Cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm

Trà My |

Nhiều phụ huynh bức xúc trước vấn nạn học thêm hiện nay và cho rằng, cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nam Định đã yêu cầu các trường không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm. Học sinh có nhu cầu học thêm tự nguyện viết đơn xin học thêm và được gia đình đồng ý, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ trực tiếp ký vào đơn.

Sở này yêu cầu không dạy thêm, học thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp như: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống, dạy tiếng Anh...

Nhận được thông báo của Sở GDĐT, chị Trần Ngọc Hanh - phụ huynh có con học tiểu học tại Nam Trực (Nam Định) - thể hiện sự đồng tình.

“Tôi rất ủng hộ yêu cầu mà Sở GDĐT Nam Định đã đề ra. Không phải phụ huynh nào cũng bỏ tiền ra cho con học thêm. Gia đình tôi có 2 con, kinh tế cũng không dư giả, để chăm lo đời sống cho các con thôi cũng phải cố gắng rất nhiều” - chị Hanh chia sẻ.

Năm học tới, con trai của chị Nguyễn Ánh Hồng - phụ huynh tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - vào lớp 1. Chị Hồng rất trăn trở về việc cho con đi học thêm.

“Thú thật, gia đình muốn rèn luyện khả năng tự học của con thay vì đưa con đi học thêm. Nhưng thực tế, tôi rất sợ con không được giáo viên quan tâm, bạn bè xa lánh chỉ vì không đi học thêm. Rất khó để đưa ra quyết định cho con học thêm”.

Cũng theo chị Hồng, việc dạy thêm trở thành câu chuyện thu hút sự quan tâm của cả xã hội. Có rất nhiều ý kiến, đề xuất về việc cấm dạy thêm nhưng không thể quán triệt được.

“Cá nhân tôi vẫn bác bỏ quan điểm học sinh phải đi học thêm mới giỏi. Hiện nay, có rất nhiều cách để chúng ta tiếp cận với kiến thức. Tôi cho rằng, việc học các buổi chính khoá trên trường là đủ, về nhà các con tự bồi dưỡng thêm” - phụ huynh nói.

Không chỉ riêng chị Hồng, nhiều phụ huynh khác cũng có chung một câu hỏi là làm thế nào để ngăn chặn tình trạng dạy thêm tràn lan. Phụ huynh cho rằng, cần mạnh tay xử lý nhà trường, các địa phương khi để xảy ra tình trạng dạy thêm, thậm chí có thể mời ra khỏi ngành những thầy cô, nhà trường cố tình vi phạm các quy định về dạy thêm.

Anh Nguyễn Thành An - phụ huynh tại Thạch Thất (Hà Nội) - bày tỏ quan điểm: “Tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan như hiện nay phần nào đã khẳng định được chất lượng của các tiết học chính khoá yếu kém. Vấn đề này phản ánh liên tục nhưng dường như Bộ GDĐT bất lực. Đã là giáo viên thì nên chuyên tâm dạy chính khóa, còn muốn làm giàu thì nên rời khỏi biên chế ra ngoài mở trung tâm dạy thêm đúng quy định để có thêm nguồn thu” - anh Hải nói.

Là giáo viên có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, thầy Bùi Tố Minh - giáo viên một trường THPT tại Hải Phòng - cho rằng: “Nếu đã có văn bản quy định cấm giáo viên ép học sinh đi học thêm thì việc của giáo viên và nhà trường cần làm là chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên, trường hợp giáo viên vẫn cố tình lách luật thì cần có biện pháp xử lý mạnh tay, ngăn chặn những hành vi sai trái như vậy diễn ra”.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh khốn đốn vì vấn nạn “kinh doanh” đồng phục trong trường học

trà my |

Đồng phục trong trường học luôn là hình ảnh đẹp của mỗi học sinh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng các bộ đồng phục hiện nay đang bị “loạn” giá, trở thành vấn nạn “kinh doanh” xảy ra tại các trường học.

Nạn liên kết dạy thêm hoành hành trong trường học, phụ huynh khốn đốn vì phí chồng phí

Nhóm PV |

Việc các cơ sở giáo dục liên kết với doanh nghiệp dạy thêm cho học sinh, rồi ăn chia hoa hồng được ví như chiếc "vòi bạch tuộc", bám sâu vào trường học. Việc này gây bức xúc xã hội, tạo phiền hà và tốn kém cho phụ huynh, học sinh.

Thêm nhiều cơ hội xét tuyển bổ sung ngành Công nghệ thông tin năm 2023

trà my |

Nhiều trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm học 2023 - 2024. Trong đó, có ngành Công nghệ thông tin với mức điểm sàn chỉ từ 15.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Con vào mầm non, mẹ vẫn đi nhận từng đồng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Nhóm Phóng viên |

Trao đổi với Báo Lao Động, bạn đọc tên Minh (tên nhân vật được thay đổi) cho biết, gần 3 năm nay, chị phải đấu tranh đòi quyền lợi chế độ thai sản bảo hiểm xã hội. Đó là hành trình nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Thầy giáo xưng "bố mày", xúc phạm học sinh ngay trước lớp

Vân Trang |

Thầy giáo Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, Hà Nội xưng "mày - tao", chỉ tay vào mặt học sinh và mắng "hiểu chưa con chó".

Xác định nguyên nhân vụ cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Liên quan đến vụ việc nhân viên, cô giáo tại cơ sở mầm non tư thục ẩu đả trước mặt hàng chục trẻ nhỏ, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 con dao và đã xác định được nguyên nhân.

Cái giá phải trả của Lisa và Jennie Blackpink khi nổi loạn, phá vỡ giới hạn

Huyền Chi |

Lisa và Jennie đều đối mặt với làn sóng tranh cãi nảy lửa khi thể hiện khía cạnh nổi loạn, phá cách của bản thân.

Phụ huynh khốn đốn vì vấn nạn “kinh doanh” đồng phục trong trường học

trà my |

Đồng phục trong trường học luôn là hình ảnh đẹp của mỗi học sinh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng các bộ đồng phục hiện nay đang bị “loạn” giá, trở thành vấn nạn “kinh doanh” xảy ra tại các trường học.

Nạn liên kết dạy thêm hoành hành trong trường học, phụ huynh khốn đốn vì phí chồng phí

Nhóm PV |

Việc các cơ sở giáo dục liên kết với doanh nghiệp dạy thêm cho học sinh, rồi ăn chia hoa hồng được ví như chiếc "vòi bạch tuộc", bám sâu vào trường học. Việc này gây bức xúc xã hội, tạo phiền hà và tốn kém cho phụ huynh, học sinh.

Thêm nhiều cơ hội xét tuyển bổ sung ngành Công nghệ thông tin năm 2023

trà my |

Nhiều trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm học 2023 - 2024. Trong đó, có ngành Công nghệ thông tin với mức điểm sàn chỉ từ 15.