Hải Phòng: Ứng viên Phó Chủ tịch Hội đồng quận không đủ phiếu bầu

Mai Chi |

Một ứng viên cho chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hải An (TP.Hải Phòng) không đủ phiếu bầu để trúng cử trong khóa mới, nên chức danh này hiện còn khuyết.

Sáng ngày 30.6, kỳ họp thứ nhất HĐND quận Hải An, TP.Hải Phòng khóa III nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND quận, đồng thời xem xét quyết định số lượng các Ban HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải An nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã giới thiệu ông Nguyễn Trọng Khiêm, Thường vụ quận ủy, đại biểu HĐND quận Hải An nhiệm kỳ 2021- 2026 để các đại biểu bầu vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ở nhiệm kỳ trước (2016 – 2021), ông Nguyễn Trọng Khiêm là Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận Hải An. Từ tháng 8.2019, sau khi Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải An được điều động làm Chánh Thanh tra TP Hải Phòng, ông Nguyễn Trọng Khiêm là Phó Chủ tịch phụ trách HĐND quận cho đến hết nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Trọng Khiêm chỉ nhận được sự tín nhiệm của 15/35 đại biểu HĐND quận Hải An, đạt 46,78% phiếu bầu, không đủ tiêu chuẩn trúng cử.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất HĐND quận, ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND quận khóa III; ông Vũ Văn Lăng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế; ông Mai Văn Quân giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế; ông Hoàng Hải Bằng - Trưởng Ban Tổ chức quận ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - xã hội; ông Đỗ Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Xã hội, HĐND quận Hải An nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về phía UBND quận Hải An, ông Nguyễn Công Hân tái cử chức danh Chủ tịch UBND quận; ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Trần Thị Kim Oanh tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND quận; các đại biểu cũng bầu 13 đại biểu Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2021 – 2026. Riêng chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ mới, do ông Nguyễn Trọng Khiêm không trúng cử, nên tạm thời còn khuyết, HĐND quận báo cáo cấp trên về phương án bổ sung nhân sự trong thời gian tới.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội

Mai Dung |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn và tin tưởng, giai đoạn 2021-2026, HĐND TP.Hải Phòng sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng có tân Chủ tịch HĐNĐ thành phố

Mai Dung |

Tại kỳ họp thứ nhất khóa XVI HĐND TP.Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Phạm Văn Lập trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, ông Nguyễn Văn Tùng tái cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố.

Hơn 27.000 lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tạm nghỉ việc do giãn cách

Mai Dung |

Hơn 27.000 lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) hiện đang tạm nghỉ việc, chờ xét nghiệm SARS-CoV-2 do địa phương này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội

Mai Dung |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn và tin tưởng, giai đoạn 2021-2026, HĐND TP.Hải Phòng sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng có tân Chủ tịch HĐNĐ thành phố

Mai Dung |

Tại kỳ họp thứ nhất khóa XVI HĐND TP.Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Phạm Văn Lập trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, ông Nguyễn Văn Tùng tái cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố.

Hơn 27.000 lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tạm nghỉ việc do giãn cách

Mai Dung |

Hơn 27.000 lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) hiện đang tạm nghỉ việc, chờ xét nghiệm SARS-CoV-2 do địa phương này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.