Phụ huynh và học sinh có nhu cầu thực sự, giáo viên dạy thêm là bình thường

Lê Thanh Phong |

Nếu nói rằng dạy thêm và học thêm là điều xấu thì quả thực rất không công bằng, vì cũng có nhiều phụ huynh có nhu cầu cho con mình học thêm.

Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về chuyện dạy thêm, học thêm, trong đó nêu các trường hợp lợi dụng việc dạy thêm để trục lợi. Điển hình như một số trường tổ chức liên kết đào tạo kỹ năng, hoặc mở lớp rồi ép học sinh học. Tệ hơn, có những trường hợp giáo viên tổ chức dạy thêm, học sinh nào không tham gia thì bị trù dập.

Những lớp học thêm như vậy cần lên án, vì không xuất phát từ sự tự nguyện, từ nhu cầu của người học. Thậm chí, nếu có sai phạm nghiêm trọng, có thể bị khởi tố hình sự nếu có đủ căn cứ.

Điều 22 Thông tư 17/2012/ BGDĐT về dạy thêm học thêm quy định về xử lý vi phạm: Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Nhưng không thể vì thế mà rập khuôn, máy móc, cấm hết dạy thêm vì cho đó là việc xấu. Bởi vì, trên thực tế, có nhiều phụ huynh, học sinh có nhu cầu học thêm, và đó cũng là quy luật của thị trường, có "cầu" phải có "cung".

Có học sinh học yếu, cần phải phụ đạo, lấp lỗ hổng kiến thức, cha mẹ không làm được việc này hiệu quả bằng thầy cô, cho nên cần gửi con học thêm. Thầy cô giáo bỏ thời gian, công sức để dạy cho học trò thì phải có thù lao, tương xứng với sức lao động mình bỏ ra. Đó là công bằng, sòng phẳng và đương nhiên công việc đó rất lương thiện.

Có học sinh học tốt, nhưng cha mẹ muốn nâng "level" của con mình lên, gửi cho những thầy cô dạy giỏi. Những em học sinh đó cũng say mê học tập, thích tìm tòi nghiên cứu, nâng cao trình độ. Thầy cô giáo dạy thêm cho những học sinh này cũng là đóng góp, giúp cho nhiều học sinh học giỏi hơn, đạt thành tích cao hơn. Trong số này, có những em đoạt huy chương trong nước, quốc tế.

Còn nữa, rất nhiều học sinh có nhu cầu ôn thi, luyện thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, lấy điểm cao để vào đại học. Giáo viên dạy thêm cho học sinh thi tốt, đạt kết quả cao, đó cũng là điều hữu ích cho xã hội.

Học sinh đi học thêm tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu bản thân, học có hiệu quả, đó là điều tốt. Tất nhiên, thầy cô giáo dạy thêm phải tận tâm, có trách nhiệm với học trò.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai phạm dạy thêm, học thêm

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nam Định đã có văn bản chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Dừng ngay kiểu "độc quyền" đào tạo kỹ năng trong trường công lập

Lê Thanh Phong |

Ngày 15.9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An quyết định cho tạm dừng hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống trong các trường phổ thông công lập.

Độc đáo phong tục đón "Tết Trăng” của người Hoa tại TPHCM

Như Quỳnh- Mỹ Lệ |

Đốt đèn, cúng trăng, ăn bánh, uống trà… là những hoạt động truyền thống trong ngày Tết Trung thu của nhiều hộ gia đình người Hoa đang sinh sống tại TPHCM vẫn duy trì đến ngày nay.

2 xe máy đấu đầu đêm Trung thu, 3 người chết, 3 người bị thương nặng

Lam Thanh |

Hà Giang - Cú va chạm mạnh giữa 2 xe máy xảy ra đêm Trung thu, tại Km60+800 trên tuyến Quốc lộ 2 Hà Giang - Tuyên Quang.

Miss Universe Vietnam 2023 nhiều sạn từ ứng xử, MC đến sân khấu

Huyền Chi |

Trên các diễn đàn fan sắc đẹp, đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2023 vướng nhiều tranh cãi trong khâu tổ chức.

Viện lý do khó khăn, sẽ bỏ xe,... để được thông cảm sau vi phạm nồng độ cồn

Chân Phúc |

TPHCM - Sau khi bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông nêu lý do đang khó khăn, nếu bị xử phạt sẽ bỏ luôn xe,... để được CSGT thông cảm.

Một trường học ở Khánh Hòa trả lại tiền huy động mua tivi, xây công viên

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một trường tiểu học huy động tiền phụ huynh học sinh để mua tivi và đóng 300 ngàn đồng/cháu tiền xây khuôn viên đã hoàn thành năm ngoái. Sau khi kiểm tra, ngành giáo dục đã yêu cầu nhà trường dừng thu và trả lại tiền cho phụ huynh.

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai phạm dạy thêm, học thêm

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nam Định đã có văn bản chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Dừng ngay kiểu "độc quyền" đào tạo kỹ năng trong trường công lập

Lê Thanh Phong |

Ngày 15.9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An quyết định cho tạm dừng hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống trong các trường phổ thông công lập.