Hơn 27.000 lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tạm nghỉ việc do giãn cách

Mai Dung |

Hơn 27.000 lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) hiện đang tạm nghỉ việc, chờ xét nghiệm SARS-CoV-2 do địa phương này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Sáng 29.6, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Xuân Hanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết, do địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên toàn huyện Vĩnh Bảo hiện có hơn 27.000 lao động phải tạm nghỉ việc, chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Số đoàn viên, người lao động này thuộc các đơn vị do Liên đoàn Lao động huyện quản lý và các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành hoạt động trên địa bàn.

Cụ thể, người lao động dừng đến nhà máy, phân xưởng từ 26.6 để thực hiện xét nghiệm sàng lọc toàn huyện. Trong thời gian giãn cách xã hội, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động tuyên truyền để người lao động thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, tiến hành phun khử trùng, vệ sinh nhà xưởng để loại trừ các yếu tố lây lan dịch bệnh; xây dựng phương án phòng, chống dịch khi đón công nhân trở lại làm việc.

Theo báo cáo của CDC Hải Phòng, trước tình hình xuất hiện chùm ca bệnh tại huyện Vĩnh Bảo từ ngày 24.6 đến nay, Hải Phòng đã thực hiện xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Trước tiên, tập trung lấy mẫu cho người dân tại các xã có ca dương tính, sau đó tiếp tục mở rộng ra các xã lân cận và toàn dân huyện Vĩnh Bảo.

Tính đến 13h ngày 28.6, ngành Y tế đã lấy tổng số 23.183 mẫu (gồm 215 mẫu đơn, 22.968 mẫu gộp hộ gia đình) tương đương 69.204 người cho 13 xã và Khu công nghiệp Tân Liên. Kết quả 18.982 mẫu tương đương 56.675 người âm tính SARS-CoV-2, 4.201 mẫu (tương đương 12.529 người) chờ kết quả.

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo Sở Y tế huy động lực lượng phối hợp với UBND huyện Vĩnh Bảo đẩy nhanh tiến độ truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm cho toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện, xong trước ngày 30.6.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 24.500 người dân Vĩnh Bảo (Hải Phòng) có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Tối 27.6, thông tin từ Sở Y tế TP.Hải Phòng, 24.580 người dân huyện Vĩnh Bảo có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Doanh nghiệp Hải Phòng dừng tiếp nhận công nhân ở huyện Vĩnh Bảo từ 26.6

Mai Dung |

Chiều 25.6, UBND TP.Hải Phòng ban hành thông báo số 241/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP. tại cuộc họp trực tuyến với huyện Vĩnh Bảo về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng cho học sinh lớp 12 huyện Vĩnh Bảo ôn thi trực tuyến từ 25.6

Mai Dung |

Liên quan đến ca dương tính có địa chỉ huyện Vĩnh Bảo, ngày 24.6, Sở GDĐT TP.Hải Phòng có công văn hỏa tốc số 1383/SGDĐT-VP về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hơn 24.500 người dân Vĩnh Bảo (Hải Phòng) có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Tối 27.6, thông tin từ Sở Y tế TP.Hải Phòng, 24.580 người dân huyện Vĩnh Bảo có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Doanh nghiệp Hải Phòng dừng tiếp nhận công nhân ở huyện Vĩnh Bảo từ 26.6

Mai Dung |

Chiều 25.6, UBND TP.Hải Phòng ban hành thông báo số 241/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP. tại cuộc họp trực tuyến với huyện Vĩnh Bảo về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng cho học sinh lớp 12 huyện Vĩnh Bảo ôn thi trực tuyến từ 25.6

Mai Dung |

Liên quan đến ca dương tính có địa chỉ huyện Vĩnh Bảo, ngày 24.6, Sở GDĐT TP.Hải Phòng có công văn hỏa tốc số 1383/SGDĐT-VP về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.