dân sống dưới chân sân golf Việt Yên cho biết, ám ảnh bởi mỗi trận lũ bùn từ trên sân golf chảy xuống mỗi khi trời mưa. Tình trạng này gây nhiều thiệt hại cho người dân. Phía sân golf đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân để khắc phục hậu quả.

Kết nạp đoàn viên mới đạt 410% - cách làm của một huyện vùng sâu

HOÀNG LỘC |

Từ nhiều lợi ích thiết thực của các cấp Công đoàn ở huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh), người lao động tăng thêm lòng tin về tổ chức Công đoàn. Qua đó, đã kết nạp đoàn viên vượt trên 410% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra.

Cận cảnh cầu dây văng lớn nhất cao tốc Bến Lức - Long Thành vừa thi công lại

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Gói thầu J1 thi công cầu Bình Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được thi công trở lại sau nhiều năm tạm dừng. Dự kiến cây cầu này sẽ hoàn thành vào tháng 9.2024.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Xét xử vắng mặt các đối tượng bỏ trốn có đủ căn cứ

Vương Trần |

Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Văn Yên - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - nhận định, với các đối tượng bỏ trốn là người Việt, quốc tịch Việt Nam, có đủ căn cứ chứng minh rằng đã phạm tội, đủ căn cứ điều kiện để đưa ra xét xử thì tiếp tục quyết định xét xử vắng mặt.

Kỷ luật 7 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý qua 3 cuộc kiểm tra

Vương Trần |

Qua 3/9 cuộc kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật đối với 26 tổ chức Đảng, 57 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý gồm 3 nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; 44 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau khi tuyến chính cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đưa vào vận hành từ ngày 19.5, còn một số đoạn đường gom, hệ thống an toàn giao thông,... sẽ hoàn thành trong tháng 10.2023.

Tháng 8 thi công xong 135km đường gom dọc cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Mặc dù đã khai thác, vận hành tuyến chính cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết từ 19.5 nhưng vẫn chưa xong đường gom dân sinh bên ngoài hàng rào bảo vệ cao tốc để người dân đi lại. Ban Quản lý dự án 7 là chủ đầu tư, đang đốc thúc các đơn vị hoàn tất 135km đường gom vào đầu tháng 8.

Sẽ có 4 trạm dừng nghỉ rộng 5ha trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài 100,8km, toàn tuyến đi qua tỉnh Bình Thuận hiện nay chưa có trạm dừng nghỉ trên toàn tuyến. Ban Quản lý dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) là chủ đầu tư dự án đang khẩn trương điều chỉnh quy mô của các trạm dừng nghỉ từ 2,5ha lên 5ha để phù hợp với nhu cầu đi lại và lưu lượng xe lưu thông tuyến cao tốc này.