Hà Nội vẫn chưa có Chánh Thanh tra Thành phố

Lam Duy |

UBND TP Hà Nội vừa phân công một phó chánh thanh tra phụ trách quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Theo thông tin mà Lao Động có được, vào cuối tháng 9.2023, UBND TP Hà Nội đã trao quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra Thành phố - từ ngày 1.10.2023.

Ông Huy làm việc tại cơ quan Thanh tra Thành phố từ năm 1989, trải qua 35 năm công tác với nhiều cương vị khác nhau từ chuyên viên, thanh tra viên, phó trưởng phòng, phó chánh Thanh tra trước khi được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Thành phố.

Cùng với việc trao quyết định nghỉ hưu cho Chánh Thanh tra Thành phố Nguyễn An Huy, vào cuối tháng 9.2023, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cũng trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc giao nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan Thanh tra Thành phố cho bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chánh Thanh tra - kể từ ngày 1.10.2023.

Quyết định giao nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan Thanh tra Thành phố cho bà Nguyễn Thúy Hằng có hiệu lực cho đến khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội có quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Thành phố.

Các vị trí lãnh đạo của Thanh tra Thành phố Hà Nội hiện nay. Ảnh: Thanh tra Hà Nội
Các vị trí lãnh đạo của Thanh tra Thành phố Hà Nội hiện nay. Ảnh: Thanh tra Hà Nội

Cho đến sáng 21.10, thông tin công bố trên trang thông tin điện tử Thanh tra Thành phố Hà Nội vẫn để trống vị trí chức danh Chánh Thanh tra Thành phố.

Theo đó, các hoạt động của Thanh tra Thành phố Hà Nội hiện do Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Thúy Hằng phụ trách; các Phó Chánh Thanh tra gồm Kiều Xuân Huy - Thường vụ Đảng ủy, Lê Thu Hà - Đảng ủy viên cơ quan, Nguyễn Trọng Hòa - Đảng ủy viên cơ quan.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường học Hà Nội bất ngờ mất chuẩn quốc gia

Lam Duy |

Tình trạng thiếu trường, lớp học, số học sinh tăng cao khiến nhiều trường học tại Hà Nội không giữ được chuẩn quốc gia.

Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 363 đối tượng

Cẩm Hà |

Thanh tra Chính phủ cho hay đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 279 vụ, 363 đối tượng.

Thanh tra Chính phủ công bố 19 quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

. |

Ngày 10.10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị công bố 19 quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; trong đó quyết định đối với 7 nhân sự cấp vụ trưởng và tương đương, 12 nhân sự cấp phó vụ trưởng và tương đương. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị, theo thanhtra.com.vn.

Thanh tra Chính phủ đề xuất được trích 30% tiền thu hồi qua thanh tra

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 16.8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra sự trì trệ của 12 dự án ngành Công Thương

Tiến Nguyễn |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra, việc rà soát, tái cơ cấu của ngành Công Thương còn chưa kịp thời, thiếu toàn diện, chưa khắc phục được tình trạng một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoạt động còn kém hiệu quả, một số dự án đầu tư lớn lâm vào tình trạng trì trệ chậm tiến độ, khó khăn, thua lỗ, Chính phủ đang phải tập trung chỉ đạo xử lý tháo gỡ (12 dự án ngành Công Thương).

Tiểu thương khu chợ "dưới lòng đất" ở Hà Nội ế ẩm, bán cả ngày được 40.000 đồng

VÂN HI |

Hà Nội - Việc buôn bán của các tiểu thương chợ Mơ èo uột, cầm chừng. Nhiều người rơi vào cảnh khổ sở vì buôn bán trong điều kiện khó khăn.

Bỏ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh, cần giải pháp "giữ chân" bệnh nhân

Nhóm PV |

Hiện nay, bệnh nhân điều trị ở bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh muốn chuyển lên tuyến trên thì phải xin giấy chuyển tuyến. Có trường hợp người bị bệnh nặng đi khám ở Hà Nội nhưng bị yêu cầu quay ngược 200km về quê nhà để xin giấy chuyển tuyến, gây phiền hà về mặt thủ tục.

Nghịch lý nhà ở xã hội nơi khát nguồn cung, chỗ nằm đắp chiếu

Thạch Lam |

Nhiều dự án nhà ở xã hội (NƠXH) ở các thành phố lớn vừa mở bán đã "đắt như tôm tươi" khi nhận được hàng nghìn hồ sơ đăng ký và hết hàng ngay khi vừa tung ra thị trường. Trong khi đó, các dự án NƠXH tại khu công nghiệp của các tỉnh lại gặp phải tình trạng tồn kho, ế ẩm dù được chào bán rầm rộ.

Nhiều trường học Hà Nội bất ngờ mất chuẩn quốc gia

Lam Duy |

Tình trạng thiếu trường, lớp học, số học sinh tăng cao khiến nhiều trường học tại Hà Nội không giữ được chuẩn quốc gia.

Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 363 đối tượng

Cẩm Hà |

Thanh tra Chính phủ cho hay đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 279 vụ, 363 đối tượng.

Thanh tra Chính phủ công bố 19 quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

. |

Ngày 10.10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị công bố 19 quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; trong đó quyết định đối với 7 nhân sự cấp vụ trưởng và tương đương, 12 nhân sự cấp phó vụ trưởng và tương đương. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị, theo thanhtra.com.vn.

Thanh tra Chính phủ đề xuất được trích 30% tiền thu hồi qua thanh tra

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 16.8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra sự trì trệ của 12 dự án ngành Công Thương

Tiến Nguyễn |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra, việc rà soát, tái cơ cấu của ngành Công Thương còn chưa kịp thời, thiếu toàn diện, chưa khắc phục được tình trạng một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoạt động còn kém hiệu quả, một số dự án đầu tư lớn lâm vào tình trạng trì trệ chậm tiến độ, khó khăn, thua lỗ, Chính phủ đang phải tập trung chỉ đạo xử lý tháo gỡ (12 dự án ngành Công Thương).