Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 363 đối tượng

Cẩm Hà |

Thanh tra Chính phủ cho hay đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 279 vụ, 363 đối tượng.

Thanh tra Chính phủ ngày 12.10 cho hay vừa có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Trong đó cử tri tỉnh Lạng Sơn phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, tài chính, chứng khoán, bất động sản và đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tránh để tình trạng vi phạm pháp luật như trong thời gian vừa qua.

Về nội dung này, Thanh tra Chính phủ cho hay chỉ trong 9 tháng năm 2023, toàn ngành triển khai 7.169 cuộc thanh tra hành chính và 146.890 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời phát hiện vi phạm về kinh tế 198.665 tỉ đồng, 495 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 155.548 tỉ đồng và 56 ha đất.

Cơ quan thanh tra cũng xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 43.117 tỉ đồng, 439 ha đất;

Đáng chú ý, đến nay các cơ quan thanh tra đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 4.460 tỉ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.293 tập thể và 4.732 cá nhân.

Đồng thời chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 279 vụ, 363 đối tượng. Trong số này qua thanh tra hành chính kiến nghị chuyển 104 vụ, 99 đối tượng; qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kiến nghị chuyển 175 vụ, 264 đối tượng.

Toàn ngành thanh tra cũng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng thu hồi được 4.418 tỉ đồng và 9 ha đất; xử lý hành chính hàng nghìn tổ chức và hơn 5.000.

Đặc biệt, cơ quan thanh tra đã chuyển cơ quan điều tra 207 vụ, đối tượng; khởi tố 9 vụ, 15 đối tượng.

Liên quan đến nội dung này, Thanh tra Chính phủ cũng cho hay, đến nay Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an đã tăng cường công tác phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế.

Theo đó đã thụ lý điều tra 11 vụ/46 bị can; gồm khởi tố mới 05 vụ/34 bị can và án cũ chuyển sang 06 vụ/12 bị can.

Ước tính, thiệt hại trong các vụ án thụ lý là trên 981 tỉ đồng; tài sản thu hồi trong các vụ án thụ lý đến nay đạt trên 924 tỉ đồng, hơn 20.000 cổ phiếu và kê biên 10 bất động sản (trị giá khoảng trên 100 tỉ đồng).

Cơ quan điều tra cũng ban hành kết luận điều tra 07 vụ/28 bị can và hiện đang điều tra 04 vụ/18 bị can.

Thanh tra Chính phủ cho hay trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra giải quyết các vụ lớn, các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia luật nói về việc lượng hình với cha con ông chủ Tân Hoàng Minh

Việt Dũng |

Theo các luật sư, cơ quan điều tra đề nghị lượng hình với cha con ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng, song quyết định hình phạt thuộc thẩm quyền của toà án.

Thanh tra Chính phủ công bố 19 quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

. |

Ngày 10.10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị công bố 19 quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; trong đó quyết định đối với 7 nhân sự cấp vụ trưởng và tương đương, 12 nhân sự cấp phó vụ trưởng và tương đương. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị, theo thanhtra.com.vn.

Thủ đoạn Tân Hoàng Minh thông đồng công ty kiểm toán, phát hành trái phiếu

Việt Dũng |

Các công ty con của Công ty Tân Hoàng Minh đã thông đồng với Công ty Kiểm toán Việt Nam nhằm biến từ tình trạng lỗ sang có lãi... để hợp thức hồ sơ, phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ tranh chấp đất đai lớn ở miền Trung

Hoàng Bin |

Gần 6 năm kể từ ngày đặt cọc mua đất tại 3 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Công ty Hoàng Nhất Nam phân phối, gần 1.000 khách hàng vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Trực tiếp tuyển Việt Nam 0-0 Uzbekistan (hiệp 1): Thế trận cởi mở

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Uzbekistan diễn ra tại Đại Liên (Trung Quốc).

Người dân sống giữa Thủ đô khổ sở vì mất nước sinh hoạt

Vĩnh Hoàng - Khánh Linh |

Hà Nội - Sống giữa Thủ đô, song người dân tại khu tập thể Đại học Hà Nội (quận Thanh Xuân) cả tuần nay bị mất nước sạch, phải trông chờ vào nước cấp từ các xe téc.

Hai áp thấp cùng xuất hiện ở Philippines

Ngọc Vân |

Hai áp thấp bên trong khu vực quản lý của Philippines đang được cơ quan thời tiết nước này theo dõi chặt chẽ.

Bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 300 - 500 tỉ đồng có đúng luật?

Nam Dương |

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu các bị can Trần Văn Sỹ và Đặng Thị Hàn Ni bồi thường thiệt hại 300 đến 500 tỉ đồng vì đã có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu để sung vào công quỹ Nhà nước đang được dư luận quan tâm. Câu hỏi đặt ra là mức yêu cầu bồi thường trên dựa trên căn cứ pháp luật nào và liệu có được chấp nhận?

Chuyên gia luật nói về việc lượng hình với cha con ông chủ Tân Hoàng Minh

Việt Dũng |

Theo các luật sư, cơ quan điều tra đề nghị lượng hình với cha con ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng, song quyết định hình phạt thuộc thẩm quyền của toà án.

Thanh tra Chính phủ công bố 19 quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

. |

Ngày 10.10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị công bố 19 quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; trong đó quyết định đối với 7 nhân sự cấp vụ trưởng và tương đương, 12 nhân sự cấp phó vụ trưởng và tương đương. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị, theo thanhtra.com.vn.

Thủ đoạn Tân Hoàng Minh thông đồng công ty kiểm toán, phát hành trái phiếu

Việt Dũng |

Các công ty con của Công ty Tân Hoàng Minh đã thông đồng với Công ty Kiểm toán Việt Nam nhằm biến từ tình trạng lỗ sang có lãi... để hợp thức hồ sơ, phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ tranh chấp đất đai lớn ở miền Trung

Hoàng Bin |

Gần 6 năm kể từ ngày đặt cọc mua đất tại 3 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Công ty Hoàng Nhất Nam phân phối, gần 1.000 khách hàng vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).